Bí thư Đà Nẵng lưu ý ngành giáo dục dạy tốt kỹ năng cho học sinh

Huy Đạt
Huy Đạt
18/11/2022 16:06 GMT+7

Đó là một trong những vấn đề mà Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng lưu ý tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu năm 2021-2022 tại TP.Đà Nẵng.

Ngày 18.11, tại Nhà hát Trưng Vương (Q.Hải Châu), Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2021-2022.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, cho biết cùng với sự lớn mạnh của TP, ngành GD-ĐT Đà Nẵng đã không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng sự nghiệp giáo dục phát triển về mọi mặt.

Cụ thể, trường lớp được quy hoạch cơ bản phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng quy mô phát triển đô thị và nhu cầu học tập của mọi người dân ở mọi lứa tuổi. Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tạo nên hệ thống trường lớp khang trang sạch sẽ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 từ trái sang) tặng cờ biểu dương những nỗ lực, thành tích mà ngành GD-ĐT TP.Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua

H.Đ

Đến nay, toàn thành phố có 27,2% trường mầm non, 24,2% trường tiểu học, 24,56% trường THCS, 17,4% trường THPT và nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia. 100% các trường tiểu học thực hiện dạy 2 buổi/ngày.

Theo bà Lê Thị Bích Thuận, với mục tiêu không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, ngành giáo dục thành phố cùng với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh bỏ học… quan tâm, hỗ trợ học sinh, giáo viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, chất lượng nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ngày một tốt hơn, kết quả học lực, hạnh kiểm, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, đỗ đại học, đỗ thủ khoa vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng… Đến nay, toàn ngành có 100% cán bộ quản lý, giáo viên chuẩn hóa trình độ đào tạo.

“Tôi tin tưởng rằng, đội ngũ nhà giáo của TP.Đà Nẵng sẽ không ngừng nỗ lực, quyết tâm sáng tạo, cống hiến tâm trí của mình vì học sinh thân yêu. Tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục của thành phố tiến những bước vững chắc, đáp ứng được yêu cầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố”, bà Thuận nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực không biết mệt mỏi và những thành quả mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh toàn ngành đã đạt được, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

H.Đ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, trong thời gian tới ngành giáo dục thành phố phải tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học.
Phương châm là “Lấy học sinh làm trung tâm”, chú trọng phát triển nhân cách đạo đức, tính sáng tạo của học sinh. Muốn vậy, cần tiếp tục lấy “nhà trường làm nền tảng”, “lấy thầy cô giáo làm động lực”.

“Thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục kỹ năng sống, nhất là về đạo đức, lối sống và giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng với các hình thức, hoạt động giáo dục thực tế tại các khu di tích, khu căn cứ cách mạng, văn hóa trên địa bàn thành phố… cho học sinh”, ông Quảng lưu ý.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu

H.Đ

Ông Quảng đề nghị các cơ quan liên quan cần quan tâm phối hợp thực hiện tốt công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học trên địa bàn thành phố theo quy hoạch, có trọng tâm, trọng điểm để nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục, không đầu tư dàn trải. Qua đó, thực hiện tốt Đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố...

“Đặc biệt, đề nghị ngành giáo dục thành phố thường xuyên quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời và tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội ngũ cán bộ quản lý và các thầy cô giáo được học tập nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và được phát huy hết khả năng của mình”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2 từ trái sang), Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, thừa ủy quyền tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cho các đơn vị

H.Đ

Dịp này, UBND TP. Đà Nẵng đã tuyên dương 21 nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm học 2021-2022. Đồng thời, trao bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác dạy học trên địa bàn thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.