Vua Campuchia đến Trung Quốc khám sức khỏe, ông Hun Sen làm quyền nguyên thủ

Vua Campuchia đến Trung Quốc khám sức khỏe, ông Hun Sen làm quyền nguyên thủ

27/08/2024 15:31 GMT+7

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã rời Phnom Penh vào sáng 26.8 để đến Bắc Kinh kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Tờ Khmer Times ngày 27.8 đưa tin cuộc tiễn Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk rời khỏi sân bay quốc tế Phnom Penh được đánh dấu bằng buổi lễ chia tay trang trọng có sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao của Campuchia và các thành viên hoàng gia.

Trong số những nhân vật nổi bật có mặt tại sân bay nói trên có Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, cũng là Chủ tịch Hội đồng Cơ mật tối cao Campuchia (cơ quan cố vấn của nhà vua), và Thủ tướng Hun Manet.

Theo Khmer Times, trong thời gian Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni vắng mặt, ông Hun Sen sẽ đảm nhận vai trò quyền nguyên thủ quốc gia, đảm bảo việc lãnh đạo quốc gia không bị gián đoạn.

Vua Campuchia đến Trung Quốc khám sức khỏe, ông Hun Sen làm quyền nguyên thủ- Ảnh 1.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tại cuộc tiễn Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk rời khỏi sân bay quốc tế Phnom Penh để đến Trung Quốc, ngày 26.8.2024

FRESH NEWS

Chuyến thăm Bắc Kinh vì mục đích y tế lần này là một phần của truyền thống lâu đời, vì các thành viên hoàng gia Campuchia thường xuyên được kiểm tra sức khỏe tại Trung Quốc.

Chuyến thăm y tế gần đây nhất của họ tới Trung Quốc diễn ra vào đầu năm nay, từ ngày 26.2- 28.3.2024.

Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân cũng đã tham dự cuộc tiễn Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk rời khỏi Phnom Penh. Tại đó, ông Uông nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa Campuchia và Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ chính thức ra mắt phái bộ ngoại giao của mình tại Campuchia gần đây, Đại sứ Uông nói với Khmer Times rằng phái bộ của ông có một số ưu tiên.

Trong số đó có việc thúc đẩy nhiều chuyến thăm cấp nhà nước hơn giữa người Campuchia và các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong lĩnh vực dịch vụ công và mọi lĩnh vực khác, vì năm 2024 được cả hai nước đánh dấu là “Năm giao lưu nhân dân Campuchia-Trung Quốc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.