Benzema tạm biệt World Cup, đội tuyển Pháp đã khó nay càng khó thêm

20/11/2022 16:28 GMT+7

Sau những chấn thương của Pogba, Kante , Nkunku, đội tuyển Pháp tiếp tục gặp những khó khăn khi mới đây nhất tiền đạo Karim Benzema đã chính thức nói lời chia tay với World Cup 2022 .

Paul Pogba phải phẫu thuật vì chấn thương đầu gối và không kịp bình phục, Kante gặp phải chấn thương gân kheo và cũng vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Từ một hàng tiền vệ được xem là mạnh nhất nhì của giải đấu thì giờ đây tuyến giữa của đội tuyển Pháp phải trông chờ vào Camavinga Tchouameni - những cái tên còn rất trẻ và chỉ mới tham dự World Cup lần đầu.

Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn.

Trên hàng tấn công, trong buổi tập trước thềm World Cup tiền đạo Nkunku đã va chạm với người đồng đội Camavinga, kết quả là cầu thủ của RB Leipzig đã tiếp đất sai và gặp chấn thương nặng, không thể đá World Cup ở Qatar. Nkunku đang có phong độ tuyệt vời khi trước World Cup, anh đã ghi 12 bàn sau 15 trận tại giải VĐQG Đức.

Chưa hết bàng hoàng, vào ngày tối ngày 19.11.2022, cổ động viên của Pháp tiếp tục đón nhận tin không vui khi tiền đạo số 1 trên hàng công Karim Benzema đã chính thức nói lời chia tay với đội tuyển Pháp. Đội trưởng của Real Madrid đã bị tái phát chấn thương và thậm chí nó còn nặng hơn những gì mà anh đã gặp phải cách đây hơn một tháng.

Trên tài khoản Facebook chính thức của mình, Benzema đã viết: “Trong đời, tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, nhưng tối nay tôi phải nghĩ về đội bóng như tôi vẫn luôn làm vậy. Vì vậy, lý trí mách bảo tôi hãy nhường chỗ cho người có thể giúp đội tuyển chúng ta có một kỳ World Cup tốt đẹp.”.

Kể từ khi giành Quả bóng Vàng vào tháng trước, Benzema chỉ thi đấu khoảng 30 phút cho Real Madrid, anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Celtic tại Champions League. Với việc Benzema không góp mặt ở World Cup 2022, lần đầu tiên kể từ năm 1978 người giữ danh hiệu Quả bóng vàng không có mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh.

Benzema là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Pháp tại World Cup 2014 nhưng không góp mặt trong chức vô địch World Cup 2018. Giải đấu lớn gần nhất mà tiền đạo đội trưởng của Real Madrid góp mặt là Euro 2020, dù đội tuyển Pháp bị loại sớm nhưng Benzema đã tỏa sáng và trở thành chân sút chủ lực của đội với 4 bàn thắng. Lúc này, hàng công đội tuyển Pháp vẫn còn đó những cái tên chất lượng như Griezmann, Giroud nhưng so với với kỳ World Cup 4 năm về trước họ đã sa sút đi rất nhiều.

HLV Didier Deschamps sẽ có vài ngày để triệu tập bổ sung cầu thủ trước trận ra quân World Cup 2022 gặp Úc. Báo Pháp L'Equipe đưa tin, 3 ứng cử viên hàng đầu thay thế Benzema là Wissam Ben Yedder của AS Monaco, Moussa Diaby của Bayer Leverkusen và Martial của Manchester United.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.