Bài học ngoài nhà trường ngày tết

17/01/2023 06:05 GMT+7

Hàng ngàn sinh viên, học sinh thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa từ đầu tháng 1 cho đến Tết Nguyên đán. Đây là những bài học vô giá mà người học nhận được ngoài nhà trường.

Bước ra ngoài giảng đường lan tỏa lòng yêu thương

Trong những ngày này, gần 150 sinh viên (SV) Trường ĐH Sài Gòn đã tỏa đi khắp nơi để mang tết đến cho rất nhiều người. Thạc sĩ La Thanh Hùng, Trưởng phòng Công tác SV, cho biết: “Các em SV đã tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” với việc trao tặng 10 suất quà cho thiếu nhi khó khăn và thăm hỏi, tặng quà cho bộ đội biên phòng tại Đồn biên phòng Tân Bình, H.Tân Biên, Tây Ninh. Bên cạnh đó, các bạn còn thăm hỏi và tặng quà cho 3 Mẹ VN anh hùng, 5 gia đình chính sách có công với cách mạng và 3 đồn biên phòng khác”.

Sinh viên trên đường tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện

DUY ANH

Theo thạc sĩ Hùng, trường cũng phối hợp tổ chức chương trình “Tổ ấm ngày xuân”, theo đó, SV đã đến tặng quà cho 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các mái ấm nhà mở, phối hợp với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức ngày hội gói bánh chưng trao tặng người vô gia cư, cụ già neo đơn tại TP.HCM...

Trong khi đó, SV Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng thăm hỏi và tặng quà Mẹ VN anh hùng, học sinh (HS), SV nghèo vượt khó, gia đình chính sách, gia đình khó khăn… tại các quận Tân Phú, Gò Vấp, Tân Bình và tỉnh Tây Ninh.

Thông qua hoạt động trải nghiệm này, học trò hiểu hơn về văn hóa của dân tộc trong ngày tết cổ truyền. Khi tự làm các sản phẩm và trao đi những món quà tết do chính mình làm ra, các em sẽ hiểu hơn về sự sẻ chia, hiểu hơn giá trị của sức lao động.

Lê Quy Thục, Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Du

“Chiến dịch Xuân tình nguyện của trường năm nay đã huy động khoảng 200 SV tham gia các hoạt động này. Quà tặng là hàng ngàn chiếc bánh chưng, bánh tét, hộp mứt, hoa kiểng, thiệp chúc tết… đã được chính các em tự tay làm. Tổng trị giá quà tặng là 550 triệu đồng”, thạc sĩ Hoàng Thị Thoa, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành huy động tới 350 SV tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện, thực hiện các chương trình thiện nguyện dịp tết này... SV trường đã thăm hỏi, chăm lo, tặng quà, động viên Mẹ VN anh hùng, gia đình chính sách, trẻ mồ côi do dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP...

Mới đây, chương trình Xuân tình nguyện của SV Trường ĐH Văn Hiến đã tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn và tặng học bổng cho trẻ em nghèo tại xã Đạ Ploa, H.Đạ Hoai, Lâm Đồng. SV trường cũng tự tổ chức 2 sân chơi thiếu nhi, giao lưu văn nghệ, thể thao với các lực lượng vũ trang và người dân địa phương.

SV Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thì thăm và tặng quà gia đình chính sách, các mái ấm, viện dưỡng lão tại TP và các tỉnh lân cận.

Gần 200 SV Trường CĐ Kinh tế đối ngoại cũng tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như “Xuân tự hào”, “Xuân sẻ chia”, “Xuân chiến sĩ” với mong muốn mang đến niềm vui cho những người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP và các tỉnh lân cận.

Học sinh làm thiệp cho phiên chợ tết

PHƯỚC HẢI

Trao cơ hội để HS giúp đỡ người khác

Vui vẻ, hào hứng vo gạo, đãi đậu, rửa lá, tước lạt… là hình ảnh của giáo viên (GV) và HS Trung tâm GDTX Chu Văn An (Q.5, TP.HCM) trong hoạt động “Nồi bánh chưng nhân ái” trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Bên cạnh việc cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của tết xưa, tết nay, cách gói bánh chưng truyền thống, mâm ngũ quả…, thầy cô và HS của trung tâm còn háo hức chờ đón từng chiếc bánh chín để tận tay tặng các cụ già neo đơn, trẻ khuyết tật, mồ côi…

Không chỉ vậy, HS nào có năng khiếu vẽ, khéo tay thì trang trí thiệp, kẹp tóc; HS nào có khả năng nữ công gia chánh thì làm món ăn cùng góp lại trong lễ hội mùa xuân tổ chức tại sân trường. Từ đó, trao đổi và quyên góp để huy động thành quỹ tổ chức hoạt động thiện nguyện, chia sẻ những phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hoàn cảnh khó khăn dịp tết.

Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm GDTX Chu Văn An, cho hay đây là hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình thiện nguyện mà HS, GV và phụ huynh xây dựng ngay từ đầu năm học. Theo đó, vào đầu năm, phụ huynh, HS từng khối lớp đã cùng thống nhất mỗi học kỳ HS sẽ tham gia ít nhất một hoạt động thiện nguyện.

Trong năm học, nếu mắc các lỗi vi phạm về nội quy, HS Trung tâm GDTX Chu Văn An sẽ được yêu cầu làm thiện nguyện để chuộc lỗi. Theo ông Đỗ Minh Hoàng, việc áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc sẽ không đem lại hiệu quả. Nếu trao cho các em cơ hội để được giúp đỡ người khác, giáo dục các em về tình yêu thương, nhân ái, nhất là vào dịp tết, sẽ hướng các em đến những giá trị sống tốt đẹp, giúp HS nhìn nhận lại, tin tưởng hơn vào bản thân mình và cuộc sống.

Theo ông Hoàng, thiện nguyện không yêu cầu phải là những hoạt động quy mô lớn mà đó có thể chỉ là cuối tuần HS vào chùa phụ rửa rau, nấu cơm; đến mái ấm, nhà mở chơi cùng cụ già và em nhỏ; vào các khu di tích để quét dọn... Vào dịp cuối năm, các em thường cùng đi gom ve chai bán lấy tiền mua quà tết hoặc rủ nhau nấu cơm tặng người khó khăn, người lao động nghèo. Những phần quà tuy nhỏ nhưng cũng khiến lòng người ấm áp trong dịp xuân đến. “Nhà trường mong rằng qua những hành động nhỏ sẽ mang lại giá trị lớn, tác động trực tiếp đến nhận thức, tình cảm, hành vi của HS”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Sinh viên tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết

DUY ANH

Trao gửi yêu thương

Cũng trong không khí nhộn nhịp của những ngày trước Tết Nguyên đán, khoảng 1.000 HS từ lớp 6 đến lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) hào hứng tham gia phiên chợ quê gây quỹ cộng đồng bằng gian hàng của từng khối lớp.

Các HS lớp 6 cùng nhau dán vẽ những bao lì xì, HS lớp 7 làm mứt dừa, còn lớp 8 làm củ kiệu, HS lớp 9 thì cùng thầy cô gói bánh chưng, bánh tét. Toàn bộ số tiền thu được của các gian hàng sẽ dành để chuẩn bị phần quà trao cho HS khó khăn, người già neo đơn.

Bà Lê Quy Thục, Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Du, cho hay hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng dịp tết là hoạt động truyền thống của trường trong nhiều năm nay. Thông qua hoạt động trải nghiệm này, học trò hiểu hơn về văn hóa của dân tộc trong ngày tết cổ truyền. Khi tự làm các sản phẩm và trao đi những món quà tết do chính mình làm ra, các em sẽ hiểu hơn về sự sẻ chia, hiểu hơn giá trị của sức lao động.

Ngay từ đầu năm học, Đoàn Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1) phát động Hội thu heo đất, mỗi lớp được tặng một chú heo đất để HS thực hành tiết kiệm. Theo ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng nhà trường, đây là hoạt động được tổ chức thường niên, những khoản tiết kiệm của HS sẽ được gây quỹ giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Ngoài ra, còn dùng hỗ trợ quà tết cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.Cô Giang (Q.1), nơi trường trú đóng. Những phần quà này giúp HS khó khăn sẽ có thêm động lực vươn lên trong học tập. Đồng thời qua đó lan tỏa lòng nhân ái trong tập thể sư phạm và HS toàn trường, nêu cao tinh thần tương thân tương ái.

Quyên góp sách cho trẻ em vùng cao

Các nhân viên, gia sư eTeacher tại TP.HCM và các HS đã cùng nhau đóng góp những quyển sách và nhiều món quà như sổ ghi chú, sticker, bộ tranh xếp hình trao đến các HS đồng bào Cơ Tu tại huyện vùng cao Nam Giang, Quảng Nam trong chương trình “Tủ sách yêu thương”. Đây cũng là hoạt động trong chiến dịch “Xuân tình nguyện 2023” do Ban liên lạc SV Quảng Nam tại TP.HCM tổ chức.

Thúy Hằng

Nhà tuyển dụng đánh giá cao SV hoạt động thiện nguyện

Theo thạc sĩ La Thanh Hùng , Trưởng phòng Công tác SV, Trường ĐH Sài Gòn, việc tham gia các hoạt động thiện nguyện sẽ giúp SV có tinh thần vì mọi người, biết dấn thân, cống hiến và trưởng thành hơn. “Đây cũng chính là điều mà các cơ quan, đơn vị tuyển dụng cần ở các bạn. Nhà trường mong muốn mỗi SV sẽ phát huy được tinh thần, tính tích cực của mình và phát huy được chuyên môn ngành học vào các hoạt động tình nguyện để từ đó rèn luyện thêm nhiều kỹ năng thực hành xã hội, trở thành công dân tốt”, thạc sĩ Hùng nhận định.

“Những hoạt động thiện nguyện, nhất là vào dịp tết đến xuân về sẽ bồi dưỡng, hun đúc lòng nhân ái cho các em. Không chỉ vậy, khi có lòng nhân ái, có trách nhiệm cộng đồng, các em cũng sẽ là người có trách nhiệm với công việc. Mọi doanh nghiệp đều trân trọng và mong muốn tuyển dụng những bạn trẻ như vậy”, PGS-TS Nguyễn Đức Minh, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, chia sẻ.

Thạc sĩ Hoàng Thị Thoa, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cũng cho rằng các doanh nghiệp đánh giá rất cao những SV tham gia hoạt động công tác xã hội, phục vụ cộng đồng, phòng trào Đoàn Hội trong quá trình lựa chọn tuyển dụng nhân sự.

Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.