Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 350, tổng thống Ukraine 'Tây du' xin vũ khí tấn công

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 350, tổng thống Ukraine 'Tây du' xin vũ khí tấn công

09/02/2023 22:37 GMT+7

Bộ chỉ huy quân sự Ukraine trong báo cáo buổi sáng ngày 9.2 cho biết trên thực địa, các lực lượng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh Donetsk và Luhansk thuộc khu vực Donbass ở miền đông.

Ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân quản Ukraine ở tỉnh Donetsk, hôm 8.2 cho biết những trận giao tranh quyết liệt đang diễn ra tại thị trấn Bakhmut. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine tại Bakhmut vẫn khẳng định quân đội nước này vẫn giữ vững thị trấn.

Cùng ngày 8.2, ông Rodion Miroshnik, một đại diện của "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" tự xưng, tiết lộ quân đội Ukraine đã tập trung lực lượng lên tới 10.000 binh sĩ để cố thủ Bakhmut.

Ông Miroshnik nhấn mạnh các lực lượng ly khai thân Nga cùng quân chủ lực của Moscow đang nỗ lực hết sức nhằm nhanh chóng khép chặt vòng vây, qua đó giành quyền kiểm soát chảo lửa Bakhmut.

Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) dẫn nguồn tin từ một quan chức quân sự ẩn danh của Kyiv nói Nga dường như đã chuẩn bị 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép, 2.700 hệ thống pháo, 810 hệ thống hỏa lực phóng loạt, 400 máy bay chiến đấu và 300 trực thăng cho chiến dịch tấn công quy mô lớn ở Ukraine.

Nguồn tin cũng cho rằng lực lượng Nga trong lãnh thổ Ukraine dường như đã lên mức 300.000 quân. Theo Foreign Policy, con số này dường như lớn hơn nhiều quy mô lực lượng Nga sử dụng khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2 năm ngoái. Nguồn tin nói, Nga tập trung số quân ở chiến trường miền Đông.

Nguồn tin dự báo rằng "trong 10 ngày tới, dự kiến Nga sẽ mở một đợt chiến dịch tấn công quy mô lớn mới". Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 9.2. Sự kiện tại Brussels sẽ là lần đầu tiên ông Zelensky có cơ hội gặp mặt trực tiếp toàn bộ 27 lãnh đạo quốc gia của EU kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ hồi tháng 2.2022. Một quan chức Ukraine cho biết ông Zelensky sẽ kêu gọi các lãnh đạo châu Âu đẩy nhanh tốc độ chuyển giao vũ khí.

Trước thềm hội nghị, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU là ông Josep Borrell cũng tái khẳng định EU sẽ hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 9.2.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.