Xe tăng chủ lực phương Tây sẽ vượt trội xe tăng Nga tại Ukraine?

29/01/2023 15:06 GMT+7

Một chuyên gia quân sự hàng đầu của Anh mới đây nhận định các xe tăng chủ lực của phương Tây khi được triển khai tại Ukraine sẽ chiếm ưu thế trước xe tăng Nga, giúp Kyiv có lợi thế để phản công giành lãnh thổ.

"Xe tăng phương Tây có hệ thống ngắm và ổn định tốt hơn nên sẽ bắn tốt hơn khi đang di chuyển. Xe tăng phương Tây cũng xác định vị trí mục tiêu nhanh hơn để có thể nổ súng trước, và đó là điểm sống còn trong các trận đấu tăng. Vì vậy những xe tăng này sẽ tạo ra khác biệt", ông Ed Arnold, nhà nghiên cứu an ninh châu Âu tại Viện RUSI, đưa ra nhận định.

Trong ngày 25.1, Mỹ và Đức cùng đồng ý sẽ cung cấp xe tăng cho Ukraine. Kyiv đã ca ngợi đây có thể là bước ngoặt tiềm năng để đẩy lùi các lực lượng Nga.

Quyết định của Đức cũng mở đường cho nhiều quốc gia khác như Ba Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Hà Lan và Na Uy cung cấp một số xe tăng Leopard cho Ukraine.

Xe tăng tốt nhất NATO có thay đổi cục diện chiến trường ở Ukraine?

Ông Arnold nhận định việc cung cấp xe tăng M1 Abrams của Mỹ, xe tăng Challenger 2 của Anh và xe tăng Leopard 2 của Đức có thể đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại các lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.Tuy nhiên, ông cho rằng Ukraine cần kiên nhẫn để đạt được hiệu quả lớn nhất với loại vũ khí mạnh mẽ này:

"Chắc chắn ở đây có yếu tố chất lượng hơn là số lượng. Ukraine sẽ cần phải quyết định xem nước này sẽ dùng các xe tăng này ra sao. Họ có đưa thẳng số xe tăng này ra trận ngay sau khi nhận được, hay sẽ dành thêm thời gian tích hợp chúng vào những đợt huấn luyện và diễn tập đội hình tấn công quy mô lớn hơn. Sau đó, số xe tăng này có thể ra trận vào mùa hè. Tôi cho là chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến số xe tăng chủ lực này được sử dụng với hiệu quả cao ở châu Âu trong năm nay".

Mỹ chấp thuận chuyển xe tăng cho Ukraine để "yểm trợ" thủ tướng Đức

Thỏa thuận cung cấp xe tăng của Đức và Mỹ đã vượt qua một trong những điều cấm kỵ cuối cùng trong viện trợ vũ khí cho Ukraine, đó là cung cấp vũ khí mạnh về tấn công chứ không phải phòng thủ.

Tuy nhiên, ông Arnold cho rằng khó có khả năng Nga sẽ leo thang xung đột hơn nữa sau động thái này. Ông cho rằng lằn ranh đỏ của Nga sẽ liên quan đến số phận của bán đảo Crimea, nơi Moscow đã sáp nhập từ năm 2014.

Nga khẳng định việc viện trợ xe tăng cho Ukraine là bằng chứng thể hiện sự can dự trực tiếp và ngày càng tăng của Mỹ và châu Âu vào xung đột.

Trong khi đó, sau khi được đảm bảo về xe tăng, Kyiv mong muốn được cung cấp các chiến đấu cơ thế hệ 4 của phương Tây như máy bay F-16 của Mỹ. Tuy vậy, ông Arnold cho rằng các chính phủ phương Tây chưa thể đáp ứng điều này.

Anh chưa muốn cung cấp chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.