‘Vua’ bóng đá Pele nằm viện dài hạn, CĐV thế giới lo âu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/02/2022 13:47 GMT+7

Huyền thoại bóng đá Brazil, Pele sẽ phải nhập viện vì nhiễm trùng đường tiết niệu tại một bệnh viện ở Sao Paulo, nơi ông đã được hóa trị cho một khối u ruột kết.

AFP dẫn thông tin từ truyền thông địa phương, cựu danh thủ 81 tuổi được biết đến với biệt danh “Vua” bóng đá ban đầu được đưa vào bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo vào ngày 13.2 để tiếp tục điều trị khối u ruột kết được phát hiện vào tháng 9 năm ngoái. Và Pele hiện vẫn nằm viện kể từ đó.

Sức khoẻ của Pele ngày càng sa sút do tuổi tác và bệnh tật

afp

8 ngày sau khi nhập viện, bệnh viện cho biết họ đã phát hiện bị nhiễm trùng đường tiết niệu trong các kỳ kiểm tra định kỳ, điều này sẽ kéo dài thời gian nằm viện của Pele. Bệnh viện cho biết trong một tuyên bố hôm 21.2: “Tình trạng lâm sàng ổn định và sẽ có thể xuất viện trong vài ngày tới”. Huyền thoại Pele đã trải qua cuộc phẫu thuật khối u vào ngày 4.9 năm ngoái, trải qua 1 tháng trong bệnh viện trước khi xuất viện để tiếp tục hóa trị.

Đây là sự cố mới nhất trong một chuỗi các rắc rối về sức khỏe của cựu danh thủ này khi tuổi tác đã cao và ngày càng hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Huyền thoại Pele (giữa) nhiều lần nhập viện trong những năm gần đây

chụp màn hình

Được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Edson Arantes do Nascimento - tên thật của Pele - là cầu thủ duy nhất trong lịch sử vô địch 3 kỳ World Cup (1958, 1962 và 1970). Ông bùng nổ trên sân khấu toàn cầu ở tuổi 17 với những bàn thắng, trong đó có 2 pha lập công trong trận chung kết với chủ nhà Thụy Điển, khi tuyển Brazil lần đầu tiên vô địch World Cup vào năm 1958. Pele tiếp tục có một trong những sự nghiệp thể thao lâu đời nhất, ghi hơn 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ vào năm 1977.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.