Xây dựng mô hình 'Làng quê đáng sống'

18/07/2022 06:02 GMT+7

Ngày 17.7 được T.Ư Đoàn chọn là ngày cao điểm 'Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới'. Chương trình được triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, T.Ư Đoàn tổ chức làm điểm tại 3 thôn, ấp để hỗ trợ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gồm: thôn Tân Lập (xã Tân Bình, H.Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa); thôn Khâu Tràng (xã Hồng Thái, H.Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) và ấp 1 (xã Tân Kiều, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Giúp thanh niên làm giàu từ nghề nông

Tại xã Tân Kiều, H.Tháp Mười (Đồng Tháp), anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, cho biết T.Ư Đoàn chọn ngày 17.7 là ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” nhằm phát huy sức trẻ và tạo sự lan tỏa cho thanh niên cả nước tham gia xây dựng nông thôn mới.

Anh Bùi Quang Huy lưu ý: “Các cấp bộ Đoàn cả nước phải chủ động, sáng tạo trong triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới. Cần phải triển khai thực chất, gắn kết hơn với các tiêu chí nông thôn mới mà Đoàn có thế mạnh tham gia, đồng thời phải lựa chọn khâu đột phá quan trọng để tạo điểm nhấn trong triển khai; tiếp tục đa dạng hóa các nội dung của phong trào “Sáng tạo trẻ” tới thanh niên nông thôn, nhất là trong lĩnh vực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ giúp thanh niên nông thôn có kiến thức, có điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp, làm giàu từ nghề nông”.

Anh Bùi Quang Huy thăm, tặng quà cho các sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tham gia chiến dịch Mùa hè xanh

Trần Ngọc

Anh Bùi Quang Huy đã trao cờ cho đội hình Trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ để xây dựng mô hình “Làng quê đáng sống” và cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia khởi công sân chơi thể thao; khởi công tuyến đường Thắp sáng đường quê tại xã Tân Kiều.

Dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng tỉnh Đồng Tháp 2 bộ dụng cụ tập thể thao ngoài trời; 50 bộ máy vi tính; 2.000 con vịt biển; 15 điểm QR tại các điểm tham quan, du lịch; địa điểm check-in tại cụm dân cư; 10 hệ thống camera giám sát các ngõ ra vào…

Chiều cùng ngày, anh Bùi Quang Huy đã đến thăm, tặng quà cho các sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại ấp 5, xã Hòa Bình, H.Tam Nông.

Nhiều hành động hỗ trợ làng quê

Cũng trong sáng qua, tại Tuyên Quang diễn ra ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” cấp T.Ư, với sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Theo anh Triết, ngày cao điểm sẽ hướng tuổi trẻ vào các hành động thiết thực, góp phần tích cực vào xây dựng các thôn, bản thành các “Làng quê đáng sống” thông qua các hoạt động: xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê; tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; giúp người dân xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Tại thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, H.Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, sau phần nghi lễ đã diễn ra lễ khởi công sân bóng đá trị giá 150 triệu đồng; khởi công tuyến đường Thắp sáng đường quê trị giá 125 triệu đồng; triển khai mô hình thôn bản không rác thải nhựa.

T.Ư Đoàn cũng đã khánh thành, trao tặng địa phương Sàn nông sản vũ trụ ảo Metaverse - nơi triển lãm nông sản trực tuyến, chợ giao dịch nông sản hằng tháng, không gian livestream bán nông sản cho thanh niên.

Tại đây còn diễn ra triển lãm du lịch thôn Khâu Tràng trên nền tảng số; hội nghị tập huấn nghiệp vụ du lịch cộng đồng; lắp đặt 10 bồn nước cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tặng tủ sách cho Trường tiểu học và THCS Hồng Thái; trao học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập...

Cũng tại xã Hồng Thái, đội hình Trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã đến thôn Khuẩy Phẩy triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình “Làng quê đáng sống”.

Chủ trương tầm chiến lược

Cùng ngày, tại thôn Tân Lập, xã Tân Bình, H.Như Xuân, Thanh Hóa, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng. Do đó, hơn lúc nào hết, thanh niên phải xung kích đi đầu, gương mẫu, là tuyên truyền viên truyền tải những suy nghĩ, nhận thức và hành động của mình sang những người xung quanh.

Trong lễ phát động, T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã khởi công một số công trình tặng người dân xã Tân Bình, như: sân chơi cộng đồng “Nâng bước thể thao” trị giá 150 triệu đồng; tuyến đường Thắp sáng đường quê trị giá 100 triệu đồng; mô hình thôn bản không rác thải nhựa trị giá 100 triệu đồng; lắp đặt 10 bồn đựng nước cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 15 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà cho gia đình hộ nghèo trị giá 50 triệu đồng; thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn...

Đến nay, qua 10 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn cả nước đã huy động nguồn lực xã hội làm mới hàng ngàn ki lô mét đường nông thôn; thắp sáng hơn 15.000 km đường thôn bản; xây mới hơn 2.500 cây cầu dân sinh, hơn 1.000 nhà văn hóa thôn, hơn 56.000 nhà vệ sinh; thành lập mới hơn 1.000 hợp tác xã thanh niên; trồng hoa, cây xanh ở hàng vạn tuyến đường…, góp phần rất lớn vào thành tựu xây dựng nông thôn mới của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.