Xem nhanh: Ngày 160 chiến dịch ở Ukraine, Nga được Mỹ đề nghị đàm phán hạt nhân

02/08/2022 23:17 GMT+7

Hôm nay 2.8 là ngày thứ 160 của chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động ở Ukraine . Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại vùng Donbass ở miền đông, trong khi Ukraine tiếp tục nỗ lực phản công ở miền nam .

Kể từ khi chiến sự nổ ra hồi cuối tháng 2, Cơ quan Người tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết đã có hơn 10 triệu người Ukraine ra nước ngoài di tản.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1.8 chỉ trích phương Tây không tính đến hậu quả khi trừng phạt kinh tế Nga, và áp đặt cấm vận chỉ vì “lợi ích chính trị và chủ nghĩa cơ hội, không phản ánh thực tế trong nền chính trị cũng như kinh tế thế giới”.

Tổng thống Nga cho rằng khi áp đặt cấm vận, phương Tây đã “ném vào sọt rác” những điều cần cân nhắc như “phúc lợi và chất lượng cuộc sống của người dân và nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)”.

Trong cuộc xung đột đang diễn ra, các bên vẫn đang sử dụng các loại vũ khí quy ước. Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi lo sợ về nguy cơ vũ khí hạt nhân được đưa vào sử dụng. Trong ngày 1.8, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York đã khai mạc hội nghị về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tại sự kiện này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington “quan ngại sâu sắc” rằng Nga đang sử dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia làm căn cứ quân sự và từ đây tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine xung quanh.

Cũng trong ngày 1.8, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington đã bày tỏ sẵn sàng đàm phán về “một khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới” với Moscow để có thể thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START). Tổng thống Biden cũng kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình xung đột Nga-Ukraine ngày 2.8.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.