Xem nhanh 20h ngày 29 tết: Bé Hạo Nam đã về nhà | 'Đại gia' Nguyễn Cao Trí bất ngờ không còn trong HĐQT Saigonbank

20/01/2023 19:58 GMT+7

Hành trình 21 ngày đưa bé Hạo Nam về với mẹ. Ông Nguyễn Cao Trí mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank. Khởi tố 9 đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai. Phạt công ty in cờ Trung Quốc lên pa nô trường đại học 50 triệu đồng. Hối hả 'hái lá đếm tiền' vụ Tết tại làng lá dong Tràng Cát. 'Hốt bạc' nhờ phật thủ mini: công phu từ chiết cây, ghép quả đến cách chơi. Hoàng gia Anh ra sao sau quyển sách của Vương tử Harry?. Sau gần 1 năm chiến sự, Mỹ và phương Tây bắt đầu chuyển xe tăng cho Ukraine... Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 20.1 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 20.1 (29 tết) của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Hành trình 21 ngày đưa bé Hạo Nam về với mẹ

Đêm 19 và rạng sáng 20.1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã làm việc xuyên đêm sau khi đoạn cọc bê tông thứ 2 dài 12 m được đưa lên mặt đất lúc 18 giờ ngày 19.1, để tiếp cận thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết sau khi đưa thêm được đoạn cọc dài 12 m lên khỏi mặt đất, lực lượng cứu hộ đã vệ sinh, bọc đầu đoạn cọc thứ 3 và hút nước trong cọc để thực hiện các bước cứu hộ tiếp theo.

Lực lượng cứu hộ phải triển khai các biện pháp đưa bé Hạo Nam lên ở độ sâu 24m, nhưng xung quanh cọc bê tông có nước cần phải bơm liên tục và đất trong lòng cọc cần phải đưa lên bằng thiết bị chuyên dụng với nhiều trở ngại nên thời gian cứu hộ kéo dài hơn dự kiến.

Tuy nhiên, với quyết tâm đưa thi thể Hạo Nam lên mặt đất trong đêm 19 và rạng sáng 20.1, Tổ điều hành cứu hộ đã điều chỉnh phương án phù hợp nhằm đưa bé về với gia đình để lo tang sự.

Hành trình 21 ngày đưa bé Hạo Nam về với mẹ

Các chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các đơn vị khác đưa bé Hạo Nam ra khỏi đoạn cọc bê tông cầu Rọc Sen đóng sâu trong lòng đất 35m vào lúc 1 giờ 20 ngày 20.1. Vậy là Hạo Nam đã về nhà được trước tết.

Ông Nguyễn Cao Trí bất ngờ không còn là thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank

Theo công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Saigonbank, ông Nguyễn Cao Trí - thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2019 - 2024 đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng này kể từ ngày 19.1 theo quy định tại Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng.

Ông Nguyễn Cao Trí mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank

Ngân hàng không nêu ra lý do cụ thể. Ông Nguyễn Cao Trí bắt đầu tham gia vào Hội đồng quản trị Saigonbank vào tháng 10.2021 sau khi mua vào 579.199 cổ phiếu SGB, tương đương 0,19% vốn điều lệ nhà băng này vào tháng 6.2021.

Ông Nguyễn Cao Trí là đại gia tại TP.HCM với nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, giáo dục, tài chính, dịch vụ nhà hàng như Công ty CP Tập đoàn Capella, Công ty TNHH Capella Hospitality, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông...

Ông Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như Giám đốc đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Khởi tố 9 đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

Liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (P.Tân Biên, TP.Biên Hòa; trung tâm tư nhân), ngày 20.1 Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 9 đăng kiểm viên (ĐKV) để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Khởi tố 9 đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhiều ĐKV và nhân viên đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm 60-04D đã nhận tiền hối lộ của một số cá nhân, tổ chức để bỏ qua những lỗi về tiêu chuẩn kỹ thuật của xe cơ giới để được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10.1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế và Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Lộc cùng với một số ĐKV thuộc Trung tâm đăng kiểm 60-04D; đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng tại trung tâm này.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 30 tết âm lịch với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.