Tết ấm cúng của những sinh viên không có điều kiện về quê ăn tết

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
15/01/2023 18:59 GMT+7

Hàng trăm sinh viên không có điều kiện về quê ăn tết hoặc muốn ở lại làm thêm trong dịp tết đã được tham gia những buổi gặp mặt cuối năm đầy ấm cúng do các trường ĐH tổ chức.

Có mặt tại chương trình "Vui tết xa nhà" được tổ chức tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Võ Thị Là, sinh viên năm 3, ngành marketing, quê ở Quảng Bình, cho biết tết này Là chọn ở lại TP.HCM để đi làm kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó, Là còn mong muốn tham gia hỗ trợ cho một câu lạc bộ thiện nguyện ở Q.Bình Tân, TP.HCM. "Tuy bố mẹ em có buồn một chút vì em không về quê ăn tết, nhưng thấy con gái biết lo biết nghĩ như vậy bố mẹ cũng nguôi ngoai phần nào", Là chia sẻ.

Võ Thị Là ở lại làm thêm dịp tết và tham gia thiện nguyện

n.p

Trong khi đó, Thái Trân, sinh viên năm 4 ngành Việt Nam học, quê Cà Mau, bày tỏ: "Năm nay vì tình hình kinh tế khó khăn nên em quyết định ở lại làm thêm. Em vừa làm mẫu nail, vừa làm nhân viên siêu thị trong dịp tết này với mong muốn tự chi trả học phí của mình trong học kỳ mới". Còn Phạm Nguyễn Xuân Hoàng quê ở An Giang, sinh viên năm 4 ngành Việt Nam học, cũng cho biết đây là lần đầu tiên ở lại TP.HCM để trải nghiệm không khí tết của thành phố đồng thời đi làm thêm.

Niềm vui của sinh viên xa nhà dịp tết là được quan tâm, chia sẻ

n.p

"Tại chương trình 'Vui tết xa nhà', sinh viên được thưởng thức văn nghệ, ăn bánh mứt và các món ăn ngày tết tại trường. Đại diện Ban giám hiệu đã chúc tết, tặng quà và gửi phong bao lì xì với mệnh giá 500.000 đồng để động viên tinh thần các bạn", thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chia sẻ.

Được biết, toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình được trích từ nguồn quỹ do thầy cô, cựu sinh viên cùng sinh viên đang học tập tại các khoa, viện của trường đóng góp.

Gần 200 sinh viên ở lại TP.HCM đón tết của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã được tham gia buổi họp mặt, vui chơi, giao lưu, thăm hỏi, tặng quà do trường tổ chức. Theo đại diện của Phòng Công tác sinh viên, đa số sinh viên không về nhà ăn tết vì nhà ở xa, chi phí tàu xe lại đắt đỏ, một số ở lại làm thêm để trang trải chi phí học tập cho học kỳ tới.

Sinh viên ở lại ăn tết được trường tặng quà

h.n

Mỗi sinh viên đã nhận được một phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng bao gồm bánh mứt, đồ dùng thiết yếu và bao lì xì. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, sinh viên Khoa Dược, bày tỏ: “Tuy không được đón tết cùng gia đình nhưng em thật sự rất vui vì đã được thầy cô trong trường quan tâm, tổ chức buổi họp mặt và tặng quà vô cùng ấm áp. Sinh viên xa nhà tụi em cảm thấy được yêu thương".

Trong khi đó, hơn 100 sinh viên ở lại ăn tết vừa được Trường ĐH Gia Định tổ chức chương trình "Vui tết xa nhà", mỗi bạn được nhận lì xì 500.000 đồng từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đối tác.

Sinh viên cảm nhận không khí tết như ở nhà

đ.t

Cùng nhau gói bánh chưng

đ.t

Nguyễn Hoàng Khang, sinh viên năm cuối ngành quản trị khách sạn, đã có 3 năm liền không về Kiên Giang ăn tết cùng gia đình. Năm nay, Khang ở lại TP.HCM làm phục vụ nhà hàng để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí học tập và phụ giúp cho ba mẹ.

“Thấy các bạn về quê ăn tết đôi lúc em cũng cảm thấy tủi thân. Tuy nhiên khi được trường tổ chức gặp mặt chia sẻ, hỏi thăm, em và các bạn cùng cảnh ngộ rất xúc động, cảm nhận không khí tết như ở nhà”, Khang bày tỏ.

Tại chương trình, sinh viên đã được gói bánh chưng, bánh tét, được tham gia các trò chơi dân gian ngày tết, hái lộc đầu năm, thưởng thức các tiết mục văn nghệ của bạn bè, thầy cô và được bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà tết.

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cho hay: “Chương trình được tổ chức nhằm chia sẻ tình cảm với các bạn sinh viên không có điều kiện về quê ăn tết, để các bạn có một cái tết tình nghĩa, sum vầy. Ngày 17.1 sắp tới, Ban giám hiệu và các thầy cô cũng sẽ tiếp tục đến tận nơi mà các bạn làm thêm để chúc tết, tặng quà cho các bạn sinh viên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.