Xem nhanh 12h: Cận cảnh nơi xử lý hàng ngàn sổ đỏ vụ Vạn Thịnh Phát | Rùng mình video ăn đồ sống

Xem nhanh 12h: Cận cảnh nơi xử lý hàng ngàn sổ đỏ vụ Vạn Thịnh Phát | Rùng mình video ăn đồ sống

28/02/2024 11:58 GMT+7

Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 28.2.2024 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế: Cận cảnh nơi xử lý hàng ngàn sổ đỏ trong vụ án Vạn Thịnh Phát; Cần cẩu đứt dây cáp đè người đi đường tử vong; Từ 1.7, ai không phải đổi thẻ căn cước?; Bác sĩ Hàn Quốc đình công hàng loạt;...

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 28.2 có những tin tức đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 28.2: Cận cảnh nơi xử lý hàng ngàn sổ đỏ vụ Vạn Thịnh Phát | Rùng mình video ăn đồ sống

Cận cảnh nơi xử lý hàng ngàn sổ đỏ trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Liên quan việc sắp xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát trong tháng 3.2024, hôm qua (27.2) thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết công tác bàn giao vật chứng giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) và Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã hoàn tất vào ngày 26.2.

Cận cảnh nơi xử lý hàng ngàn sổ đỏ trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Rùng mình TikToker ăn đồ sống, bất chấp sức khỏe

Thời gian gần đây, một số người quay những clip có nội dung ăn cá, thịt heo sống rồi đăng lên TikTok, khiến người xem phải rùng mình, sợ hãi.

Rùng mình TikToker ăn đồ sống, bất chấp sức khỏe

Điển hình như kênh TikTok "@duclaypk1" có nhiều clip làm về nội dung ăn các thực phẩm sống như: thịt, cá, trứng, lương, tôm... Trước khi ăn, nam thanh niên không quên "mời mọi người ăn cá sống nha", "mời mọi người ăn thịt heo sống nha". Hoặc khen đồ ăn sống rất ngon và uy tín vì mới mua về hay bắt từ sông lên.

Những clip dùng đồ ăn sống của nam thanh niên này đạt từ hàng chục ngàn đến hơn 1 triệu lượt xem. Nam thanh niên này tỏ ra thích thú, thoải mái thưởng thức ăn động vật tươi sống chưa qua chế biến.

Bị bắt lỗi đi ngược chiều trước chợ đầu mối Thủ Đức: “Người giống người, không phải xe tôi”

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng giao thông bát nháo trên Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu vượt Gò Dưa đến Quốc lộ 13 (ngay trước chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, TP.HCM), lực lượng Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an thành phố) đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan xử lý tình trạng vi phạm giao thông, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên đoạn đường này.

Đáng chú ý, theo ghi nhận sáng 26.2, tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra tại khu vực này, nhiều người đã xuống xe dắt bộ qua nơi có tổ công tác rồi tiếp tục lên xe chạy ngược chiều hoặc quay đầu xe bỏ chạy và tấp vào bên đường chờ tổ công tác đi qua.

Bị bắt lỗi đi ngược chiều trước chợ đầu mối Thủ Đức: ‘Người giống người, không phải xe tôi’

Từ 1.7, ai không phải đổi thẻ căn cước?

Nhiều người thắc mắc rằng, với việc thẻ CCCD có tên gọi mới, ai sẽ phải đổi sang thẻ căn cước, ai không phải đổi?

Theo quy định tại luật Căn cước, một số trường hợp bắt buộc đổi sang thẻ căn cước, kể từ 1.7 tới đây, gồm: thẻ CCCD hết hạn, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp lần đầu, chứng minh nhân dân (còn hạn sử dụng) sau ngày 31.12.2024.

Ngược lại, trường hợp không phải đổi ngay sang thẻ căn cước là những người đã được cấp thẻ CCCD và vẫn còn thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, khi đến thời hạn đổi thẻ (theo độ tuổi), những người này sẽ bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước, vì khi đó mẫu thẻ CCCD không còn sản xuất nữa.

Ai không phải đổi căn cước từ 1.7.2024?

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 29.2.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.