World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên sau 40 năm Mexico trở thành quốc gia đồng đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, bên cạnh bầu không khí sôi động, nhiều người hâm mộ địa phương cho rằng họ đang ngày càng khó tiếp cận giải đấu ngay trên sân nhà.
Theo Reuters, tại các khu vực fanfest ở Mexico City, hàng nghìn CĐV vẫn cuồng nhiệt cổ vũ đội tuyển Mexico. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ khả năng mua vé vào sân. Nhiều người cho rằng chi phí theo dõi World Cup năm nay quá đắt đỏ. Eduardo Marin, một CĐV lâu năm của đội tuyển Mexico, cho biết số tiền để mua vé một trận đấu hiện tương đương cả chuyến đi cổ vũ World Cup 2018 tại Nga của anh và bạn bè.
World Cup trở lại sau 40 năm, nhiều người Mexico vẫn cảm thấy bị gạt ra bên lề
Không chỉ người hâm mộ, nhiều doanh nghiệp địa phương cũng cho rằng họ khó hưởng lợi từ giải đấu. Các quán bar, nhà hàng muốn phát sóng World Cup phải chi khoản tiền lớn cho bản quyền thương mại, vượt khả năng của nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ.
Bên cạnh đó, một số dự án chỉnh trang đô thị phục vụ World Cup cũng gây tranh cãi. Tại Monterrey, việc dựng các bức tường dọc tuyến đường dẫn đến sân vận động khiến nhiều cư dân cho rằng chính quyền đang cố che khuất các khu dân cư nghèo khỏi tầm nhìn của du khách quốc tế.

Giá vé cao khiến nhiều CĐV trung thành không đủ khả năng chi trả
ẢNH: REUTERS
Dù vậy, World Cup 2026 cũng mang đến những hình ảnh tích cực về sự giao thoa văn hóa. Tại Guadalajara, nhiều CĐV Hàn Quốc cho biết họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân Mexico. Những lời chào "Coreano hermano" (người anh em Hàn Quốc), những lời mời chụp ảnh chung và bầu không khí thân thiện đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trước cuộc đối đầu giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Hàn Quốc tại bảng A.
Những câu chuyện trái chiều cho thấy World Cup 2026 đang mang đến cho Mexico cả cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước lẫn những tranh luận về chi phí, khả năng tiếp cận và lợi ích thực tế mà người dân địa phương nhận được từ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Bình luận (0)