Xem nhanh 20h ngày 13.4: Tiền tỉ bảo hiểm vụ rơi trực thăng | Metro số 1 lùi hẹn về đích

Xem nhanh 20h ngày 13.4: Tiền tỉ bảo hiểm vụ rơi trực thăng | Metro số 1 lùi hẹn về đích

13/04/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 13.4 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về số tiền bảo hiểm vụ rơi trực thăng Bell 505, quá tải ở các trụ sở bảo hiểm xã hội, metro số 1 lùi hạn về đích,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 13.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ rơi trực thăng Bell 505: Bảo hiểm tạm ứng gần 1,2 tỉ cho gia đình phi công

Liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng ngắm cảnh vịnh Hạ Long chiều 5.4, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã cho biết Tổng công ty Bảo hiểm PVI đã có báo cáo về việc giải quyết bồi thường sự cố tàu bay Bell 505.

Theo báo cáo của PVI, hiện nay doanh nghiệp cung cấp các chương trình bảo hiểm cho Công ty Trực thăng miền Bắc - Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH). Trong đó, PVI cung cấp 2 đơn bảo hiểm là đơn bảo hiểm tai nạn cho tổ bay và đơn bảo hiểm trách nhiệm hàng không.

Vụ rơi máy bay Bell 505: Bảo hiểm tạm ứng gần 1,2 tỉ cho gia đình phi công

Đối với đơn bảo hiểm tai nạn cho tổ bay, ngày 7.4, Bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình phi công Chu Quang Minh 50.000 USD (tương đương 1,18 tỉ đồng. PVI cho biết, số tiền còn lại 150.000 USD sẽ được chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo đơn bảo hiểm.

PVI cho rằng, việc thanh toán bồi thường theo phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của VNH đối với hành khách tử vong sẽ căn cứ theo thỏa thuận giữa VNH và thân nhân hành khách trên cơ sở đánh giá số tiền yêu cầu bồi thường là phù hợp với hoàn cảnh gia đình và tập quán quốc tế trong các trường hợp tương tự.

Trước mắt, Bảo hiểm PVI đã tư vấn cho VNH có thể tạm ứng trước cho thân nhân hành khách một khoản tiền để chi trả cho các công việc liên quan, trong khi tìm hiểu nguyện vọng cụ thể của gia đình.

Xem nhanh 20h ngày 13.4: Tiền tỉ bảo hiểm vụ rơi trực thăng | Metro số 1 lùi hẹn về đích

‘Khát’ nước sạch, người dân dùng nước giếng khoan vàng khè giữa thủ đô

Nhiều năm nay, người dân sinh sống tại khu đất 6,9 hecta (ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) luôn trong tình cảnh thiếu nước sạch và phải dùng nước giếng khoan hoặc xin kéo nước sạch để sinh hoạt vì cơ sở hạ tầng chưa hoàn thành.

Gia đình bà Đỗ Thị Sáu phải dùng nước từ giếng khoan có màu vàng khè. 5 năm sinh sống tại đây và phải thường xuyên tiếp xúc, sử dụng nguồn nước này hàng ngày, đôi bàn tay của bà Đỗ Thị Sáu luôn trong tình trạng ngứa ngáy, ửng đỏ, bong tróc da.

‘Khát’ nước sạch, người dân dùng nước giếng khoan vàng khè giữa thủ đô

Khác với bà Sáu, để có nước sạch sinh hoạt, ông Lê Văn Dương phải xin kéo nhờ nước sạch của các hộ dân trong làng để dùng. Gia đình ông cùng 7 hộ khác sử dụng chung một đồng hồ nước. Đường ống nước chạy trên cao, nhiều khi nước đến nơi rất ít, cũng có đợt mất nước tới gần 2 tuần.

Năm 2017, các hộ dân đã ra UBND xã Vân Canh nộp 810.000 đồng/m2 để xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị lên xã, huyện, nhưng đến nay, việc có nước sạch để sinh hoạt vẫn là niềm mong mỏi từng ngày của những người dân nơi đây. Theo chủ đầu tư dự án là Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức, nguồn lực ngân sách thu được từ khoản thu 810.000 đồng/m2 chỉ đủ để đầu tư hạ tầng cơ sở như cây xanh, đường giao thông.

TP.HCM 'chốt' thời điểm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên

Theo quyết định do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa ký, tuyến metro số 1 sẽ hoàn thành thi công vào cuối quý 3/2023 và kết thúc dự án từ năm 2024 - 2028 (gồm thời gian bảo hành công trình xây dựng của các nhà thầu từ năm 2024 đến hết 2025; thời gian hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng từ năm 2024 đến hết 2028).

Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các công việc còn lại theo đúng yêu cầu tiến độ đã được phê duyệt. Cần phân tích các rủi ro, thời gian dự phòng trong trường hợp không hoàn thành theo đúng tiến độ.

TP.HCM 'chốt' thời điểm hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Động thổ vào tháng 8.2012, tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM dài 19,7 km có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, từ ga Bến Thành (Q.1) đến depot Long Bình (TP.Thủ Đức) với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án hiện đã thi công đạt khoảng 94% tiến độ. MAUR cùng tất cả các nhà thầu và tư vấn của dự án hiện đang đẩy nhanh tiến độ của các hạng mục thi công xây dựng còn lại nhằm sớm chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác. Công tác chạy thử toàn tuyến được dự kiến tiến hành trong năm 2023.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.