Xem nhanh: Ngày 44 chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga thừa nhận 'bi kịch' tổn thất

08/04/2022 23:30 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley dự đoán vẫn còn “ trận chiến lớn phía trước ở đông nam, xung quanh vùng Donbass , nơi Nga định huy động lực lượng và tiếp tục cuộc tấn công ”.

Sau khi hai vị lãnh đạo NATOquân đội Mỹ nhận định rằng xung đột Nga - Ukraine có thể sẽ kéo dài trong vài năm, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7.4 cho biết Moscow hy vọng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể kết thúc trong tương lai gần, thậm chí có thể “trong vài ngày tới”.

Tuy nhiên, tình hình xung đột trước mắt vẫn chưa đem lại chút hy vọng nào. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm 7.4 nói rằng những trận đánh sắp tới tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine sẽ rất khốc liệt, thậm chí gợi nhớ đến sự khủng khiếp của Thế chiến thứ 2.

Trước những lời kêu gọi từ Kyiv đề nghị hỗ trợ vũ khí, viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, Mỹ và 30 quốc gia khác đang gửi vũ khí đến Ukraine và tiến độ sẽ ngày càng nhanh. Ngoài ra, Thượng viện Mỹ ngày 6.4 đã thông qua một văn bản luật để hồi sinh chương trình cho thuê mượn vũ khí, qua đó cho phép Mỹ chuyển thêm vũ khí cho Ukraine.

Để biết thêm chi tiết, kính mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 8.4.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.