Bangkok ngập lụt lịch sử

Khánh An
Khánh An
Mưa lớn kéo dài khiến chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan phải tuyên bố tình trạng thảm họa sau khi xảy ra ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực.

Tờ Bangkok Post ngày 27.9 dẫn lời Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết tình trạng ngập lụt nghiêm trọng vẫn tiếp diễn tại các quận phía đông thủ đô Thái Lan, nơi mực nước tại hầu hết các kênh chính vẫn ở mức cao. Ngồi sau xe ôm trên đường đến Tòa thị chính ở quận Din Daeng, ông cho hay lực lượng chức năng đang nỗ lực thoát nước.

Bangkok ngập lụt lịch sử - Ảnh 1.

Người dân di chuyển trên một con phố bị ngập nặng ở Bangkok hôm 27.9

Ảnh: Reuters

Vùng thiên tai

Trước đó, tất cả 50 quận của Bangkok được tuyên bố là vùng thiên tai từ tối 25.9, sau khi mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng, cản trở giao thông và làm đảo lộn sinh hoạt thường ngày. Thống đốc Sittipunt cho biết các trường học sẽ đóng cửa vào hôm nay 28.9 và công chức được khuyến khích làm việc tại nhà, trong bối cảnh Bangkok nỗ lực hạn chế giao thông trên các tuyến đường bị ngập. Việc ban bố tình trạng thảm họa cho phép chính quyền đô thị Bangkok, các cơ quan nhà nước khác và chính quyền địa phương ứng phó nhanh chóng và bài bản hơn tại các khu vực bị ảnh hưởng. Tỉnh Pathum Thani cũng đã tuyên bố thị xã Rangsit là khu vực thảm họa khẩn cấp khi mưa vẫn tiếp diễn đến tối 26.9.

Bangkok ngập lụt lịch sử - Ảnh 2.

Tình nguyện viên đưa một cụ già trên xuồng phao ở Bangkok hôm 27.9

Ảnh: Reuters

Thái Lan đã điều hơn 10.000 binh sĩ tham gia hỗ trợ người dân. Bộ trưởng Quốc phòng Adul Boonthumjaroen chỉ đạo các đơn vị duy trì hoạt động suốt ngày đêm tại những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cung cấp phương tiện vận chuyển và trang thiết bị cho người dân cũng như các cơ quan địa phương. Hơn 84.000 người tại 21 tỉnh thành tại Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt, đặc biệt là ở khu vực miền trung. Tại Bangkok, gần 4.900 người đã sơ tán đến các nơi trú ẩn và khoảng 52.000 hộ bị ảnh hưởng.

Bangkok ngập lụt lịch sử - Ảnh 3.

Mưa lớn khiến cuộc sống người dân ở Bangkok bị đảo lộn

Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anutin gấp rút về nước

Tờ The Nation dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chỉ đạo các cơ quan phối hợp ứng phó, ưu tiên cảnh báo nhanh, sẵn sàng và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng. Ông đã chủ trì một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp từ London (Anh) hôm 26.9 để rà soát tình hình ngập lụt. Nhà lãnh đạo đang ở chặng cuối của chuyến công du nước ngoài, sau khi đến Nhật Bản và Mỹ, và buộc phải cắt ngắn chuyến đi để trở về nước chỉ đạo ứng phó ngập lụt.

Bangkok ngập lụt lịch sử - Ảnh 4.

Một con phố bị ngập nặng tại Bangkok hôm 27.9

Ảnh: AP

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mưa lớn là do một vùng áp thấp mạnh đang bao trùm khu vực hạ lưu đồng bằng trung tâm, khu vực Bangkok và các tỉnh lân cận. Đồng thời, gió mùa tây nam thổi qua vùng biển Andaman, vịnh Thái Lan và miền nam Thái Lan cũng đang mạnh lên. Cơ quan này cho biết mưa lớn tiếp diễn trên cả nước cho đến hết ngày 27.9 trước khi giảm dần.

Người Việt ở Bangkok nhắc nhở nhau cẩn thận

Tại Bangkok, sinh hoạt của nhiều người Việt bị xáo trộn do ngập lụt. Chia sẻ với Thanh Niên chiều 27.9, nghiên cứu sinh Phương Duyên tại Đại học Mahidol cho biết mọi người đổ xô mua đồ thiết yếu về dự trữ và bản thân cô đã phải chuyển sang làm việc từ xa. "Tôi có hỏi thăm một số người Việt bên này thì ai nấy đều nhắc nhở nhau cẩn thận, trữ sẵn đồ đạc và hạn chế ra đường. Dù ngập lụt nhưng mọi người vẫn giữ tinh thần lạc quan, tương trợ lẫn nhau", cô kể.

Tại quận Bangbon ở Bangkok, anh Huy Nguyễn (thợ điện lạnh, 38 tuổi, quê Quảng Trị) lên các hội nhóm người Việt trên mạng để tìm cách giúp đỡ những người bị mắc kẹt do mưa lũ. Trả lời Thanh Niên, anh cho biết có một số trường hợp gọi điện nhờ hỗ trợ do xe chết máy, nhưng tình hình ngập đến mức anh không thể tiếp cận được. "Tôi từng sửa xe ngập nước miễn phí ở VN trong đợt lũ năm 2020 nên muốn hỗ trợ mọi người trong đợt lũ này ở Bangkok, nhưng nước dâng cao không thể di chuyển đến nơi để giúp", anh Huy Nguyễn chia sẻ và cho biết nhiều người tại Bangkok phải dùng xuồng nhựa để di chuyển, còn dịch vụ giao đồ ăn hay xe công nghệ hầu như tê liệt.

Khám phá thêm chủ đề

Bangkok Ngập lụt Thái Lan

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.