Xem nhanh 20h ngày 15.3: Bãi xe lậu bảo kê đậu ô tô lòng đường | Nhà vệ sinh công cộng thiếu trầm trọng

15/03/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 15.3 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về bãi xe lậu ngay lòng đường ở Hà Nội, Bộ Quốc phòng hỗ trợ hoạt động đăng kiểm, nhà vệ sinh công cộng ở TP.HCM và băng lừa đảo diễn như phim,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 15.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bãi xe "lậu" đòi 1,2 triệu/tháng để đỗ ô tô dưới lòng đường Hà Nội

Giữa cao điểm chiến dịch xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhiều vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội vẫn bị chiếm dụng trái phép để đỗ ô tô tràn lan. Đặc biệt, có nơi đòi thu tiền triệu mỗi suất đỗ ô tô theo tháng "lậu".

Chạy dọc con đường Nghiêm Xuân Yêm (đoạn qua khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, Q.Hoàng Mai), người đi đường phải hết sức chú ý để tránh không va chạm với 3 hàng xe ô tô đang đỗ chắn đến nửa con đường này.

Từ ô tô 4 chỗ, 7 chỗ đến cả xe du lịch, xe tải cỡ nhỏ - các hàng xe nối nhau đỗ kéo dài hàng trăm mét. Và theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, trong thời gian dài, lòng đường Nghiêm Xuân Yêm được “trưng dụng” trái phép để biến thành bãi xe lậu, phục vụ nhu cầu gửi xe cho cư dân ở các tòa nhà chung cư khu vực này.

Bãi xe ‘lậu’ đòi 1,2 triệu/tháng để đỗ ô tô dưới lòng đường Hà Nội

Trong vai người dân đang sống ở khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ có nhu cầu gửi xe ô tô, phóng viên Báo Thanh Niên được nhiều người hướng dẫn đến bốt gác phía ngoài mặt đường Nghiêm Xuân Yêm tìm gặp người được giới thiệu là bảo vệ của bãi xe lậu này để hỏi giá gửi xe lòng đường.

Tại đây, một người đàn ông trung niên mặc áo da, đầu đội mũ lưỡi trai cho biết, với loại xe mà phóng viên muốn gửi thì cần trả số tiền 1,2 triệu đồng/tháng.

"Khi gửi xe, bên anh không lo (đền tiền - PV) vết xước nhỏ, chỉ lo xước lớn. Cả gương xe bị mất thì bên anh cũng không chịu. Gửi xe rồi đêm hôm sẽ yên tâm, ngủ cho ngon giấc", vị này nói và cho biết thêm, nếu hôm nào về muộn, ô tô đỗ đông quá không thấy chỗ đỗ thì gửi chìa khóa lại để lái xe gửi nơi khác.

Trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, tình trạng người dân để xe ô tô dưới lòng đường đã diễn ra từ lâu, do những tòa chung cư này đông dân, không có nơi để xe.

Hà Nội đang trong đợt cao điểm về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Trong đó, một trong những vấn đề cấp bách là rà soát, kiểm tra các điểm đỗ, trông giữ phương tiện trên địa bàn.

Xem nhanh 20h ngày 15.3: Bãi xe lậu dưới lòng đường Hà Nội | Nhà vệ sinh công cộng thiếu trầm trọng

Bộ Quốc phòng sẽ điều động 30 - 40 chiến sĩ tham gia đăng kiểm

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Chiến Thắng, là Tân Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải), cho biết Bộ Quốc phòng đã đồng thuận với đề xuất cử hỗ trợ đăng kiểm của Bộ Giao thông vận tải, dự kiến sẽ có 30 - 40 người tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm.

Về con số cụ thể, trong hôm 15.3.2023, các đơn vị của Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ làm việc cụ thể với Cục Xe - Máy (thuộc Bộ Quốc phòng) để thống nhất về số lượng người tham gia hỗ trợ, cũng như việc phối hợp trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng sẽ điều động 30 - 40 chiến sĩ tham gia đăng kiểm

Tân Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, mục tiêu quan trọng nhất trong tháng 3 là bổ sung nhân lực, giảm tải áp lực đăng kiểm tại 2 điểm nóng Hà Nội và TP.HCM.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét cho phép lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới của Bộ Giao thông vận tải.

Nếu được chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng kiểm định xe cơ giới.

Từ tuần trước, Cục Cảnh sát giao thông (thuộc Bộ Công an) đã hỗ trợ 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia công tác đăng kiểm. Dự kiến trong tuần này sẽ bổ sung thêm nhân lực, nâng tổng số lên khoảng 100 chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ đăng kiểm.

TP.HCM hơn 13 triệu người chỉ có 255 nhà vệ sinh công cộng

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng nhà vệ sinh công cộng tại TP.HCM vừa thiếu, vừa bẩn, thì Sở TN-MT TP.HCM đã có báo cáo về hiện trạng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn. Thống kê mới nhất từ các quận, huyện tại TP.HCM cho thấy chỉ có 255 nhà vệ sinh công cộng, trong khi dân số lên tới hơn 13 triệu người.

Trong số 255 nhà vệ sinh công cộng trên toàn TP.HCM, quận 5 có nhiều nhất với 38 nhà vệ sinh; quận Phú Nhuận và huyện Cần Giờ có ít nhất khi mỗi quận, huyện chỉ có 2 nhà vệ sinh.

Các quận trung tâm như quận 1 và quận 3 cũng chỉ có 10 - 18 nhà vệ sinh. Chưa kể, một số nơi, nhà vệ sinh xuống cấp, hư hỏng không đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

TP.HCM hơn 13 triệu người chỉ có 255 nhà vệ sinh công cộng

Do vậy, Sở TN-MT kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đang quản lý, vận hành và khai thác nhà vệ sinh công cộng tại bến xe, công viên và khu vực công cộng khác khẩn trương cải tạo, nâng cao chất lượng các nhà vệ sinh hiện hữu.

Chính quyền địa phương lựa chọn vị trí lắp đặt mới các nhà vệ sinh công cộng di động. Đồng thời, chính quyền cũng phải vận động chủ sở hữu, đơn vị quản lý, khai thác bưu điện, trung tâm thương mại, cây xăng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn đồng ý cho khách du lịch, khách vãng lai sử dụng các nhà vệ sinh khi có nhu cầu.

Sở TN-MT đánh giá giải pháp này được triển khai đồng bộ sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Về vị trí lắp đặt nhà vệ sinh công cộng mới, Sở TN-MT cho rằng cần thực hiện theo nguyên tắc xem đây là công trình công cộng thiết yếu để phục vụ nhu cầu công ích.

Công ty điện lực và cấp nước hỗ trợ địa phương kết nối điện, nước để vận hành. Mẫu mã nhà vệ sinh công cộng cần ưu tiên yếu tố tiện ích, thoải mái trong phục vụ nhu cầu thực tế của người dân, khách vãng lai, khách tham quan du lịch và thân thiện với môi trường.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.