'Xanh hóa không thể ngủ một đêm dậy là xanh ngay, cần lộ trình phù hợp!'

'Xanh hóa không thể ngủ một đêm dậy là xanh ngay, cần lộ trình phù hợp!'

Lê Nam
Lê Nam
05/12/2023 17:39 GMT+7

Tăng trưởng xanh - hiểu thế nào cho đúng và thu hút đầu tư xanh như thế nào cho phù hợp... để không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển chung của đất nước?

Ông Vũ Tiến Lộc - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - nhấn mạnh 'tăng trưởng xanh' là từ khóa tại hội thảo 'Thu hút đầu tư xanh: Lọc ngành hay giảm phát thải?' do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 5.12.2023 tại TP.HCM.

Xanh là giấy thông hành để vào thị trường thế giới nên không phải là vấn đề bàn cãi. Tuy nhiên, nếu lộ trình sai thì mục tiêu tốt đẹp nhưng cũng không đạt được.

'Xanh hóa không thể ngủ một đêm dậy là xanh ngay, cần lộ trình phù hợp!' - Ảnh 1.

Ông Vũ Tiến Lộc - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nhật Thịnh

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp Quốc lần thứ 26 (COP 26), Thủ tướng Chính phủ cam kết mạnh mẽ VN sẽ đạt phát thải ròng bằng 0% vào năm 2050. Hiểu một cách đơn giản thì tăng trưởng xanh của VN là hành trình đưa phát thải ròng về 0% vào năm 2050.

Tuy vậy, trên thực tế, do áp lực về chuyển đổi xanh trong khi thiếu dữ liệu cần thiết để đánh giá các yếu tố liên quan giữa kinh tế và môi trường khiến nhiều địa phương trong thu hút đầu tư lại nghiêng về "lọc ngành" (ngành nào nghe có vẻ ô nhiễm là từ chối) thay vì xem xét các tiêu chí phát thải có đáp ứng yêu cầu hay không.

Như vậy, tăng trưởng xanh, hiểu thế nào cho đúng và thu hút đầu tư xanh như thế nào cho phù hợp... để không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển chung của đất nước?

Trước câu hỏi này, bà Dương Thị Xuân Nương - Phó trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai chia sẻ, tỉnh Đồng Nai không lọc ngành mà quan tâm đến việc chuyển đổi sang năng lượng xanh, công nghệ sản xuất cao, sử dụng nguyên liệu tái tạo.

'Xanh hóa không thể ngủ một đêm dậy là xanh ngay, cần lộ trình phù hợp!' - Ảnh 2.

Bà Dương Thị Xuân Nương - Phó trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai

Nhật Thịnh

Trong khi đó, ông Lê Viết Phúc - Phó trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bày tỏ ý kiến, sẽ rất khó thu hút đầu tư xanh nếu chiều ý doanh nghiệp.

Còn với đại biểu đến từ TP.HCM khẳng định, sẽ 'không lọc ngành mà lọc công nghệ'. ông Hứa Quốc Hưng - Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza) đặt vấn đề.

Về phía doanh nghiệp, ông Shimada Takahiro - Tổng giám đốc Công ty Kraft of Asia Paperboard & Packaging khẳng định, công ty có nhà máy KOA sản xuất giấy làm thùng carton, trụ sở tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) của ông đã phát thải về 0 ngay tại thời điểm này.

'Xanh hóa không thể ngủ một đêm dậy là xanh ngay, cần lộ trình phù hợp!' - Ảnh 3.

Hội thảo "Thu hút đầu tư xanh: Lọc ngành hay giảm phát thải" do Báo Thanh Niên tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo bộ, ngành, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo các địa phương

Nhật Thịnh

Trước câu hỏi lớn đặt ra trong hội thảo "Thu hút đầu tư xanh: Lọc ngành hay giảm phát thải?" do Báo Thanh Niên tổ chức, ông Vũ Tiến Lộc - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề xuất, trên cơ sở định hướng chiến lược tăng trưởng xanh với lộ trình phù hợp cần lồng ghép được vào chiến lược phát triển các ngành, địa phương để đảm bảo mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn.

Đặc biệt, phải quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có chính sách phù hợp, hỗ trợ về nhận thức, quản trị để thực hiện chuyển đổi xanh. Quá trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải của Việt Nam sẽ không thể thành công nếu không thúc đẩy được các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia mạnh mẽ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.