Xử lý nghiêm để ngăn ngừa 'tham nhũng vặt'

Giang Phương
Giang Phương
21/12/2019 05:19 GMT+7

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc lưu ý Tây Ninh tăng cường chỉ đạo, xử lý nghiêm, công khai để răn đe, ngăn ngừa ' tham nhũng vặt'.

Ngày 20.12, tại buổi làm việc của đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc lưu ý Tây Ninh tăng cường chỉ đạo, xử lý nghiêm, công khai để răn đe, ngăn ngừa “tham nhũng vặt”.
Ông Trạc cũng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, kinh tế.
Theo báo cáo, năm 2019, công tác tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Tây Ninh phát hiện và xử lý 2 vụ/2 bị can. Thanh tra thực hiện 54 cuộc thanh tra hành chính, ban hành kết luận 36 cuộc, phát hiện vi phạm 4,1 tỉ đồng và 457.418 m2 đất; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 3 tổ chức, 12 cá nhân, kỷ luật 6 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra khởi tố 1 trường hợp. Cơ quan điều tra thụ lý 8 tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế và đã khởi tố 7 tin báo, đồng thời đang thụ lý 12 vụ án với 21 bị can về tham nhũng...
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.