Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố bị can kinh doanh mỹ phẩm vỡ nợ hơn 100 tỉ đồng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
04/04/2023 19:47 GMT+7

Kinh doanh mỹ phẩm và bất động sản thua lỗ, Trương Kim Ngân đã vay mượn của nhiều người số tiền hơn 100 tỉ đồng nhưng không trả. Nhiều người đã tố cáo Ngân đến cơ quan công an.

Ngày 4.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Kim Ngân (32 tuổi, ngụ H.Châu Đức) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt cô gái kinh doanh mỹ phẩm, bất động sản vay nợ hơn 100 tỉ đồng   - Ảnh 1.

Ngân lúc bị bắt giữ

C.T.V.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10.2020 đến đầu năm 2022, Ngân kinh doanh mỹ phẩm và mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong thời gian này, Ngân có quen biết, làm ăn chung với chị N.V.Nh. và L.T.N. (cùng ngụ TP.Vũng Tàu). Đầu năm 2022, do làm ăn thua lỗ, bị áp lực phải trả nợ cho nhiều người nên Ngân liên hệ với chị Nh. và N. để vay mượn tiền.

Ngân nói với 2 nạn nhân trên là vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau đó, chị Nh. và N. đã đồng ý cho Ngân vay với tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng. Ngân lấy số tiền này trả nợ vay cho nhiều người khác, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Chị Nh. và N. nhiều lần liên lạc yêu cầu Ngân trả tiền nhưng Ngân né tránh, không trả. Chị Nh. và N. đã làm đơn tố cáo Ngân đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn xác định để có tiền kinh doanh mỹ phẩm, bất động sản, Ngân còn vay nợ của nhiều người khác với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.