Bà Harris sắp tung đòn mới trước ông Trump ?

Văn Khoa
Văn Khoa
24/09/2024 05:30 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đang thúc đẩy cuộc tranh luận thứ hai với cựu Tổng thống Donald Trump, và được cho là sắp công bố loạt chính sách kinh tế mới.

Reuters hôm qua (23.9) đưa tin ứng viên tổng thống đảng Dân chủ là Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 22.9 đã kêu gọi ứng viên phía đảng Cộng hòa Donald Trump chấp nhận đề nghị tranh luận trên CNN vào ngày 23.10 như một phần tiếp theo của cuộc tranh luận ngày 10.9.

Bà Harris sắp tung đòn mới trước ông Trump ?- Ảnh 1.

Phó tổng thống Harris tại một sự kiện tranh cử ở TP.Madison thuộc bang Madison (Mỹ) ngày 20.9

ẢNH: AFP

"Ông ấy nên chấp nhận vì tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta nợ người dân Mỹ và cử tri về việc gặp nhau một lần nữa trước ngày bầu cử. Chúng ta nên có một cuộc tranh luận khác. Đối thủ của tôi đang tìm lý do để tránh né", bà Harris nói với những người ủng hộ tại một buổi gây quỹ ở TP.New York.

Phản ứng của ông Trump

Đáp lại, một đại diện thuộc chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đề cập phát biểu của ứng viên tổng thống này tại cuộc mít tinh ở bang Bắc Carolina hôm 21.9 khi được hỏi về đề nghị tranh luận từ bà Harris.

"Vấn đề về một cuộc tranh luận khác đã quá muộn. Việc bỏ phiếu đã bắt đầu", ông Trump phát biểu tại cuộc mít tinh. Ngày 21.9, cử tri tại 3 bang Minnesota, Nam Dakota và Virginia đã bắt đầu bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử chính thức (5.11).

Bầu cử Mỹ: Người dân bỏ những lá phiếu bầu tổng thống đầu tiên

Bà Harris ngày 22.9 thừa nhận cuộc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở một số bang nhưng lưu ý còn hơn một tháng nữa mới diễn ra cuộc bầu cử chính thức. Cùng ngày, Đài NBC News công bố kết quả cuộc khảo sát ý kiến của 1.000 cử tri được tiến hành từ ngày 13 - 17.9 cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 5 điểm phần trăm, với tỷ lệ ủng hộ tương ứng 49% và 44%.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố ngày 22.9, ông Trump cho hay ông sẽ không tranh cử tổng thống Mỹ lần nữa nếu thua bà Harris trong cuộc bầu cử sắp tới, theo Reuters.

Bà Harris sắp công bố chính sách mới ?

Ngoài việc thúc đẩy cuộc tranh luận thứ hai với ông Trump, bà Harris được cho là trong tuần này sẽ công bố một loạt chính sách kinh tế mới nhằm giúp người Mỹ phát triển sự giàu có và đưa ra những biện pháp khuyến khích kinh tế cho các doanh nghiệp để hỗ trợ mục tiêu đó, theo Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin.

Những nguồn tin này cho biết thêm các chính sách mới có thể được công bố tại TP.Pittsburgh thuộc bang chiến trường Pennsylvania vào ngày 25.9, trong bối cảnh những cử tri chưa quyết định chọn ứng viên nào tiếp tục yêu cầu thêm thông tin về cách bà Harris sẽ giúp họ về mặt kinh tế nếu bà được bầu làm tổng thống vào tháng 11.

Ông Trump tuyên bố đây là lần tranh cử tổng thống cuối cùng

Việc công bố hàng loạt chính sách kinh tế mới sẽ diễn ra sau cuộc tranh luận sôi nổi trong đảng Dân chủ về việc liệu công bố thêm các chính sách kinh tế quá gần ngày bầu cử có phải là một chiến lược thông minh hay không. Một số cố vấn thừa nhận việc công bố chính sách kinh tế mới chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa là tới ngày bầu cử có thể đồng nghĩa rằng những biện pháp mới sẽ không đến được với các cử tri quan trọng, theo Reuters.

Các nguồn tin không cung cấp thông tin chi tiết về các chính sách kinh tế mới dự kiến sắp được công bố. Phát ngôn viên James Singer thuộc chiến dịch của bà Harris cũng không bình luận về loạt chính sách kinh tế mới. Ông Singer chỉ nói rằng bà Harris "sẽ tiếp tục đưa ra chương trình nghị sự kinh tế cơ hội của mình là giảm chi phí, làm cho nhà ở có giá cả phải chăng hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên khắp nước Mỹ".

Bà Harris huy động được số tiền cao kỷ lục

Đài ABC News dẫn lời một trợ lý thuộc chiến dịch của Phó tổng thống Harris khẳng định bà đã huy động được 27 triệu USD tại một buổi gây quỹ ở TP.New York hôm 22.9. Đây là số tiền ủng hộ cao kỷ lục bà Harris nhận được từ một sự kiện kể từ khi trở thành ứng viên tổng thống. Người trợ lý, không muốn tiết lộ danh tính, cho hay dù bà Harris đã có nhiều tiền hơn ông Trump, nhưng số tiền mới huy động được sẽ cần thiết cho việc cạnh tranh với chương trình quảng cáo đắt tiền của những nhóm giàu có ủng hộ ông Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.