Trong thông tin mới về bão mặt trời, Space.com cho biết một vết đen mặt trời đang phát triển nhanh chóng đã phóng ra ít nhất 18 vụ bùng phát cấp M và ba vụ bùng phát cấp X chỉ trong vòng 24 giờ, bao gồm cả một vụ phun trào dữ dội cấp X8.3.

Vụ bùng phát năng lượng mặt trời mạnh nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại đang lao đến trái đất
ẢNH: NASA
Vụ phun trào X8.3 được xem là vụ bùng phát năng lượng mặt trời mạnh nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Các vụ bùng phát năng lượng mặt trời được xếp hạng theo cường độ từ A, B và C đến M và X, mỗi chữ cái thể hiện mức năng lượng tăng gấp 10 lần, nghĩa là các vụ bùng phát loại X là những vụ nổ mạnh nhất mà mặt trời có thể tạo ra.
Thủ phạm chính là vùng vết đen mặt trời 4366, một vùng hoạt động mạnh và dễ biến đổi, đã phát triển nhanh chóng chỉ trong vài ngày. Sự bùng nổ hoạt động bắt đầu vào cuối ngày 1.2 và tiếp tục kéo dài đến ngày 2.2, với nhiều vụ bùng phát cấp M và cấp X liên tiếp xảy ra.
"Nhà máy sản xuất bão mặt trời"
Vùng hoạt động mạnh mẽ trên dường như vẫn chưa kết thúc. Trang Spaceweather.com mô tả vùng này là "nhà máy sản xuất bão mặt trời", cảnh báo rằng sự phát triển nhanh chóng và cấu trúc từ trường phức tạp của nó khiến các vụ bùng phát tiếp theo rất dễ xảy ra.
Vụ bùng phát năng lượng mặt trời X8.3 vào ngày 1.2, giải phóng một luồng bức xạ cực tím và tia X mạnh làm ion hóa tầng khí quyển phía trên của trái đất. Vụ bùng phát này đã gây ra hiện tượng mất sóng radio R3 mạnh ở một số khu vực phía nam Thái Bình Dương, cùng với sự gián đoạn sóng radio ngắn được báo cáo ở phía đông Australia và New Zealand.

Mặt trời chụp từ TP.HCM
ẢNH: TRỊNH CƯỜNG
Các nhà khoa học đang theo dõi sát sao các dấu hiệu của bất kỳ vụ phóng khối lượng nhật hoa (CME) nào có thể xảy ra sau những vụ bùng phát mạnh mẽ này. Phân tích ban đầu về một CME liên quan đến vụ phun trào X8.3 gần đây cho thấy phần lớn vật chất mặt trời có khả năng sẽ đi qua phía bắc và phía đông trái đất, chỉ có thể va chạm nhẹ vào khoảng ngày 5.2, tức ngày mai.
Nếu những tác động thoáng qua đó trở thành hiện thực, chúng có thể làm tăng hoạt động địa từ trong thời gian ngắn và tăng khả năng xuất hiện cực quang ở vĩ độ cao. Tuy nhiên, các nhà dự báo nhấn mạnh rằng còn quá sớm để biết liệu điều kiện có thuận lợi hay không, vì điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ, hướng và định hướng từ tính của CME.
Cũng có khả năng sẽ còn nhiều vụ phun trào nữa. Vết đen mặt trời AR4366 vẫn hoạt động mạnh và tiếp tục quay về phía trái đất, làm tăng khả năng các vụ phun trào trong tương lai có thể phóng các khối vật chất nhật quyển (CME) hướng trực tiếp hơn về phía hành tinh của chúng ta.
Bình luận (0)