Xem nhanh 20h ngày 30.12: Hai phó thủ tướng thôi chức ủy viên T.Ư | Cựu bí thư bị khai trừ Đảng

30/12/2022 19:57 GMT+7

Các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam thôi chức Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Người “không tiện nói tên” ghi nhận 9 tỉ đồng trong vụ án Alibaba là ai?. Xét xử đại án AIC: Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai nói ân hận, day dứt. Sự thật thông tin “vỉa hè Hà Nội hạ đo ván siêu xe 20 tỉ đồng”. TP.HCM chính thức 'cấm cửa' xe khách giường nằm vào nội đô. Lập công ty “ma” cho người nghiện ngập, người chết làm giám đốc để buôn lậu. Những dấu mốc trong cuộc đời huyền thoại 'Vua bóng đá ' Pele …Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 30.12 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 30.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam thôi chức Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII

Thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng cho hay, ngày 30.12, tại trụ sở T.Ư Đảng, T.Ư Đảng khoá XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Tại hội nghị, T.Ư Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng khoá XIII. T.Ư Đảng cũng thống nhất để ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên T.Ư Đảng khoá XIII.

Ông Phạm Bình Minh thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959, quê quán Nam Định; trình độ thạc sĩ Luật pháp, ngoại giao.

Ông Minh tốt nghiệp Trường đại học Ngoại giao, sau đó trở thành cán bộ Bộ Ngoại giao từ năm 1981. Từ đó tới nay, ông Minh công tác trong ngành Ngoại giao, trải qua nhiều chức vụ khác nhau. Ông Minh có 10 năm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (từ 2011 - 2021).

Từ tháng 1.2013, ông Minh được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 4.2021, ông Minh được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và được phân công làm Phó thủ tướng thường trực Chính phủ.

Ông Phạm Bình Minh tham gia T.Ư Đảng lần đầu tại Đại hội X của Đảng (tháng 4.2006) khi được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa X. Từ tháng 1.2009, ông trở thành Ủy viên chính thức T.Ư Đảng khóa X.

Từ Đại hội XI (tháng 1.2011) tới Đại hội XIII (tháng 1.2021), ông Minh đều được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng. Từ Đại hội XII (tháng 1.2016), ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Vũ Đức Đam thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Ông Vũ Đức Đam sinh năm 1963, quê quán Hải Dương; trình độ tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, kỹ sư Điện tử - tin học.

Ông Đam xuất thân là kỹ sư tại Công ty xuất nhập khẩu - dịch vụ kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện, sau đó trở thành chuyên viên tại Văn phòng Chính phủ. Ông Đam có khoảng 7 năm (từ 1996 - 2003) là thư ký, trợ lý cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Tại Đại hội X (tháng 4.2006), ông Vũ Đức Đam trở thành Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa X khi đang là Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông (nay là Bộ TT-TT).

Từ 11.2007, ông Đam được luân chuyển về Quảng Ninh giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tới năm 2011, sau khi được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI, ông Đam trở thành Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11.2013 tới nay, ông Đam tiếp tục được bầu làm Ủy viên T.Ư các khóa XII, XIII, giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nghỉ hưu, ông Vũ Đức Đam kiêm nhiệm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 từ cuối 2019, đầu 2020, ông Vũ Đức Đam là Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 từ khi mới thành lập (cuối tháng 1.2020) cho tới tháng 8.2021 khi Ban Chỉ đạo được kiện toàn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đảm nhiệm vai trò trưởng ban.

Người “không tiện nói tên” ghi nhận 9 tỉ đồng trong vụ án Alibaba là ai?

Trong ngày 30.12.2022, HĐXX đã tuyên án đối với phần bồi thường của các bị hại trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba theo phụ lục. Đáng chú ý, về hành vi “rửa tiền”, Hội đồng xét xử cho biết trong vụ án này, bị cáo Võ Thị Thanh Mai khai nhận sau khi rút 13 tỉ đồng đã chuyển 9 tỉ đồng cho “người không tiện nói tên”. HĐXX đã kiến nghị Công an TP.HCM vào cuộc để làm rõ, nếu có căn cứ xác định tội phạm mới thì xử lý theo quy định pháp luật.

Người “không tiện nói tên” nghi nhận 9 tỉ đồng trong vụ án Alibaba là ai?

Trước đó, tại phiên tòa ngày 9.12, bị cáo Mai từng thừa nhận hành vi theo cáo trạng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn đối với cáo buộc “rửa tiền”, trong quá trình trả lời HĐXX về đường đi của số tiền hơn 13 tỉ đồng sau khi chồng bị bắt, bị cáo Mai đã có lúc không giữ được bình tĩnh và bật khóc kêu oan.

Theo cáo trạng, Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13,9 tỉ đồng là tiền thu của khách hàng, do bị cáo Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có. Tuy nhiên, sau khi vụ án bị khởi tố, hai bị cáo Lực và Thắng thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Mai rút 13 tỉ đồng ra nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Hành vi này của 3 bị cáo đã phạm vào tội “rửa tiền”.

Các bị cáo cho rằng mình không cố tình chuyển tiền lòng vòng, mà do bị cáo Mai đang mang thai nên không đủ sức khỏe đi rút tiền. Tuy nhiên, theo HĐXX, lời khai này không đúng sự thật, vì sau khi nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Thái Lực (là em chồng), bị cáo Mai đã mang đi sử dụng nhiều mục đích, nhưng không khai báo, đến nay không thu hồi được.

Xét xử đại án AIC: Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai nói ân hận, day dứt

Sáng 30.12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm, xét xử 36 bị cáo trong đại án AIC, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỉ đồng. Được nói lời sau cùng, bị cáo Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cho rằng đã luôn thành khẩn, tự giác, thừa nhận lỗi lầm với tính chất, mức độ sai phạm nghiêm trọng. Không đổ thừa cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho người khác.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho hay, bản thân là một cán bộ lãnh đạo cao cấp, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng nên sai phạm của mình ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của T.Ư.

Trung ương Đảng khai trừ cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành
Xét xử đại án AIC: Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai nói ân hận, day dứt

Với gia đình, bị cáo Thành cho hay đã giữ hình ảnh người chồng, người cha, người ông được yêu quý, nhưng sai lầm trong vụ án đã mang đến bất hạnh, tủi nhục cho người thân; gây tổn thương lớn tâm lý, tình cảm của các thành viên trong gia đình. Với đồng chí, đồng bào, bạn bè thân hữu, ông Thành cho rằng mình được yêu quý, được đặt niềm tin nhưng với sai phạm này, ông Thành tự mình đánh mất tất cả những gì thiêng liêng, cao quý.

“Như người đời đã nói, mất tiền bạc mất ít, mất danh dự mất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả. Trong lòng bị cáo nặng nề, đau khổ, xót xa, ân hận, day dứt, thấy hổ thẹn với tất cả mọi người. Tâm trạng này sẽ đeo đuổi tất cả quãng đời còn lại, đây là bản án chung thân tòa án lương tâm dành cho bị cáo”, bị cáo Thành cho hay.

Sự thật thông tin “vỉa hè Hà Nội hạ đo ván siêu xe 20 tỉ đồng”

Chiều 29.12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một chiếc siêu xe Mclaren 650s biển số Hà Nội mắc kẹt tại vỉa hè trên đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) với nội dung: "Vỉa hè Hà Nội vừa hạ đo ván siêu xe 20 tỉ...". Chỉ sau ít phút, thông tin này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa số các bình luận đều tỏ ra xót xa và tò mò về tình trạng của chiếc xe sau khi gặp sự cố.

Sự thật thông tin “vỉa hè Hà Nội hạ đo ván siêu xe 20 tỉ đồng”

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đoàn Huy Mạnh (quản lý chiếc xe trên) xác nhận có sự cố xảy ra đối với chiếc xe Mclaren 650s vào chiều nay. Tuy nhiên, thiệt hại của chiếc xe không nghiêm trọng.

"Cửa hàng của chúng tôi cho một cửa hàng về ô tô trên đường Nguyễn Trãi mượn chiếc xe Mclaren 650s đi chụp ảnh. Chiều nay, nhân viên rửa xe của họ đánh ra đường nhưng không để ý chiếc xe này gầm thấp nên để xảy ra sự cố ở vỉa hè", anh Mạnh nói.

2022 nhìn lại: Các vụ án chấn động dư luận

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 31.12 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.