Bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV:

Xây dựng không gian gặp gỡ của điện ảnh Việt Nam và thế giới

Bên cạnh các giải thưởng được trao, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV đã tạo nên nhiều dấu mốc cho thấy điện ảnh luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa.

Tối 4.7, lễ bế mạc - trao giải LHP châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần IV diễn ra tại TP.Đà Nẵng. Chương trình có sự tham dự của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh của VN và nhiều nước trong khu vực.

Xây dựng không gian gặp gỡ của điện ảnh Việt Nam và thế giới- Ảnh 1.

Tử chiến trên không thắng giải Phim hay nhất hạng mục Phim VN dự thi

Ảnh: DANAFF

Sau 7 ngày sôi nổi, LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ IV với chủ đề Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới đã tạo nên một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 200 buổi chiếu cùng lịch trình hoạt động hết công suất của hơn 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế; cũng như sự hưởng ứng nhiệt thành của hàng chục ngàn khán giả yêu điện ảnh. Điều đó cho thấy điện ảnh VN đang ngày càng được quan tâm, được đối thoại và được kết nối sâu rộng hơn trong dòng chảy chung của điện ảnh quốc tế.

Xây dựng không gian gặp gỡ của điện ảnh Việt Nam và thế giới- Ảnh 2.

TS Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ bế mạc

Ảnh: DANAFF

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, Giám đốc LHP châu Á Đà Nẵng, cho biết DANAFF IV đã tạo nên nhiều dấu mốc để cảm nhận rằng điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa. "Từ những ngày đầu tiên, chúng tôi xây dựng DANAFF với một khát vọng giản dị nhưng đầy thách thức: tạo nên một không gian nơi điện ảnh VN và châu Á gặp gỡ thế giới, và nơi thế giới có thêm cơ hội khám phá điện ảnh VN. Bốn năm chưa phải là một quãng thời gian dài đối với một LHP, nhưng DANAFF IV cho chúng ta quyền tin rằng hành trình ấy đang đi đúng hướng", TS Ngô Phương Lan chia sẻ.

Xây dựng không gian gặp gỡ của điện ảnh Việt Nam và thế giới- Ảnh 3.

Đoàn phim Full Plate nhận giải Phim châu Á dự thi hay nhất

Ảnh: DANAFF

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đánh giá: "Tại LHP năm nay, điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật đặc sắc, mà còn được nhìn nhận như một ngành công nghiệp sáng tạo, một cầu nối văn hóa, một phương tiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người VN nói chung, TP.Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè quốc tế".

Cũng trong sự kiện bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, ban tổ chức tiến hành trao các giải thưởng tại các hạng mục dự thi. Trong đó, Tử chiến trên không được trao giải Phim hay nhất hạng mục Phim VN dự thi, còn tác phẩm Ấn Độ Full Plate (Một bữa no) đoạt cú đúp Phim hay nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Phim châu Á dự thi.

Xây dựng không gian gặp gỡ của điện ảnh Việt Nam và thế giới- Ảnh 4.

Thảm đỏ lễ bế mạc thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim, diễn viên và những chuyên gia điện ảnh

Ảnh: DANAFF

Xây dựng không gian gặp gỡ của điện ảnh Việt Nam và thế giới- Ảnh 5.

Tiết mục mở màn ấn tượng tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV

Ảnh: DANAFF

Xây dựng không gian gặp gỡ của điện ảnh Việt Nam và thế giới- Ảnh 6.

Đoàn phim Mưa đỏ tại sự kiện lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV

Ảnh: DANAFF

Kết quả Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Giải phê bình dành cho phim châu Á xuất sắc: Roid (Khi trái cọ rơi)

Phim VN phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Hẹn em ngày nhật thực

Giải NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á) cho phim VN xuất sắc: Mưa đỏ

Phim VN dự thi

Kịch bản xuất sắc: Oscar Dương (Bẫy tiền)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Việt Hương (Cục vàng của ngoại)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Thái Hòa (Tử chiến trên không)

Đạo diễn xuất sắc: Dương Minh Chiến (Truy tìm long diên hương)

Giải đặc biệt của ban giám khảo: Truy tìm long diên hương

Phim hay nhất: Tử chiến trên không

Phim châu Á dự thi

Kịch bản xuất sắc: Zhuo Kailuo (Poor Taxi - Trung Quốc)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Caner Cindoruk (Salvation - Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Thụy Điển, Ả Rập Xê Út)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Kirti Kulhari (Full Plate - Ấn Độ)

Đạo diễn xuất sắc: Emin Alper (Salvation)

Giải đặc biệt của ban giám khảo: Numb - Nhật Bản

Phim hay nhất: Full Plate

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.