Báo Thanh Niên ứng dụng trí tuệ nhân tạo đổi mới trải nghiệm đọc báo

Thành Luân
Thành Luân
05/01/2021 14:01 GMT+7

Ngày 5.1 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên chính thức công bố triển khai dự án "Báo thông minh", với mục đích đem lại trải nghiệm đọc báo hoàn toàn mới đến người dùng.

Khi cách mạng công nghệ thâm nhập vào tất cả các ngành tại Việt Nam trong những năm qua, từ các lĩnh vực công nghệ cao như ngân hàng, bất động sản đến các lĩnh vực phổ thông như nông nghiệp và giáo dục, thì các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn đang hoạt động dựa trên nền tảng đọc từ hơn 50 năm nay, các trải nghiệm tương tác hạn chế. Bước vào kỷ nguyên số, người dùng mong đợi nhiều hơn ở khía cạnh trải nghiệm chứ không chỉ là các cách thức truyền đạt truyền thống hay thậm chí là truyền thông đa phương tiện vẫn chưa đủ thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm của họ.

Hướng dẫn giao tiếp với trợ lý ảo AI để đọc báo, nghe nhạc trên Báo Thanh Niên

Ông Nguyễn Quang Thông - Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết: "IDC ước tính chi tiêu trên toàn thế giới cho các công nghệ và dịch vụ cho phép chuyển đổi số sẽ đạt gần 2.000 tỉ USD vào năm 2022"

Ảnh: Đ.N.Thạch

Chia sẻ tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Quang Thông - Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết: "Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, đem lại những cơ hội và thách thức to lớn cho mọi ngành, mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Biểu hiện cụ thể trước mắt của biến chuyển ấy chính là quá trình chuyển đổi số, được hiểu như là việc ứng dụng công nghệ số vào tất cả các khía cạnh của hoạt động sản xuất. IDC ước tính chi tiêu trên toàn thế giới cho các công nghệ và dịch vụ cho phép chuyển đổi số sẽ đạt gần 2.000 tỉ USD vào năm 2022".

Ông Nguyễn Quang Thông tặng hoa cho các đối tác thực hiện dự án

Ảnh: Đ.N.Thạch

Đối với ngành truyền thông - báo chí Việt Nam, những dự báo, phân tích ấy có ý nghĩa gì và các bước đi cụ thể thực hiện lộ trình ấy sẽ ra sao? Đó là câu hỏi mà chúng tôi không thể trả lời rốt ráo ở thời điểm này. Song với sức trẻ của 35 năm luôn tiên phong trong đổi mới chính mình nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, những người làm Báo Thanh Niên tự tin đóng góp một sản phẩm công nghệ cao, lần đầu tiên xuất hiện ở một cơ quan báo chí Việt Nam: Hệ thống giải pháp “Báo thông minh Thanh Niên Online” được xây dựng dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), ông Nguyễn Quang Thông cho biết thêm.

Khách tham dự hào hứng với các tính năng thông minh mới được Báo Thanh Niên giới thiệu

Ảnh: Đ.N.Thạch

Bên cạnh việc nâng cấp trải nghiệm người dùng bằng các tương tác với website tin tức, công cụ này giúp tin tức và các nội dung trở nên dễ tiếp cận hơn đối với đa dạng đối tượng; từ những người bận rộn với phong cách sống đa nhiệm, yêu thích việc vừa lắng nghe tin tức vừa thực hiện nhiều công việc cùng lúc, cho đến những người có hạn chế về khả năng đọc. Đặc biệt công cụ trí tuệ nhân tạo này sẽ giúp các bậc cha mẹ an tâm hơn khi con em mình có thể tiếp cận thông tin mà không cần sử dụng màn hình điện tử quá nhiều.
Trong tương lai gần, nhiều nội dung đa dạng sẽ được cung cấp thông qua nền tảng trí tuệ nhân tạo Báo Thanh Niên, như âm nhạc, sáng tác văn học… tạo nên sức mạnh thực sự cho trợ lý ảo này, cũng như giúp Báo Thanh Niên hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nền tảng nội dung đa dạng, an toàn và đáng tin cậy cho các đối tượng có nhu cầu văn hóa, tin tức và giải trí khác nhau.
Đây thực sự là công nghệ với tầm nhìn sâu sắc cho bất kỳ nhà xuất bản nội dung nào. Công nghệ AI cho phép nhà xuất bản nội dung có những nghiên cứu và hiểu biết nhiều hơn, sâu hơn về sở thích, thói quen của người dùng. Từ đó công cụ trang bị khả năng thiết kế những nội dung và trải nghiệm mới mẻ và hiệu quả hơn cho người dùng.

Khách tham gia trải nghiệm công nghệ đọc báo thông minh trên Thanh Niên Online

Ảnh: T.Luân - Đ.N.Thạch

Theo ông Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Thanh Niên Online, “Với trợ lý ảo AI trên Báo Thanh Niên, chúng tôi mong muốn đem đến cho độc giả một trải nghiệm hoàn toàn mới cùng những tiện ích mà nền tảng báo điện tử truyền thống không thể, cũng như cung cấp thêm những nội dung số khác ngoài tin tức truyền thống. Chúng tôi kỳ vọng biến trang báo điện tử Thanh Niên thành người bạn thân thiết có thể hiểu được những nhu cầu của bạn đọc và cung cấp thêm những nội dung số khác ngoài tin tức truyền thông”.
Đồng hành cùng Báo Thanh Niên phát triển dự án này là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - đơn vị có nền tảng công nghệ lớn uy tín.

“Báo thông minh” - Để trí tuệ nhân tạo AI đọc Báo Thanh Niên giúp bạn

Bà Trâm Nguyễn, Giám đốc Quốc gia của Google châu Á - Thái Bình Dương phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia cho biết: “Sáng kiến này phù hợp với sứ mệnh của Google Cloud là thúc đẩy khả năng chuyển đổi kỹ thuật số và hình dung lại hoạt động kinh doanh của họ thông qua đổi mới dựa trên dữ liệu của mọi tổ chức. Và Thanh Niên đã thể hiện hoạt động hướng tới chuyển đổi kỹ thuật số và đổi mới dựa trên dữ liệu một cách mạnh mẽ. Việc sử dụng các công cụ AI dựa trên điện toán đám mây đã được Thanh Niên triển khai một cách xuất sắc. Chúng tôi chúc mừng Thanh Niên là nhà xuất bản đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nền tảng Google Cloud AI của chúng tôi để nâng cao khả năng tiếp cận và trải nghiệm của nền tảng”.

Bà Trâm Nguyễn, Giám đốc Quốc gia của Google châu Á - Thái Bình Dương phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia chúc mừng Thanh Niên là nhà xuất bản đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nền tảng Google Cloud AI để nâng cao khả năng tiếp cận và trải nghiệm của nền tảng

Ảnh: Đ.N.Thạch

Bắt đầu từ ngày 6.1, khi bạn đọc truy cập vào trang báo điện tử thanhnien.vn, sẽ thấy thêm một logo AI và chỉ cần thực hiện việc đăng nhập là có thể sử dụng giọng nói để tương tác với công nghệ trí tuệ nhân tạo mới này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.