Xem nhanh: Chiến dịch ngày 546, máy bay chở  trùm Wagner rơi; tiết lộ thương vong lớn trong phản công

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 546, máy bay chở trùm Wagner rơi; tiết lộ thương vong lớn trong phản công

24/08/2023 23:45 GMT+7

Quân đội Ukraine ngày 23.8 cho biết một đơn vị đã tiến vào treo quốc kỳ tại làng Robotyne ở tỉnh Zaporizhzhia, mặc dù không rõ đã giành lại toàn bộ làng này từ tay lực lượng Nga hay chưa. Đây là hướng tấn công quan trọng của lực lượng Ukraine kể từ đầu cuộc phản công vào tháng 6.

Nga không lập tức đưa ra bình luận. Tuy nhiên, theo giới theo dõi quân sự Nga dẫn nguồn tin từ chiến trường, nơi cắm cờ hiện là vùng xám tranh chấp. Đơn vị Ukraine sau khi cắm cờ đã rút về giữ vị trí ở phía bắc làng Robotyne, trong khi lực lượng Nga vẫn giữ vị trí ở phía nam làng.

Kyiv đang tìm cách giành lại thành phố chiến lược Melitopol gần biển Azov trong chiến dịch phản công. Làng Robotyne nằm trên tuyến đường quan trọng dẫn đến Tokmak, một trung tâm đường bộ và đường sắt đang do Nga kiểm soát. Giành được Tokmak sẽ giúp Ukraine rộng đường tiến tới Melitopol.

Cùng ngày, khi phát biểu tại một hội nghị quốc tế về Crimea, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ chấm dứt sự quản lý của Nga ở bán đảo Crimea cũng như tất cả các khu vực khác mà Moscow đang kiểm soát tại Ukraine.

Ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang tiếp tục tiến lên trong chiến dịch phản công do Kyiv phát động vào đầu tháng 6, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ông cũng không nêu lộ trình dự kiến để Ukraine có thể giành lại quyền kiểm soát ở Crimea.

Trong 24 giờ qua, một biến cố tại Nga đã thu hút rất nhiều chú ý. Đó là việc một máy bay tư nhân đã rơi ở phía bắc Moscow khiến 10 người thiệt mạng. Đáng chú ý là ông Yevgeny Prigozhin, người lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Wagner của Nga, có tên trong danh sách hành khách trên chuyến bay này.

Hãng thông tấn Interfax chiều nay dẫn thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 10 người có mặt trên chiếc máy bay bị rơi tại tỉnh Tver. Như quý vị vừa theo dõi, trên máy bay có 3 thành viên tổ lái và 7 hành khách, và trong danh sách hành khách có tên của nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin.

Truyền hình báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất liên quan vụ rơi máy bay này, mời quý vị đón theo dõi.

Theo truyền thông Nga, hôm 23.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp ông Yevgeny Balitsky, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhzhia. Sau cuộc gặp, ông Balitsky úp mở nói với kênh truyền hình Rossiya- 24 rằng “sẽ có rất nhiều diễn biến quan trọng vào mùa thu này”.

Zaporizhzhia là 1 trong 4 tỉnh Ukraine mà Nga sáp nhập cuối năm ngoái sau các cuộc trưng cầu dân ý không được Ukraine và cộng đồng quốc tế công nhận. Cho đến nay, Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này.

Trong hôm 23.8, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này tiếp tục các hoạt động tấn công ở thành phố Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine, và đã cải thiện vị trí chiến thuật tại đây.

Trong những ngày qua, Nga đã gia tăng đáng kể cường độ pháo kích vào thành phố Kupyansk. Các quan chức Ukraine xác nhận việc Nga tập trung quân theo hướng này đã biến mặt trận Kupiansk thành “tâm chấn” của chiến sự.

Kupiansk là một trung tâm đường sắt lớn với năm tuyến đường sắt giao nhau trong thành phố, một trong số đó dẫn thẳng đến Nga. Điều này khiến Kupyansk trở thành một mục tiêu chiến lược vô cùng quan trọng khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Việc Nga nỗ lực tấn công ở đây cũng được xem là nhằm buộc Ukraine phải điều quân ứng cứu, không thể tập trung vào hướng phản công ở miền nam.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 24.8.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.