Các cuộc phóng tên lửa giúp Trung Quốc thúc đẩy du lịch và giấc mơ vũ trụ

Các cuộc phóng tên lửa giúp Trung Quốc thúc đẩy du lịch và giấc mơ vũ trụ

Từng là hoạt động được bảo mật nghiêm ngặt tại các vùng sa mạc hẻo lánh, giờ đây các vụ phóng tên lửa của Trung Quốc mở cửa cho công chúng chiêm ngưỡng, song hành cùng tham vọng ngày càng lớn của đất nước trong cuộc đua vào không gian với Mỹ.

Từ chụp ảnh trong trang phục phi hành gia đến nô nức đi xem phóng tên lửa bên bãi biển, Trung Quốc đang đưa không gian đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Các cuộc phóng tên lửa của Trung Quốc từng là hoạt động được bảo mật nghiêm ngặt tại những vùng sa mạc hẻo lánh. Giờ đây, chính phủ ngày càng thường xuyên mở cửa cho công chúng theo dõi trong bối cảnh cuộc đua không gian với Mỹ đang diễn ra sôi nổi.

Vào một đêm tháng 8 oi bức, hàng ngàn người đã đổ đến các bãi biển quanh Trung tâm Phóng Tàu vũ trụ Văn Xương. Ngay sau 8 giờ tối, tên lửa Trường Chinh 7A (Long March 7A) đã rời bệ phóng. Chỉ ít phút sau, tên lửa không mang theo phi hành đoàn này đã biến thành một quả cầu lửa giữa không trung.

Vài giờ sau, truyền thông Trung Quốc xác nhận đã xảy ra một vụ nổ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nhiều người dường như không hay biết chuyện gì đã xảy ra, bởi cảnh tượng rực lửa đó đã khiến đám đông trên bãi biển vô cùng phấn khích.

Trung Quốc: Các vụ phóng tên lửa thúc đẩy du lịch và giấc mơ vũ trụ - Ảnh 1.

Du khách đi bộ gần các mô hình tên lửa đẩy được trưng bày tại Trung tâm Khoa học và Giáo dục Hàng không Vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), ngày 11.8.2026

ẢNH: REUTERS

Các vụ phóng tên lửa vừa là dịp để phô diễn tham vọng không gian của Trung Quốc, vừa trở thành trải nghiệm thú vị trong các kỳ nghỉ, ngay cả khi sứ mệnh không gian không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như kế hoạch.

Tại khu vực Nội Mông ở phía bắc, những khối đá núi lửa màu đen đã được biến thành nơi mô phỏng bề mặt Sao Hỏa. Du khách có thể thuê trang phục phi hành gia để chụp ảnh trên nền địa hình hoang sơ này.

Một du khách chia sẻ: “Chúng tôi tận dụng kỳ nghỉ để đến đây, tới vùng đất núi lửa này, và trải nghiệm cảm giác như đang du hành vào không gian”.

Kể từ khi phóng tên lửa đầu tiên vào năm 1960, chương trình không gian của Trung Quốc đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng qua hàng loạt cột mốc lịch sử. Quốc gia này đang lên kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030, tiếp đó là nhiệm vụ đưa người lên Sao Hỏa.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.