Áo triệu tập đặc phái viên EU sau phát ngôn trả ‘tiền máu’ cho Nga

Áo triệu tập đặc phái viên EU sau phát ngôn trả ‘tiền máu’ cho Nga

09/09/2023 15:06 GMT+7

Đặc phái viên Martin Selmayr của Ủy ban Châu Âu (EC) tại Áo đã bị Bộ Ngoại giao nước này triệu tập sau khi ông nói Vienna đang trả “tiền máu” để mua khí đốt của Nga.

Ông Selmayr là quan chức người Đức, từng là chánh văn phòng của cựu Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker cho đến năm 2018. Những lời lẽ gây tranh cãi của ông được cho là tại một sự kiện ở Vienna vào tối 6.9, theo hãng tin APA của Áo.

“Ôi chúa ơi, 55% khí đốt của Áo vẫn đến từ Nga”, APA trích lời ông Selmayr. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi không có sự phản đối nào đối với việc Áo tiếp tục mua khí đốt của Nga, và nói: “Tiền máu đang được gửi đến Nga mỗi ngày”.

Theo Reuters, EC sau đó đã đưa ra tuyên bố chỉ trích ông Selmayr. “Ủy ban không liên quan đến những lời lẽ đáng tiếc và không phù hợp của người đứng đầu văn phòng đại diện ở Áo... Ủy ban đã yêu cầu (ông Selmayr) báo cáo với Brussels ngay lập tức về vụ việc này”, EC cho biết.

Dữ liệu mới nhất của chính phủ Áo cho biết vào tháng 6, 60% lượng khí đốt nhập khẩu của Áo đến từ Nga, giảm so với mức khoảng 80% trước chiến sự Ukraine, nhưng cao hơn nhiều so với mức thấp nhất trong giai đoạn sau đó là 21% vào tháng 9 năm ngoái.

Áo triệu tập đặc phái viên EU sau phát ngôn ‘tiền máu’ - Ảnh 1.

Đức đang tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ một số khu vực khác thông qua các cảng biển của nước này

REUTERS

“Ông Selmayr đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Áo để gặp lãnh đạo (của bộ)”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Cũng theo tuyên bố, ông Selmayr hiện đang ở nước ngoài nhưng cuộc gặp sẽ diễn ra khi ông trở về.

Sau nhiều thập niên Áo phụ thuộc nặng nề vào khí đốt giá rẻ của Nga được vận chuyển qua hệ thống đường ống, chính phủ hiện tại ở Vienna cho biết họ đang dần từ bỏ khí đốt của Nga nhưng nước này phải đối mặt với nhiều trở ngại khác nhau, bao gồm thực tế rằng Áo là nước không giáp biển.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Áo phụ trách các vấn đề Liên minh Châu Âu (EU), Karoline Edtstadler, cho biết: “Chúng ta chỉ có thể vượt qua những thách thức trước mắt bằng cách hợp tác chặt chẽ với nhau. Những phát biểu thiếu suy nghĩ như những lời lẽ đã được thốt ra đó không những không đóng góp gì cho hợp tác, mà còn là những lời lẽ vô căn cứ và phản tác dụng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.