Tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vào ma túy và các chất cấm đang trở thành một vấn đề nhức nhối, liên tục gióng lên những hồi chuông cảnh báo về lối sống lệch chuẩn trong một bộ phận giới giải trí.
Không còn là những lời đồn khi mà thời gian gần đây, hàng loạt cái tên nổi tiếng, có sức ảnh hưởng như người mẫu Andrea Aybar (An Tây); ca sĩ Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, Chi Dân… vướng vào pháp lý vì ma túy. Điều này đã phơi bày khóc khuất sau ánh hào quang sân khấu.

Ca sĩ Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh (từ trái qua) bị bắt vì liên quan đến ma túy
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Thượng tá Lê Bá Long, Phó trưởng phòng Phòng ngừa, hướng dẫn, điều tra tội phạm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy (Phòng 3) thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề này.
Thượng tá Lê Bá Long cho biết, khi chất cấm "chạm" tới những người thuộc tầng lớp có điều kiện kinh tế, có danh tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng, nó không còn là câu chuyện sa ngã của một vài cá nhân. Hiện tượng này phản ánh những mảng tối đáng báo động về mức độ và tính chất thâm nhập của ma túy vào đời sống xã hội.
Theo thượng tá Long, cách đây khoảng 20 năm, chúng ta thường coi người nghiện ma túy là những kẻ lang thang, trộm cắp, nghèo khổ ở các góc tối xã hội. Nhưng hiện nay, việc các ngôi sao, người nổi tiếng hay KOL dính líu đến các chất ma túy phản ánh nhiều thực trạng.
Trong đó, các chất ma túy như nước vui, ketamine, thuốc lắc đang làm lệch chuẩn các cuộc vui chơi, nhiều người coi sử dụng chất cấm này mới thể hiện đẳng cấp, độ chịu chơi riêng tư, sang trọng.

Thượng tá Lê Bá Long
ẢNH: TRẦN CƯỜNG
Các vụ án bắt giữ cho thấy hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không còn là sự bộc phát lẻ tẻ, mà được tổ chức bài bản. Ma túy được cung cấp từ các đường dây xuyên quốc gia đến thẳng các căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự biệt lập và việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy giờ đã hình thành những nhóm khép kín, coi việc bay lắc là phương thức giao dịch, gắn kết mối quan hệ hoặc khẳng định đẳng cấp.
Thượng tá Long cho hay, không dừng lại chỉ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều người nổi tiếng còn bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, điều này cho thấy họ đóng vai trò kết nối, lôi kéo và cung cấp không gian để người khác cùng trượt dài.
Cạnh đó, những người nổi tiếng, nghệ sĩ thường là người có nhận thức pháp luật, thường xuyên tiếp xúc với truyền thông, nhận thức rõ hậu quả khủng khiếp khi liên quan đến ma túy nhưng họ vẫn lao vào, điều này cho thấy sức cám dỗ và độ phủ của ma túy hiện nay cực rộng, ma túy có khả năng len lỏi vào bất kỳ tầng lớp nào, không phân biệt trình độ, địa vị xã hội.
Thêm vào đó, tội phạm ma túy cũng rất tinh vi khi nó chủ động nhắm vào giới có tiền, giới nghệ thuật - nơi có áp lực công việc cao, tâm lý nhạy cảm dễ cô đơn hoặc thích tìm cảm giác mạnh hay kích thích sáng tạo để tiếp thị các loại chất hướng thần dưới danh nghĩa không gây nghiện, giúp giải tỏa stress.
Đặc quyền phải đi đôi với trách nhiệm
Thượng tá Long cho rằng, việc nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng sa vào chất cấm trong thời gian gần đây cho thấy nguy cơ "dịch bệnh kép" về nhận thức đối với giới trẻ rất nguy hiểm.
"Nghệ sĩ không chỉ bán sản phẩm giải trí mà họ còn "bán" lối sống, phong cách và hình mẫu cho hàng triệu người hâm mộ trẻ tuổi. Tuy nhiên, khi một người nổi tiếng, thần tượng, sử dụng ma túy mà vẫn xuất hiện trước công chúng với vẻ hào nhoáng, giàu sang thì người trẻ rất dễ nảy sinh tâm lý chủ quan, coi nhẹ nguy hiểm, xem việc sử dụng ma túy là sành điệu, là lối sống của người thành công, từ đó dẫn đến sự lệch chuẩn nghiêm trọng trong nhận thức và hành vi", thượng tá Long cho hay.
Thượng tá Long nhìn nhận, người nổi tiếng, KOL luôn có sức ảnh hưởng xã hội rất lớn nhưng song song với đặc quyền này luôn là trách nhiệm lớn đối với xã hội trong việc dẫn dắt xu hướng.
Do đó, khi người nổi tiếng dám đứng lên bài trừ ma túy, sống lành mạnh, tích cực, thì họ không chỉ bảo vệ danh tiếng của mình mà còn có thể cứu rỗi cuộc đời của hàng nghìn người trẻ đang chới với trước những cám dỗ ngoài xã hội.
Đối với giới trẻ, thượng tá Long khuyến cáo mỗi người phải luôn nhận thức được sự nguy hiểm của ma túy, để từ đó tự trang bị cho mình một tâm lý vững vàng trước mọi cám dỗ, phải biết nói không với ma túy dù chỉ một lần, không tin vào những lời nói đường mật của người khác rằng: "thử đi cho biết, chất này không gây nghiện đâu".
Cạnh đó, các bạn trẻ phải cảnh giác cao độ với các loại thực phẩm, đồ uống lạ, nhất là trong các cuộc chơi, bữa tiệc, liên hoan, sinh nhật. Đồng thời, các bạn trẻ cũng phải biết mình đang chơi với ai, họ là người như thế nào và phải biết tránh xa môi trường nhạy cảm, khép kín, hạn chế tối đa tham gia các buổi tiệc tùng thâu đêm, suốt sáng tại các điểm vui chơi giải trí như bar, homestay, chung cư thuê lại…
Ngoài ra, khi gặp khó khăn, áp lực, các bạn trẻ phải biết chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc nên tham gia các môn thể thao, nghệ thuật để giải tỏa lành mạnh.

Bình luận (0)