An Giang: Xử lý chủ kênh YouTube đăng clip tát người khác 'vì xúc phạm ca sĩ Phi Nhung'

12/10/2021 09:15 GMT+7

Công an H.Châu Thành (An Giang) tiến hành xử lý chủ kênh YouTube "A Sin - Kết nối yêu thương" về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ngày 12.10, Công an H.Châu Thành (An Giang) cho biết đơn vị vừa xác minh và đề nghị xử phạt hành chính với P.Đ.T (tức A Sin, 44 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, H.Châu Thành) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Theo xác minh của công an, ngày 7.10, tài khoản YouTube “A Sin Kết nối yêu thương” phát một đoạn clip khoảng 10 phút có nội dung “Đánh dằn mặt một người tên D.L, do trước đó D.L có đăng một đoạn clip trên nền tảng Tik Tok, có nội dung xúc phạm ca sĩ Phi Nhung vừa mất ” với các hình ảnh, thái độ ứng xử thiếu văn hóa và bạo lực của nhóm người đánh nam thanh niên trong clip.

Nội dung clip thu hút hơn 500 bình luận, đa số thể hiện sự phẫn nộ với ứng xử bạo lực của nhóm thanh niên đối với người bị đánh.

Công an H.Châu Thành đã mời P.Đ.T, chủ tài khoản YouTube “Asin - Kết nối yêu thương”, cùng 3 người có liên quan vụ việc đến cơ quan công an để xử lý.

Qua làm việc, T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Theo đó, ngày 7.10, T. cùng 3 người kéo đến phòng trọ tại xã Bình Hòa, H.Châu Thành để tìm gặp anh N.N.L (tức D.L, 34 tuổi). Nhóm của T. đã hỏi L. về nội dung clip trên mạng xã hội có nhắc đến cố ca sĩ Phi Nhung, riêng T. đã tát vào mặt anh L. 2 cái. Toàn bộ diễn biến vụ việc này được nhóm T. quay lại và rồi đăng lên kênh Youtube “Asin - Kết nối yêu thương”.

Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh, T. đã gỡ đoạn clip, đồng thời lên YouTube xin lỗi cộng đồng mạng, đến xin lỗi anh L.

Do anh L. không có yêu cầu xử lý T., chỉ đề nghị cơ quan công an răn đe T. không tái phạm. Sau khi xem xét tình tiết vụ việc, Công an H.Châu Thành đề nghị xử phạt hành chính P.Đ.T về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

3 người còn lại xuất hiện trong clip YouTube cùng T. bị cơ quan chức năng An Giang xử phạt về hành vi ra đường không thật sự cần thiết.

Việt Hương xúc động kể về chuyến bay cuối cùng của cố ca sĩ Phi Nhung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.