Xem nhanh: Ngày 48 chiến dịch của Nga tại Ukraine có lời từ biệt của quân phòng thủ Mariupol

12/04/2022 23:34 GMT+7

Giới chức Ukraine tuyên bố đã phá hủy một kho vũ khí Nga ở khu Novoaidar thuộc tỉnh Luhansk , trong khi giới chức Mỹ đánh giá quân Nga đang củng cố lực lượng ở khu vực miền đông Ukraine nhưng vẫn chưa phát động chiến dịch mới.

Hiện Nga đang chuyển hướng mục tiêu, tái tập trung lực lượng để dồn sức vào mặt trận ở đông nam Ukraine, đặc biệt là khu vực Donbass.

Đánh giá về tình hình chiến sự ở Ukraine khi trả lời phỏng vấn Thanh Niên, một chuyên gia là cựu sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ nhận định tình hình thời tiết hiện tại ở Ukraine gây khó khăn rất nhiều đối với việc tác chiến.

Chính phủ Nhật Bản hôm nay phê chuẩn thêm lệnh cấm vận nhắm vào Nga, phong tỏa tài sản của 398 công dân Nga, trong đó có hai con gái của Tổng thống Vladimir Putin và phu nhân của Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Công ty Rheinmetall, một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Đức, nói đã sẵn sàng chuyển giao xe tăng cho Ukraine. Tuy nhiên, chủ tịch của công ty này lưu ý rằng việc chuyển vũ khí trước hết phải được chính phủ Đức chấp nhận, và lô hàng đầu tiên có thể thực hiện trong vòng 6 tuần tới.

Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 12.4.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.