Xem nhanh 12h: Ông trùm Alibaba lại hầu tòa | ‘Cười ra nước mắt’ vụ đập ATM lấy tiền

Thanh Niên
Đặng Sinh: Tổ chức sản xuất Yến Thi: Biên tập - Đọc thuyết minh 2 tin Thanh Nguyên: Dựng phim Cẩm Tú: Dẫn chương trình Thanh Hải: Quay phim Quỳnh Phương: Đọc thuyết minh 1 tin
27/03/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 27.3.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Gia đình “ông trùm Alibaba” Nguyễn Thái Luyện lại hầu tòa

Ngày 27.3.2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi) và đồng phạm trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Gia đình “ông trùm Alibaba” Nguyễn Thái Luyện lại hầu tòa

An ninh tại phiên tòa được thắt chặt, những người tham dự phiên tòa phải xuất trình giấy triệu tập, giấy tờ tùy thân để vào phòng xét xử.

Tại phiên tòa lần nay, bị cáo Nguyễn Thái Luyện có 6 luật sư bào chữa. Tuy nhiên, trong ngày khai mạc phiên tòa 3 luật sư vắng mặt. Ngoài ra, một số luật sư của các bị cáo khác cũng vắng mặt không có lý do.

Trong vụ án này, có 18 trong số 23 bị cáo ở phiên sơ thẩm cùng 97 bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện và vợ là Võ Thị Thanh Mai kháng cáo kêu oan, các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ông trùm một thời của Công ty cổ phần địa ốc Alibba là Nguyễn Thái Luyện cho rằng không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Theo bản án, năm 2016, bị cáo Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba với vốn điều lệ 1 tỉ đồng. Tiếp đó, “ông trùm” này thành lập 22 pháp nhân, giao cho người thân và nhân viên đứng tên. Cơ quan chức năng xác định, bị cáo Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm rao bán 58 dự án bất động sản không có thật tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận. Các công ty này đã tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối để bán cho hàng ngàn người.

Như Báo Thanh Niên thông tin, cuối tháng 12.2022, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (là giám đốc tài chính, cũng là vợ của bị cáo Luyện) lãnh án 20 năm tù về tội lừa đảo, 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thái Lực (là em trai của bị cáo Nguyễn Thái Luyện) bị tuyên 27 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (cũng là em trai Luyện) bị tuyên 17 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị phạt từ 10 - 19 năm tù.

Riêng bị cáo Huỳnh Kim Thắng, là kế toán Công ty Alibaba, bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX của TAND TP.HCM cũng kiến nghị cơ quan điều tra các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận có dự án "ma" của bị cáo Luyện cần làm rõ vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tách thửa đất nông nghiệp.

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại hơn 2.400 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại mà các bị cáo đã lừa đảo.

Tòa sơ thẩm còn buộc bị cáo Võ Thị Thanh Mai phải nộp lại gần 12,2 tỉ đồng từ hành vi "rửa tiền" để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.

Nghi phạm đập phá máy ATM trộm tiền: Không dám nhảy cầu, dựng hiện trường tự tử giả

Vì thua lỗ do đầu tư tiền ảo và không có khả năng trả số tiền đã vay mượn của nhiều người, nghi phạm Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) đã dùng máy cắt, xà beng để đập phá máy ATM trên đường Lê Duẩn (tại quận Hải Châu), cạy két sắt chứa tiền và trộm 175 triệu đồng trong máy để mang đi trả nợ.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận tại thành phố Đà Nẵng những ngày qua.

Ngày 27.3.2023, thông tin từ Công an quận Hải Châu cho biết đơn vị này làm rõ thêm một số tình tiết quan trọng trong vụ việc này.

Nghi phạm đập phá máy ATM trộm tiền: Không dám nhảy cầu, dựng hiện trường tự tử giả

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 23.3 tại máy ATM Ngân hàng TMCP Đông Á đường Lê Duẩn (quận Hải Châu) xảy ra vụ đập phá, trộm 2 két sắt chứa tiền, với 175 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu trích xuất camera giám sát nhiều máy ATM khu vực trung tâm, xác định nghi phạm là một người đàn ông đi xe máy Yamaha Sirius màu đỏ đen.

Trước đó, nghi phạm không chỉ xuất hiện ở máy ATM bị trộm, mà còn lượn lờ ở nhiều máy ATM khu vực trung tâm thành phố.

Qua xác minh, Công an quận Hải Châu xác định nghi phạm là Nguyễn Quốc Nhựt nên đột kích vào nhà nhưng Nhựt không có nhà.

Lúc này, gia đình cũng nhờ lực lượng công an tìm kiếm vì nghi phạm Nguyễn Quốc Nhựt để lại một lá thư tuyệt mệnh, thú nhận trộm máy ATM và muốn chết để khỏi liên lụy gia đình.

Ngày 24.3, anh trai của nghi phạm Nhựt phát hiện xe máy và mũ bảo hiểm của em trai trên cầu Đỏ (trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), bên cạnh là đôi dép.

Qua điều tra, Công an quận Hải Châu xác định nghi phạm Nguyễn Quốc Nhựt dựng hiện trường giả. Nghi phạm Nhựt không nhảy cầu tự tử mà đón xe ôm vào nhà bạn tại Quảng Nam để mượn 1 triệu đồng với lý do "buồn chuyện gia đình, muốn vào TP.HCM".

Nghi phạm Nguyễn Quốc Nhựt đón xe khách tại huyện Thăng Bình đi về miền Nam. Công an quận Hải Châu lên đường truy xét và đề nghị công an các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ chặn bắt.

Đến 18 giờ ngày 24.3, Phòng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên chốt chặn, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Quốc Nhựt trên một chiếc xe khách và bàn giao cho Công an quận Hải Châu.

Khu du lịch sinh thái hoạt động 'chui' 16 năm

Sau 16 năm hoạt động, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai mới phát hiện Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) rộng hơn 42 hecta với nhiều công trình đồ sộ, hoạt động không có giấy phép.

Xem nhanh 12h: Ông trùm Alibaba lại hầu tòa - Ảnh 3.

Rất đông du khách tham quan tại khu vực chòi nghỉ, quầy bán thức ăn nhanh… trong Khu du lịch Vườn Xoài vào chiều 25.3

LÊ BÌNH

Theo hồ sơ, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài được hình thành từ năm 2000, có quy mô khoảng 1,6 hecta với mục tiêu làm cơ sở xay xát, chăn nuôi và trồng cây ăn trái. Đến năm 2007, Khu du lịch Vườn Xoài đi vào hoạt động với nhiều công trình đồ sộ, phục vụ du khách tham quan sở thú, dã ngoại, giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực và tổ chức sự kiện. Sau nhiều lần mua thêm đất của các hộ dân xung quanh, đến nay, diện tích của Khu du lịch Vườn Xoài đã tăng lên khoảng 42 hecta.

Tuy nhiên, dự án này cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án chưa hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, tài nguyên nước… Hiện UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ các hành vi vi phạm tại dự án của Công ty TNHH Khu du lịch Vườn Xoài.

Tuy nhiên, chiều 25.3, có mặt tại Khu du lịch Vườn Xoài, phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận tình trạng Khu du lịch vẫn hoạt động bình thường. Các nhân viên tại đây cho biết lượng khách đến tham quan Khu du lịch Vườn Xoài vẫn đều đặn và rất đông vào sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Bên trong Khu du lịch có nhiều nhà hàng siêu lớn với sức chứa hàng ngàn lượt khách. Đan xen trong các vườn cây, nhà hàng, biển hồ nhân tạo là hệ thống resort nghỉ dưỡng, bungalow… sức chứa lên đến vài trăm lượt khách cùng lúc. Các khu nhà yến nhiều tầng, khu nhà thi đấu đa năng và phòng hội nghị sang trọng hiện đại với sức chứa 300 - 1.000 người.

Liên quan đến Khu du lịch Vườn Xoài được xây dựng và hoạt động "chui" 16 năm, phóng viên Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thế Biên, Chủ tịch UBND phường Phước Tân.

Tại buổi làm việc, ông Biên cho biết: "Bản thân tôi và nhiều lãnh đạo địa phương cũng bất ngờ, không nghĩ đến một siêu công trình như Khu du lịch Vườn Xoài lại chưa được chấp thuận đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng, hoạt động "chui" 16 năm". Rồi ông Biên nêu khó khăn: "Tôi về đây chưa lâu, trong khi Khu du lịch đã tồn tại mười mấy năm, lớp trước để lại, tôi kế thừa nên chưa nắm hết. Phường lại không có thông tin, giấy tờ gì về khu du lịch này. Mới đây, khi tiếp nhận mới biết Khu du lịch Vườn Xoài không có giấy tờ đầu tư, thủ tục đất đai… Tôi đã hỏi lại mấy nguyên lãnh đạo phường trước đây về Khu du lịch này nhưng họ cũng không nắm được. Có những chuyện thật mà mình nghĩ như đùa vậy". Cũng theo ông Biên, sau khi nhận được thông tin Khu du lịch Vườn Xoài không phép, UBND phường đã yêu cầu tất cả dự án công trình đang xây dựng dang dở tại khu du lịch phải ngưng hoạt động, chờ kết quả điều tra, chỉ đạo chính thức từ cấp trên và chờ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý làm rõ.

Về vấn đề này, ông Vương Xuân Đào, Bí thư Đảng ủy phường Phước Tân, cũng cho rằng: "Tôi về đây từ năm 2015, mà Khu du lịch Vườn Xoài có từ hơn chục năm trước rồi và tôi cũng không nghĩ là Khu du lịch Vườn Xoài không có giấy phép hoạt động. Tất cả công trình trong đó rất đồ sộ, xây dựng từ lâu rồi, nên mình không nghĩ đến việc không có giấy tờ gì và cũng không quan tâm đến nó. Vừa rồi, anh em đi họp, thông tin mới biết Khu du lịch Vườn Xoài không có giấy tờ".

Tổng thống Putin nêu lý do gì để triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật Nga tại Belarus?

Phát biểu trên truyền hình ngày 25.3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sắp xây dựng xong một cơ sở lưu trữ đặc biệt dành cho vũ khí hạt nhân tại Belarus và dự kiến hoàn tất vào ngày 1.7.

Ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus

Đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo nói rằng không có kế hoạch giao quyền kiểm soát vũ khí đó cho Belarus, nghĩa là vũ khí sẽ do lực lượng Nga quản lý.

Tổng thống Putin không nói rõ loại vũ khí mà Nga định triển khai là gì. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể là các loại tên lửa, bom trọng lực hay ngư lôi.

Ông Putin nói rằng đã quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus là do Anh cung cấp đạn pháo chứa uranium nghèo cho Ukraine. Gần đây, Anh thông báo sẽ gửi đạn pháo chứa uranium nghèo để dùng cho xe tăng Challenger 2 mà nước này cung cấp cho Ukraine.

Uranium nghèo là kim loại đặc, là phụ phẩm trong quá trình làm giàu uranium tự nhiên cho nhiên liệu hạt nhân. Uranium nghèo có mức phóng xạ thấp hơn và thường được sử dụng làm đạn xuyên giáp, giáp xe tăng. Loại vũ khí này đang bị một số nước cấm sử dụng.

Nga cho rằng hành động của Anh và sự ủng hộ của Mỹ là cực kỳ liều lĩnh, thiếu trách nhiệm. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng việc sử dụng loại đạn xuyên giáp này có thể gây ra thảm họa phóng xạ tại Ukraine.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng nói rằng quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là do đồng minh Belarus nhiều lần kêu gọi. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nêu lo ngại về việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) triển khai vũ khí hạt nhân gây đe dọa nước này, do đó Minsk cần biện pháp thích hợp để đối phó.

Vũ khi hạt nhân chiến thuật của Mỹ đang được triển khai tại Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Không nước nào trong số này giáp Belarus nhưng ông Lukashenko nói rằng Mỹ có đối thoại với Ba Lan (giáp Belarus) và có thể triển khai vũ khí hạt nhân tại nước này.

Sau tuyên bố của ông Putin, Bộ Quốc phòng Mỹ nói chưa thấy dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rằng cơ quan này đã thấy thông tin của Nga và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

Thông báo viết: "Chúng tôi vẫn cam kết việc phòng vệ tập thể của liên minh NATO".

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 28.3.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.