Xem nhanh: Ngày 400 chiến dịch, Ukraine hé lộ thời điểm phản công, chiêu mộ phi công phương Tây

Xem nhanh: Ngày 400 chiến dịch, Ukraine hé lộ thời điểm phản công, chiêu mộ phi công phương Tây

Thanh Niên
-Thế Vinh: Chịu trách nhiệm nội dung -Trúc Huỳnh: Kịch bản + MC -Thanh Hải: Quay -Thanh Nguyên: Dựng + làm thumbnail
31/03/2023 23:29 GMT+7

Trong bài phát biểu qua video tối 30.3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói về “con đường vĩ đại” mà Ukraine đã thực hiện trong 400 ngày kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 24.2.2022.

Tổng thống Zelensky khẳng định “Ukraine sẽ chiến thắng ở mặt trận” và cho biết ông giữ liên lạc liên tục với các chỉ huy quân đội và tình báo. Ông cũng cho biết các lực lượng của Kyiv “đang chuẩn bị cho những bước kế tiếp, những biện pháp chủ động” và “đang chuẩn bị cho cách tiếp cận chiến thắng”.

Mọi chú ý hiện nay đang tập trung vào cuộc phản công tiềm năng của Kyiv sắp diễn ra.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với kênh truyền hình ERR của Estonia, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói lực lượng quân sự nước này có thể sử dụng các xe tăng Leopard 2 mới nhận được từ Đức trong chiến dịch phản công vào mùa xuân.

Bộ trưởng Reznikov cũng xác nhận các lực lượng vũ trang nước này đang lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công trên nhiều mặt trận. Ông cho biết: “Điều đó sẽ phụ thuộc vào thời điểm thích hợp sắp tới và tùy thuộc vào quyết định của Bộ Tổng tham mưu".

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 31.3 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và bắt đầu đàm phán về một giải pháp hòa bình lâu dài.

Ông Lukashenko nói rằng không nên có điều kiện tiên quyết nào cho một lệnh ngừng bắn. Ông cảnh báo Ukraine không nên phát động cuộc phản công đã được lên kế hoạch vì như vậy sẽ khiến các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv không thể thực hiện được.

Ngoài ra, ông Lukashenko cho biết kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus là cơ hội để bảo vệ nước này trước các mối đe dọa từ phương Tây.

Ở một diễn biến khác, một nhà quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ tìm cách đẩy lùi nỗ lực “vũ khí hóa năng lượng” của Nga và tập hợp ủng hộ cho chiến dịch phản công của Ukraine trong một cuộc họp giữa các ngoại trưởng NATO tại Brussels (Bỉ) vào tuần tới.

Ông Dereck Hogan, phó trợ lý thư ký chính của Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề Á-Âu, nói với các phóng viên rằng Washington “cần đảm bảo Kyiv có mọi thứ cần thiết để có thể tiến hành một cuộc phản công thành công”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 31.3.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.