Bác sĩ nội trú: Được dự thi ngay sau tốt nghiệp ĐH
Theo Quyết định số 16 (năm 2006) về việc ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú của Bộ trưởng Bộ Y tế, bác sĩ nội trú là loại hình đào tạo sau ĐH đặc thù của ngành y tế, nhằm mục đích đào tạo các bác sĩ chuyên khoa có kiến thức khoa học cơ bản vững, kiến thức chuyên ngành hệ thống, kỹ năng thực hành cao, chủ động giải quyết thành thạo những vấn đề chuyên môn cơ bản thuộc chuyên ngành đào tạo.

Tân bác sĩ Vũ Ngọc Duy, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú K50 Trường ĐH Y Hà Nội, chọn chuyên ngành sản phụ khoa
ẢNH: HỮU LINH
Đào tạo bác sĩ nội trú là một trong những phương thức đào tạo những chuyên gia giỏi, nhân tài trẻ của ngành y tế áp dụng cho các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng.
Đào tạo bác sĩ nội trú chỉ dành cho các bác sĩ vừa mới tốt nghiệp hệ chính quy các chuyên ngành y ở một trường ĐH y, ĐH y - dược hoặc các cơ sở đào tạo khác của Việt Nam, có nguyện vọng được học bác sĩ nội trú, tự nguyện làm đơn xin dự thi và chỉ được dự thi một lần ngay sau khi tốt nghiệp ĐH.
Ngày 21.5.2025, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 3077 về việc bảo đảm chất lượng đào tạo nhân lực y tế trình độ chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú với quy định đầu vào như sau: Không giới hạn tuổi của thí sinh dự thi tuyển sinh chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú.
Bác sĩ chuyên khoa: Phải có chứng chỉ hành nghề
Trong khi đó, Quy chế ban hành kèm Quyết định số 4306 (năm 2023) của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II là danh hiệu áp dụng cho bác sĩ tốt nghiệp chuyên khoa sau ĐH trong lĩnh vực y tế.
Công văn 3077 ngày 21.5.2025 của Bộ Y tế quy định về điều kiện dự thi bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II như sau:
Tuyển sinh bác sĩ chuyên khoa I: Thí sinh chỉ đăng ký dự thi ngành/chuyên ngành phù hợp với ngành được đào tạo ở trình độ ĐH. Đối với bác sĩ y học dự phòng được đăng ký dự thi chuyên khoa cấp một chuyên ngành y học gia đình.
Về thâm niên chuyên môn để dự thi chuyên khoa I: Đối với các ngành/chuyên ngành yêu cầu phải có giấy phép hành nghề theo quy định tại luật Khám bệnh, chữa bệnh: thí sinh chỉ được dự thi sau khi có giấy phép chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa đều là lực lượng tinh hoa của ngành y
ẢNH: DUY TÍNH
Đầu vào của bác sĩ chuyên khoa II bổ sung thêm đối tượng có bằng bác sĩ nội trú đăng ký dự thi chuyên khoa II đúng với ngành/chuyên ngành đã được đào tạo ở trình độ bác sĩ nội trú.
Với đối tượng tuyển sinh chuyên khoa cấp II chuyên ngành quản lý y tế; y tế công cộng, nếu văn bằng chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, văn bằng thạc sĩ không đúng với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng đơn vị về việc thí sinh đang làm lãnh đạo hoặc đã được quy hoạch lãnh đạo cấp khoa/phòng/bộ môn trở lên.
Về thâm niên chuyên môn để dự thi bác sĩ chuyên khoa II: Sau khi tốt nghiệp chuyên khoa I hoặc bác sĩ nội trú hoặc thạc sĩ và có giấy phép/chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (đối với các ngành, chuyên ngành yêu cầu phải có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) theo quy định. Công văn 3077 bỏ quy định "phải có 36 tháng đối với người tốt nghiệp thạc sĩ" như trong Công văn số 622 trước đó.
Bình luận (0)