Bí thư Thành ủy Hà Nội: Khuyến khích thanh niên tích cực giám sát, phản biện xã hội

Thu Hằng
Thu Hằng
16/03/2022 20:15 GMT+7

Đoàn Thanh niên thủ đô cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, phòng chống dịch Covid-19 ; đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; tiếp tục khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia giám sát, phản biện xã hội...

Đây là những gợi mở của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khi gặp mặt, đối thoại với đoàn viên, thanh niên thủ đô chiều nay 16.3, nhân Tháng Thanh niên và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2022).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp gỡ đoàn viên, thanh niên thủ đô

TTTD

Tham dự buổi đối thoại còn có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo TP.Hà Nội và hơn 100 đại biểu là cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực.

Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, đề xuất của đoàn viên, thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải đáp và tháo gỡ những khó khăn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động, phong trào của Đoàn thanh niên thành phố trong thời gian tới.

Thanh niên thủ đô xung phong quảng bá SEA Games 31

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đề xuất với Bí thư Thành ủy Hà Nội về các cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách cho cán bộ Đoàn - Hội; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp…

“Chúng tôi rất mong Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các đơn vị khi xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ các cấp và kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, cử cán bộ đi đào tạo, học tập, bồi dưỡng tại cơ sở quan tâm đến những đồng chí đang công tác tại cơ quan Đoàn chuyên trách từ thành phố tới cơ sở để đào tạo nguồn cán bộ trẻ các cấp…”, chị Minh đề nghị.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp diễn ra tại Việt Nam, với mong muốn quảng bá hình ảnh thủ đô đến bạn bè quốc tế, anh Ngô Văn Thiện, Trưởng ban Đoàn kết Thanh niên và địa bàn dân cư (Thành đoàn Hà Nội), đề nghị lãnh đạo thành phố cho phép Đoàn thanh niên đăng ký tổ chức đội hình hỗ trợ quảng bá du lịch; tổ chức đội hình tình nguyện viên để hỗ trợ vận động viên và du khách; xây dựng các kênh, ấn phẩm truyền thông trên mạng xã hội để quảng bá giới thiệu về hình ảnh đẹp của Hà Nội qua góc nhìn người trẻ.

Đại diện đoàn viên, thanh niên thủ đô bày tỏ ý kiến với Bí thư Thành ủy Hà Nội

TTTD

Thành công trong công tác chống dịch có đóng góp không nhỏ của thanh niên

Trả lời về cơ chế chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn cho biết đơn vị này đã gửi phiếu khảo sát để thu hút, trọng dụng nhân tài và công bố dự thảo nghị quyết này trên cổng thông tin của thành phố. Ông Đoàn cho rằng, Thành đoàn Hà Nội có thể nghiên cứu nghị quyết để cùng tham gia trong việc thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về thi tuyển công chức, theo ông Đoàn, đối với xã, phường không khó, nếu cán bộ Đoàn - Hội đủ điều kiện như: công tác đủ 60 tháng không tính thời gian tập sự, có thành tích nổi bật sẽ được đưa vào biên chế nhà nước.

Ông Đinh Tiến Dũng trao bằng khen cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2021

TTTD

Trao đổi với thanh niên thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Hàng năm, các quận, huyện đã nghiêm túc tổ chức các buổi đối thoại định kỳ, qua đó, ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đoàn viên, thanh niên được giải quyết kịp thời.

“Với sự đoàn kết, đồng lòng, Đảng bộ và nhân dân thủ đô đã gặt hái được nhiều thành tích quan trọng, bảo vệ thủ đô an toàn trong dịch bệnh; thích ứng linh hoạt, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Trong thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của đoàn viên, thanh niên”, ông biểu dương.

Lắng nghe các ý kiến, đề xuất của thanh niên, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao UBND thành phố và các sở, ngành liên quan ghi nhận và sớm có hướng giải quyết để tạo động lực cho sự phát triển của phong trào thanh niên thủ đô trong thời gian tới.

Ông Đinh Tiến Dũng lưu ý, Đoàn Thanh niên thành phố cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, sứ mệnh của tuổi trẻ, tự lực tự cường, xây dựng đất nước và thủ đô hùng cường, thịnh vượng; xây dựng hình mẫu thanh niên thủ đô thời kỳ mới thanh lịch, văn minh.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên cần có giải pháp tháo gỡ các vấn đề trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên như: phát huy vai trò của thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; đổi mới công tác giáo dục đạo đức lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, khơi dậy khát vọng xây dựng thủ đô thanh lịch, văn minh...

“Tổ chức Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, phòng chống dịch Covid-19; đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế; khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn các cấp và chất lượng sinh hoạt chi đoàn”, ông Dũng đề nghị.

Trong chương trình, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức tuyên dương 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2021. Đây là những cá nhân đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và gương mẫu, tiêu biểu trong lao động sáng tạo, học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đồng thời là những tấm gương sáng trên các lĩnh vực được Đoàn thanh niên các cấp, các tổ chức và cá nhân đề cử trong năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.