Xem nhanh: Ngày 577 chiến dịch, Nga-Ukraine đấu pháo; NATO lo thiếu đạn

Xem nhanh: Ngày 577 chiến dịch, Nga-Ukraine đấu pháo; NATO lo thiếu đạn

24/09/2023 23:45 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.9 cho biết lực lượng phòng không và tác chiến vô tuyến điện tử đã ngăn chặn 257 máy bay không người lái (UAV) và 46 rốc két phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) của Ukraine trong một tuần qua.

Bên cạnh đó, Nga cũng ngăn chặn 9 tên lửa hành trình Storm Shadow, 2 bom JDAM, 3 tên lửa chống radar HARM.

Nga tuyên bố bắn hạ 4 máy bay gồm một chiếc Su-24M, một chiếc MiG-29 và 2 chiếc Su-25 của Ukraine trong tuần, phá hủy một chiếc MiG-29 khác đậu tại sân bay.

Bộ Quốc phòng Nga còn nói đã thực hiện 12 cuộc tấn công hỗn hợp vào các cơ sở sửa chữa máy bay của Ukraine cũng như các điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài trong tuần qua, tiêu diệt một phần tên lửa hành trình và đạn uranium nghèo mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin này. Giới chức Kyiv chỉ thông báo về số thương vong của Nga sau vụ tấn công sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen tại Crimea hôm 22.9. Theo đó, Ukraine nói có 9 người thiệt mạng và 16 người bị thương, gồm 2 vị tướng. Nga chỉ thừa nhận một binh sĩ mất tích trong vụ tấn công này.

Ngoài ra, các chỉ huy Ukraine nói với Reuters rằng việc sử dụng vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp trong trận chiến ác liệt đang diễn ra ở ngoại ô Bakhmut, nơi bị Nga kiểm soát hồi tháng 5, đang gây thiệt hại đáng kể cho phòng tuyến của đối phương.

Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky dự báo Ukraine sẽ giành lại thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk ở miền đông) từ tay Nga vào cuối năm nay. Theo tờ The New York Times, khẳng định này cho thấy khác biệt giữa Ukraine và các nhà hoạch định quân sự Mỹ, những người tin rằng Kyiv nên tập trung nhiều hơn vào mặt trận miền nam.

Trong cuộc gặp với các nhà báo Mỹ, ông Zelensky cũng dự đoán rằng quân đội Ukraine sẽ giành lại 2 thành phố hiện do Nga kiểm soát, dù không nói rõ là thành phố nào. Trái ngược với kỳ vọng của các nhà phân tích quân sự phương Tây, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ chiến đấu suốt mùa đông, không ngừng nghỉ.

Các quan chức tình báo và quân sự Mỹ từ lâu đã đặt câu hỏi tại sao Ukraine lại quyết chiến đấu ở Bakhmut, nơi diễn ra một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc xung đột. Vào tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết thành phố này “có giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược”.

Các quan chức quân sự Mỹ muốn Ukraine đẩy mạnh về thành phố Melitopol ở miền nam. Trong khi đó là trọng tâm của các nỗ lực gần đây, thời gian để Ukraine chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga ngày càng ít đi.

Các quan chức Mỹ cho biết việc chiếm lại Melitopol sẽ cho phép Ukraine sử dụng pháo binh tầm ngắn để bắn phá các tuyến đường tiếp tế của Nga tới bán đảo Crimea, gây áp lực lên thành trì quân sự của Nga ở đó.

Quân đội Ukraine được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ sớm gặp khó khăn hơn trong việc duy trì đà tiến lên khi mặt đất trở nên mềm và lầy lội. Một số quan chức Mỹ nói rằng trong vòng vài tuần nữa, quân đội Ukraine sẽ cần thời gian để xây dựng lại kho dự trữ trang thiết bị và cho lực lượng đã kiệt sức vì cuộc giao tranh trong mùa hè được nghỉ ngơi.

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 22.9, tướng Oleksandr Tarnavsky, người dẫn đầu lực lượng mặt trận miền nam Ukraine, nói rằng để cuộc phản công thành công, lực lượng Ukraine ít nhất cần phải tiếp cận Tokmak. Thành phố này đóng vai trò là trung tâm chiến lược phía nam của Nga, nằm cách các vị trí mà quân đội Ukraine đang chiến đấu khoảng 20km.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 24.9.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.