Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 420, Ukraine nói phản công đang diễn ra; Mỹ lo sản xuất tên lửa không kịp

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 420, Ukraine nói phản công đang diễn ra; Mỹ lo sản xuất tên lửa không kịp

20/04/2023 23:19 GMT+7

UkraineTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 20.4 đã có chuyến thăm đầu tiên đến Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.

Trong chuyến đi, Tổng thư ký Stoltenberg đã đến tưởng niệm những người lính Ukraine tử trận và tham quan trưng bày các thiết bị quân sự Nga bị phá hủy tại một quảng trường trung tâm ở Kyiv.

Ông Stoltenberg đã đến Kyiv trước khi xung đột nổ ra, nhưng đây là chuyến thăm đầu tiên của ông trong thời chiến để nhấn mạnh các cam kết lâu dài của liên minh trong việc bảo vệ Ukraine.

Hiện Nga chưa có phản ứng về chuyến thăm của ông Stoltenberg. Theo thông tin chính thức của NATO, ông Stoltenberg dự kiến đến căn cứ không quân Ramstein (Đức) vào sáng 21.4 để dự cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine sắp mở cuộc phản công nhưng chưa công bố thời gian. Đây có lẽ là thông tin mà giới quan sát chờ đợi nhất trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã từ chối lời kêu gọi đưa ra mốc thời gian cho cuộc phản công mùa xuân được chờ đợi từ lâu của nước này chống lại lực lượng Nga. Bà nói Kyiv những kế hoạch như vậy là thông tin mật.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Maliar khẳng định các hoạt động chuẩn bị về cả tấn công lẫn phòng thủ vẫn đang diễn ra. Bà nói các hoạt động tấn công tại các thành phố Bakhmut, Mariinka, cũng như trên các mặt trận Avdiivka và Lyman cũng có thể được xem như các yếu tố phản công.

Theo vị quan chức này, cuộc phản công sẽ bao gồm nhiều chiến dịch, và được lên kế hoạch sao cho “đối phương không có thời gian phản ứng”.

Các nước phương Tây đang đẩy nhanh tốc độ chuyển giao vũ khí, trang thiết bị quân sự để giúp Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công này. Mới đây nhất, Mỹ vừa công bố một gói viện trợ mới cho Ukraine, trị giá 325 triệu USD. Tuy nhiên, so với trước đây thì gói viện trợ mới dường như giảm đi nhiều loại đạn mà Kyiv yêu cầu.

Về phía Nga, một quan chức cho biết lực lượng Ukraine đã tung ra 2 cuộc tấn công liên tiếp ở vùng Zaporizhzhya trong đêm 19.4 những đã bị đẩy lui.

Ông Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Zaporizhzhia, viết trên kênh Telegram rằng: “Khả năng cao nhất là đối phương có lẽ đang thăm dò tuyến phòng thủ của chúng tôi. Việc tiến hành vào ban đêm cho thấy đối phương đã nhận được các trang bị nhìn đêm mới”. Phía Ukraine chưa có bình luận về thông tin trên.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20.4.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.