Ấn Độ đàm phán mua thêm dầu Nga bất chấp phương Tây chỉ trích

08/06/2022 06:19 GMT+7

Ngày 6.6, Bloomberg dẫn nhiều nguồn đưa tin Ấn Độ đang đàm phán với Rosneft, tập đoàn dầu khí nhà nước của Nga, để tăng nhập khẩu dầu từ Nga.

Theo bài báo, Ấn Độ và Nga đang “hợp tác để hoàn thiện, đảm bảo các hợp đồng cung cấp dầu thô mới cho Ấn Độ kéo dài 6 tháng”. Các công ty Ấn Độ tham gia đàm phán gồm Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Reliance Industries và Nayara Energy. Các công ty này chưa xác nhận thông tin trên.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, số lượng và giá cả của hợp đồng mới sẽ cao hơn so với lô hàng Nga từng cung cấp cho Ấn Độ. Hợp đồng mới đang được thương lượng với nhiều ngân hàng Ấn Độ để cung cấp tài trợ cho các giao dịch.

Gần đây, nhiều nhà kinh doanh dầu mỏ nước ngoài đã do dự khi mua dầu thô từ Nga vì nguy cơ đối mặt với các lệnh cấm vận thứ cấp. Mỹ và Anh đã tuyên bố trừng phạt dầu Nga. Tuần trước, EU cũng đã nhất trí áp cấm vận lên một phần dầu thô Nga.

Lãnh đạo châu Âu nhất trí "về nguyên tắc" cấm nhập khầu đến 90% dầu mỏ từ Nga

Tuy nhiên, Ấn Độ đã tăng cường mua dầu thô từ Nga trong 3 tháng qua để tận dụng mức giá đã chiết khấu. Xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ trong tháng 5.2022 đã tăng gần 25 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng nhập khẩu và phải nhập khẩu đến 85% lượng dầu sử dụng trong nước. Quốc gia này đã và đang bảo vệ quyền được tiếp tục mua dầu từ Nga ngay cả khi Mỹ và châu Âu nỗ lực gây áp lực buộc New Delhi ngừng kinh doanh với Moscow để ngăn Nga thu lợi nhuận từ việc bán dầu.

Khi đó, Ấn Độ nhấn mạnh lượng dầu nước này nhập từ Nga nhỏ hơn nhiều so với lượng dầu khí châu Âu mua từ Nga, và chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng tiêu dùng của mình.

Hôm 3.6, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cũng chỉ trích phương Tây không công bằng khi lên án Ấn Độ mua dầu thô từ Nga trong khi châu Âu cũng nhập dầu từ Nga. Ông nói: “Mua dầu từ Nga là đổ tiền vào chiến tranh ấy hả? Thế chẳng nhẽ chỉ có Ấn Độ cung cấp tiền cho chiến tranh chứ châu Âu thì lại không à?”.

Nga giảm giá khuyến mãi dầu thô, Ấn Độ sẽ tiếp tục mua
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.