Xem nhanh: Ngày 379 chiến dịch, Nga bắn nhiều tên lửa bội siêu thanh; tướng Ukraine quyền lực nhất là ai?

Xem nhanh: Ngày 379 chiến dịch, Nga bắn nhiều tên lửa bội siêu thanh; tướng Ukraine quyền lực nhất là ai?

Thanh Niên
- Thế Vinh: Chịu trách nhiệm nội dung - Trúc Huỳnh: Kịch bản + MC - Tấn Cư: Quay - Thanh Nguyên: Dựng + làm thumbnail
10/03/2023 23:19 GMT+7

Quân đội Ukraine hôm nay cho biết các binh sĩ nước này đã đẩy lùi 102 cuộc tấn công trong 24 giờ qua ở thị trấn Bakhmut, nơi đã trở thành mục tiêu chính của lực lượng Nga trong cuộc xung đột kể từ tháng 8.2022.

Tại mặt trận Bakhmut (miền đông Ukraine), các đơn vị của nhóm quân sự tư nhân Wagner đang đóng vai trò tiên phong cho phía Nga. Người lãnh đạo nhóm Wagner, ông Yevgeniy Prigozhin ngày 9.3 tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát thêm khu dân cư Dubovo-Vasilevka, phía tây bắc thành phố Bakhmut.

Tuy nhiên ông Prigozhin cho biết đường dây nóng giữa các đơn vị Wagner với cơ quan quốc phòng Nga đã bị cắt sau những tranh cãi về đạn dược. Ông nói tình trạng nguồn cung đạn dược cho các đơn vị Wagner chưa được cải thiện.

Lãnh đạo Wagner gần đây cảnh báo nguy cơ cạn kiệt đạn dược, dù Bộ Quốc phòng Nga cam kết cung cấp cho họ. Ông Prigozhin nói Wagner đang tìm hiểu nguyên nhân tình trạng là do “rào cản về thủ tục hành chính hay là hành vi phản quốc”. Ông cũng cảnh báo Nga sẽ bị suy yếu tại Bakhmut nếu lực lượng Wagner phải rút lui vì thiếu đạn dược.

Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin do ông Prigozhin đưa ra.

Trong khi đó, lực lượng ly khai thuộc “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng hôm 9.3 nói quân đội Ukraine tiếp tục tăng viện đến Bakhmut và tổ chức phản công tại một số khu vực nhưng không thành công.

Theo quân đội Ukraine, trong cuộc tập kích ngày 9.3, Nga đã bắn 81 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 28 tên lửa hành trình Kh-101 hoặc Kh-555 phóng từ máy bay và 20 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu chiến, còn lại là các loại tên lửa Kh-22, Kh-31, và Kh-59.

Kyiv cho biết các hệ thống phòng không của mình không thể bắn hạ các tên lửa Kinzhal cũng như Kh-22. Tuy nhiên, Trung tâm Liên lạc chiến lược thuộc Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine khẳng định tổ hợp phòng không Patriot của Mỹ có thể đánh chặn các loại tên lửa này, và tiếp tục kêu gọi Mỹ nhanh chóng chuyển giao Patriot.

Mỹ đã phê chuẩn viện trợ các tổ hợp Patriot cho Ukraine từ tháng 12 năm ngoái. Trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách mua sắm và hậu cần Douglas Bush hôm 8.3 dự báo Patriot sẽ sớm được bàn giao cho Kyiv và sẵn sàng trực chiến.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 10.3.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.