Bán cây kiểng trực tuyến, thu lãi 30 triệu đồng/tháng

04/01/2022 11:11 GMT+7

Khởi nghiệp với cây kiểng và tận dụng hiệu quả mạng xã hội , 4 chàng dân quân tự vệ ở TP.Cần Thơ đưa sản phẩm đến 48 địa phương, thu lãi hơn 30 triệu đồng mỗi tháng.

Tưởng không thành công mà thành công không tưởng

Ở Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, người dân sống chủ yếu trồng lúa và trái cây nên khoảng sân rộng 40 m2 trưng bày hơn 10 loại cây kiểng của bốn chàng dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự P.Thạnh Hòa trông có phần “lạc quẻ”. Thế nhưng, đây là mô hình khởi nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế nổi bật của thanh niên địa phương.

Cây kiểng được các chàng trai dân quân tự vệ chỉnh sửa đẹp mắt trước khi đưa lên sàn online

THANH DUY

Anh Phùng Văn Mẫn (23 tuổi), một trong số bốn dân quân tự vệ khởi nghiệp, cho biết cơ duyên khởi nghiệp với cây kiểng bắt nguồn từ chuyến tham quan làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp).

Làng hoa Sa Đéc có hàng trăm loại đẹp mắt, riêng các chậu linh sam 86 tạo cho anh dấu ấn đặc biệt. “Sẵn có niềm đam mê cây kiểng và muốn tận dụng thời gian rảnh sau giờ làm, tôi nhen nhóm ý định kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Tham khảo trên internet và rà soát thị trường, tôi nhận thấy loại cây này còn nhiều tiềm năng”, anh Mẫn cho hay.

Tranh thủ giờ nghỉ để chăm sóc cây kiểng

THANH DUY

Tuy nhiên, bước đầu khởi nghiệp không suôn sẻ và anh Mẫn nhận được nhiều cái lắc đầu của người dân. Gặp khó khăn khi bán hàng trực tiếp, anh Mẫn bắt tay với người đồng đội là anh Nguyễn Văn Bé Bảy (32 tuổi) đẩy mạnh việc bán hàng trực tuyến.

Sau khi phát trực tiếp (livestream), quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, 400 cây kiểng đã có người đặt mua chỉ trong vòng một ngày. “Chúng tôi tưởng không thành công mà thành công không tưởng. Chúng tôi chốt đơn rồi đóng hàng đến tối mới xong. Mừng và phấn khởi quá nên anh em tiếp tục duy trì hoạt động”, anh Bảy nói.

Khi nhập hàng, nếu có những cây kiểng chưa ưng ý thì anh Mẫn và Bảy tiếp tục chăm sóc cho đến khi chúng có đủ tán, đủ cành mới rao bán.

Nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan vẫn là ưu tiên nhất

Trong nhóm, không thành viên nào có nhiều kinh nghiệm về cây kiểng, nhưng mỗi người đều chịu khó tự bồi đắp kiến thức, kỹ năng bằng bất kỳ nguồn thông tin nào có thể tiếp cận được.

“Nhiệm vụ, công việc chuyên môn ở cơ quan vẫn là ưu tiên trên hết. Chúng tôi tranh thủ những giờ nghỉ, nán lại lúc chiều muộn và có mặt thường xuyên vào những ngày cuối tuần để chăm sóc cây kiểng”, anh Bảy bộc bạch.

Tận dụng hiệu quả mạng xã hội và Youtube khi bán cây kiểng giúp các chàng dân quân lãi hơn 30 triệu đồng/tháng

THANH DUY

Anh Mẫn phụ trách phụ trách quay hình, livestream bán hàng. Là một dân quân, anh lấy sự nghiêm túc, lịch sự, chuẩn mực trong lời ăn tiếng nói để giới thiệu và trao đổi với khách hàng.

Bên cạnh đó, kênh YouTube của nhóm đến nay thu hút được gần 5.000 người đăng ký theo dõi. Nhờ đó, sản phẩm được đưa đến 48 địa phương. “Khi giới thiệu sản phẩm, tôi cố gắng làm nổi bật vẻ đẹp và ưu điểm của giống cây; gợi ý cho người chơi chọn mẫu cây hợp với vùng miền, lứa tuổi, tính cách, sở thích của họ”, anh Mẫn thông tin.

Cành kiểng dư sau khi chỉnh sửa được bồi dưỡng lại làm quà tặng

THANH DUY

Bước đầu khởi nghiệp hiệu quả, thêm hai đồng đội được kết nối để hùn vốn và mở rộng quy mô kinh doanh. Khởi đầu với số vốn vỏn vẹn 6 triệu đồng, sau 3 năm hoạt động, đến nay, mỗi tháng bốn chàng trai dân quân xuất bán gần 120 triệu đồng, trừ hết chi phí, thu lãi gần 30 triệu đồng.

Chị Lê Thu An, Phó bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, chia sẻ: “Tại địa phương, đa số các bạn trẻ dựa vào nguồn lực sẵn có của gia đình là nông nghiệp hoặc thực phẩm để khởi nghiệp. Cây kiểng và bán hàng trực tuyến còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, những bạn dân quân tự vệ này đã cho thấy rằng dù khó khăn và vốn đầu tư ít, nhưng nếu quyết tâm và làm việc thông minh thì vẫn có thể mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Một số thanh niên cũng đến học hỏi kinh nghiệm và được các anh chia sẻ bí quyết tận tình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.