Việt Nam vẫn đứng hạng 21
Ngày 26.9 khép lại mà đoàn thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương. Sau những ngày thi đấu liên tục, các VĐV Việt Nam đã nỗ lực ở nhiều môn nhưng chưa thể bổ sung thành tích vào bảng huy chương.
Tính đến hết ngày 26.9, đoàn thể thao Việt Nam đang có 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đứng hạng 21 trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20.
Trong ngày hôm nay, cầu lông là một trong những môn được chú ý khi Nguyễn Thùy Linh lần lượt vượt qua Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia 2-0 ở vòng 2, trước khi chạm trán tay vợt Trung Quốc Chen Yu Fei ở vòng 1/8. Trước đối thủ đang đứng hạng 4 thế giới, Thùy Linh không thể tạo bất ngờ và phải dừng bước.

Thùy Linh là một trong những VĐV Việt Nam để lại ấn tượng trong ngày 26.9
ẢNH: ĐỘC LẬP
Điền kinh cũng có một số kết quả đáng chú ý. Hồ Trọng Mạnh Hùng xếp hạng 8 ở chung kết nhảy 3 bước nam, trong khi Lê Thị Cẩm Tú vượt qua vòng đấu ở nội dung 200 m nữ. Ở môn đua thuyền canoeing, Vũ Lê Thiên Hải giành quyền vào chung kết kayak đơn nam 500 m sau khi về nhất lượt bán kết. Tuy nhiên, những kết quả trên chưa thể giúp Việt Nam có thêm huy chương.
Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng thứ 6, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.
Đến thời điểm này, 10/11 đoàn thể thao Đông Nam Á đã giành huy chương tại ASIAD 20. Trong đó, 7 đoàn gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia đã có HCV. Lào là đoàn duy nhất của khu vực chưa giành được huy chương.
Trung Quốc lập kỷ lục với 10 kỳ ASIAD liên tiếp vượt 100 HCV
Tính tổng thể, 38/46 đoàn thể thao đã có huy chương tại ASIAD 20. Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là đoàn thể thao Trung Quốc. Đoàn thể thao xứ tỉ dân tiếp tục duy trì khoảng cách lớn với phần còn lại khi đã giành 106 HCV, 41 HCB và 27 HCĐ.
Đáng chú ý, Trung Quốc đã chính thức thiết lập một cột mốc đặc biệt trong lịch sử ASIAD khi có 10 kỳ liên tiếp giành trên 100 HCV, tính từ năm 1990.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD sau ngày 26.9
Đoàn thể thao Nhật Bản, với lợi thế sân nhà, đang đứng thứ 2 với 31 HCV, 48 HCB và 49 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 16 HCV, 21 HCB và 36 HCĐ. Uzbekistan đứng thứ 4 với 8 HCV, 17 HCB và 9 HCĐ, trong khi Kazakhstan xếp thứ 5 với 8 HCV, 8 HCB và 19 HCĐ. Thái Lan đứng thứ 6 với 8 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ.
Các VĐV Việt Nam đã giành được huy chương tại ASIAD 20 đến hết ngày 26.9
HCV (1): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate)
HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam)
HCĐ (16): Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi (teqball đôi nam nữ); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ 68 kg); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy (10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thúy Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu 65 kg nam). Phạm Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Ngọc Hiền, Hà Thị Vui (rowing nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn rowing); Trần Minh Trí (hạng 65 kg nam môn cử tạ); Đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp; Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (đôi nữ 500 m, canoeing).











Bình luận (0)