Bộ trưởng Ả Rập Xê Út chê Mỹ kém 'trưởng thành' trong quan hệ năng lượng

28/10/2022 14:09 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út hôm 25.10 cho biết một số quốc gia đang dùng nguồn dự trữ dầu khẩn cấp nhằm mục đích “thao túng” giá năng lượng hơn là tìm cách giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Bình luận này dường như nhắm vào quyết định do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra về việc bán dầu dự trự để giảm giá.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út hôm 25.10 đã đưa ra một cảnh báo dường như nhắm đến Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thái tử Abdulaziz Bin Salman cáo buộc một số quốc gia đang sử dụng lượng dầu dự trữ khẩn cấp của mình nhằm mục đích “thao túnggiá năng lượng hơn là giúp giảm thiếu hụt của nguồn cung.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã công bố kế hoạch bán thêm 15 triệu thùng dầu trong nguồn Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ vào cuối năm nay nhằm cố gắng kiểm soát giá xăng đang tăng cao sau khi OPEC giắt giảm sản lượng.

“Họ đang làm cạn kiệt nguồn dự trữ khẩn cấp và sử dụng nó như một cơ chế để thao túng thị trường, trong khi mục đích của nguồn dự trữ là để giảm thiểu tình trạng thiếu nguồn cung. Tuy nhiên, đó là lựa chọn của họ, còn việc của chúng tôi là nói để cho cả thế giới thấy rằng việc mất đi nguồn dự trữ khẩn cấp có thể gây ảnh hưởng xấu trong những tháng tới”.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út đã xấu đi vào đầu tháng này, sau khi nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC+, trong đó Ả Rập Xê Út là nước dẫn dầu, quyết định cắt giảm sản lượng.

Điều này đã khiến chính quyền Tổng thống Biden cảnh báo sẽ có những “hậu quả” đối với quan hệ của hai nước.

Mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa 2 nước vốn đã căng thẳng do lập trường của chính quyền ông Biden về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018 và cuộc chiến Yemen, cũng như mối quan hệ ngày càng tăng của Riyadh với Trung Quốc và Nga.

Thái tử Abdulaziz bin Salman cho biết Ả Rập Saudi đã chọn là bên "trưởng thành hơn" khi được hỏi về cách đưa mối quan hệ năng lượng với Mỹ trở lại đúng hướng.

Các nhận xét được đưa ra tại diễn đàn hàng năm của vương quốc.

Dù có căng thẳng, sự kiện Sáng kiến Đầu tư Tương lai, khai mạc hôm 25.10 và kéo dài 3 ngày, đã có sự tham dự đông đảo của các giám đốc điều hành Mỹ.

Giám đốc điều hành JP Morgan Jamie Dimon đã phát biểu tại hội nghị và bày tỏ tin tưởng rằng Ả Rập Xê Út và Mỹ sẽ bảo vệ mối quan hệ liên minh 75 năm giữa hai nước.

Không có quan chức nào của chính quyền Tổng thống Biden xuất hiện tại diễn đàn.

Ông Jared Kushner, cựu trợ lý cấp cao của Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, người đã giành được khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD của chính phủ Ả Rập Xê Út cho một công ty mới, được giới thiệu với tư cách là diễn giả hàng đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.