Bản tin Covid-19 ngày 7.6: Thêm 236 bệnh nhân mới, nhiều ổ dịch đang rất phức tạp

07/06/2021 20:00 GMT+7

Bản tin Covid-19 của Báo Thanh Niên trực tiếp lúc 20 giờ ngày 7.6.2021 tại địa chỉ thanhnien.vn, kênh YouTube và Facebook của Báo Thanh Niên, trang Báo Thanh Niên trên 2 mạng xã hội Lotus và TikTok. Biên tập viên Yến Thi sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin hôm nay .

Bản tin Covid-19 hôm nay ngày 7.6 của Báo Thanh Niên có những nội dung đáng chú ý sau:

Một ngày ghi nhận 236 ca Covid-19

Bản tin tối 7.6 của Bộ Y tế cho biết cả nước có thêm 100 ca mắc Covid-19; trong đó 25 ca nhập cảnh đã cách ly ngay 25 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, tại TP.HCM (20 ca), Tây Ninh (3 ca), Tiền Giang (1 ca), Hà Nội (1 ca); 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (30), Bắc Ninh (23 ca), TP.HCM (20 ca), Bình Dương (1 ca), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1 ca).
Tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam trong ngày là 236 ca.
75 ca ghi nhận trong nước, gồm:
30 ca gồm BN8884-BN8887, BN8889, BN8890, BN8896, BN8903, BN8911, BN8915, BN8918-BN8921, BN8925-BN8931, BN8933, BN8934, BN8936-BN8939, BN8941-BN8943 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.
BN8888 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương; là F1 của BN8113 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 6.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
23 ca gồm BN8891-BN8895, BN8897-BN8902, BN8904, BN8905, BN8907, BN8909, BN8910, BN8913, BN8914, BN8916, BN8917, BN8922-BN8924 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh.
Gồm 15 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành.
BN8935 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước trong bệnh viện.
20 ca từ BN8944 đến BN8963 ghi nhận tại TP.HCM: gồm 14 ca liên quan nhóm Truyền giáo Phục Hưng, 3 ca là các trường hợp F1, 3 ca đang điều tra dịch tễ.
Trong ngày 7.6, Việt Nam ghi nhận thêm 236 ca mắc mới. Trong đó, 25 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM (20 ca), Tây Ninh (3 ca), Tiền Giang (1 ca), Hà Nội (1 ca). 211 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (122 ca), TP.HCM (46 ca), Bắc Ninh (29 ca), Lạng Sơn (7 ca), Hà Nam (2 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Hà Nội (1 ca), Bình Dương (1 ca), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1 ca).

5 ca Covid-19 trong dãy nhà trọ lớn

Sáng 7.6, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết Q.Tân Bình ghi nhận 5 trường hợp dương tính Covid-19 đều là người ở trọ tại một nhà trọ trên Lê Văn Sỹ (P.1, Q.Tân Bình) đã được phong tỏa từ trước.
Theo ghi nhận vào sáng 7.6, khu nhà trọ bị phong tỏa phòng Covid-19 nằm ở giữa hẻm 333 đường Lê Văn Sỹ (P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM). Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng túc trực 4 người ngay tại chốt phong tỏa. Tầng trệt khu nhà trọ có tiệm bán nước mía, giải khát, tạp hóa, tuy nhiên đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Trong sáng 7.6, lực lượng vệ sinh cũng đã đến thu gom rác thải tại khu nhà trọ.

Phát hiện 5 ca Covid-19 trong dãy nhà trọ lớn ở quận Tân Bình

Dãy nhà trọ này đã được phong tỏa từ ngày 27.5 do phát hiện một nữ hội viên của nhóm Truyền giáo Phục Hưng mắc Covid-19 ở trọ tại tầng 6. Những người sống chung với bệnh nhân này được chuyển cách ly tập trung cũng đã có kết quả dương tính sau đó. Sau khi nhà trọ bị phong toả, toàn bộ người trong nhà trọ thực hiện cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.
Tuy nhiên, vào ngày 6.6, sau khi nhận được thông tin có 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính SARS-CoV-2 tại nhà trọ này, Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã phối hợp cùng lực lượng chức năng chuyển 5 bệnh nhân đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Chiến sĩ công an bảo vệ Bệnh viện quận Tân Phú dương tính Covid-19

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM vào sáng 7.6.2021, ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cho biết đến nay quận có 35 ca nhiễm Covid-19, có 351 F1, hơn 1.300 F2, có 2 toà chung cư bị phong tỏa với hơn 7.600 nhân khẩu.
Đáng chú ý, vào ngày 6.6, lực lượng chức năng phát hiện có một chiến sĩ công an phường dương tính với Covid-19. Chiến sĩ công an này trực chốt bảo vệ Bệnh viện quận Tân Phú trong 4 ngày (từ 28 đến 31.5) và trực một chốt ở khu dân cư. Ngày 1.6, chiến sĩ công an được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 6.6 có nghi ngờ, đi khám ở bệnh viện của Công an TP.HCM và được xác định dương tính.

Chiến sĩ công an bảo vệ Bệnh viện quận Tân Phú dương tính Covid-19

Ngoài ra, quận Tân Phú còn có một trường hợp là cán bộ ban chỉ huy quân sự phường dương tính với Covid-19.
Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, từ ngày 28.5, Bệnh viện quận Tân Phú phong tỏa do có 2 ca nhiễm Covid-19 đến khám. Kết quả xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên đều âm tính, sáng 6.6 lấy mẫu xét nghiệm lần 2, đang chờ kết quả.

Hà Nội phong tỏa Bệnh viện Bắc Thăng Long

Ngày 7.6.2021, ngành chức năng thành phố Hà Nội đã tạm phong tỏa Bệnh viện Bắc Thăng Long nằm trên địa bàn thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) để thực hiện các hoạt động phòng dịch Covid-19. Việc phong tỏa diễn ra sau khi có một phụ nữ mắc Covid-19 từng đến khám ở bệnh viện.
Theo Bộ Y tế, người phụ nữ này là BN8853, 45 tuổi, hiện đang điều tra dịch tễ. Đáng chú ý, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thì trong 1 tháng nay, bệnh nhân này không hề rời khỏi địa phương. Bệnh nhân trú tại tổ 17 thị trấn Đông Anh, làm nghề bán rau tại chợ Cửa Hàng Mới.

Hà Nội phong tỏa Bệnh viện Bắc Thăng Long liên quan người bán rau mắc Covid-19

Chiều 4.6, chị vào khám tại phòng khám sàng lọc của Bệnh viện Bắc Thăng Long, được cho nhập viện vào Khoa Nội tổng hợp; sau đó được bố trí phòng cách ly tạm thời. Ngày 5.6, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 6.6.
Hiện bệnh nhân đang được điều trị tiếp tục tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Bệnh nhân hiện tỉnh, sốt 38 độ C, còn ho nhiều, không khó thở. Tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, có 13 người bệnh và nhân viên y tế tại các kíp trực từ ngày 4.6 đến ngày 6.6 tiếp xúc với bệnh nhân. Khi tiếp xúc, các nhân viên có đeo khẩu trang.
Ngoài ra, bệnh nhân có tiếp xúc gần với chồng, em trai, mẹ đẻ và anh trai. Do đó, cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa khu vực nhà của bệnh nhân. 

Liều lĩnh đưa nữ công nhân từ tâm dịch Covid-19 vượt biên

Giữa những ngày Covid-19 đang nóng bỏng hơn bao giờ hết thì cũng là lúc các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Si Ma Cai thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phải căng sức ở các tuyến biên giới để ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.
Và cũng vì thế mà dự tính về một cuộc “dạo chơi” xuyên biên giới của Vàng Seo Vư và Vàng Thị Mỷ (cùng 26 tuổi) cũng đổ vỡ khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang ngay gần biên giới.
Ngày 7.6.2021, trung tá Tạ Bình Nguyên, Đồn trưởng Đồn biên phòng Si Ma Cai, xác nhận, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép đối với đối tượng Vàng Seo Vư ở xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Liều lĩnh đưa nữ công nhân từ tâm dịch Covid-19 Bắc Ninh vượt biên sang Trung Quốc

Làm việc tại Đồn biên phòng Si Ma Cai, Vàng Seo Vư khai nhận, trong ngày 10.5, Vư đã được một người phụ nữ ở bên Trung Quốc thuê đi đón một người phụ nữ hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để đưa sang Trung Quốc qua khu vực biên giới Si Ma Cai với tiền công là 3,3 triệu đồng. Đáng chú ý, Bắc Ninh đang là một trong những tâm dịch Covid-19 nóng bỏng nhất Việt Nam hiện nay.
Do đang thiếu tiền tiêu, Vư đã nhận lời và đi xe máy ca nhân từ Lào Cai xuống khu công nghiệp Yên Phong, để đón Vàng Thị Mỷ quê ở xã Hua Nhìn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Cả hai lên địa bàn biên giới huyện Si Ma Cai để chờ thời cơ vượt biên.
Sáng 12.5, Vư đang đưa Mỷ vào khu vực biên giới đang tìm cách vượt biên giới thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, Vư thừa nhận đã nhiều lần đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép thành công để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Sau khi đưa 2 công dân này đi cách ly theo quy định. Đồn biên phòng Si Ma Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với Vàng Seo Vư để điều tra theo thẩm quyền.

Sinh viên mang rau củ từ Vĩnh Long tặng bà con Gò Vấp

Đang nghỉ hè ở quê tại tỉnh Vĩnh Long thì dịch ở TP.HCM bùng phát, Nguyễn Trí Ngân, sinh viên năm cuối trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, cũng là trưởng nhóm tình nguyện “Điều Ước Ban Mai”, đã lên mạng vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ bà con khó khăn ở Gò Vấp thông qua chương trình “Góp gạo thổi cơm mùa Covid-19 lần 4”.
Chỉ sau vài ngày đăng bài kêu gọi, Ngân đã nhận được sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân quen thuộc và bạn bè cả về vật chất và tinh thần để thực hiện chương trình.

Sinh viên mang rau củ từ Vĩnh Long tặng bà con Gò Vấp chống dịch Covid-19

Ngân đã vận động quyên góp trên Facebook cá nhân và fanpage “Điều ước ban mai”. Anh cho biết mình chủ yếu kêu gọi các nhà hảo tâm ở Vĩnh Long và TP.HCM hỗ trợ. Ngân kể thêm: “Nếu ở Vĩnh Long, mình trực tiếp đến tận nơi để nhận. Có nhiều người quyên góp gạo, mì gói cũng như hiện kim. Còn ở Sài Gòn thì sẽ có các thành viên trong nhóm mình hỗ trợ giúp”.
Sau hơn 1 tuần, Ngân và mọi người đã vận động được hơn 300 phần quà, mỗi phần gồm 5 kg gạo, 5 kg khoai lang, 1 thùng mì gói, 20 quả trứng, 10 hộp cá và rau củ quả... Bên cạnh đó, anh cũng nhận được 100 thùng nước chanh muối. Số quà này được chở từ Vĩnh Long lên TP.HCM và hôm nay (7.6) sẽ trao đến tay bà con.
Còn rất nhiều tin tức, phóng sự đáng chú ý khác trong Bản tin Covid-19 hôm nay 7.6 lúc 20 giờ trên các nền tảng của Báo Thanh Niên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.