Các điểm nóng thế giới lên bàn nghị sự Shangri-La

03/06/2024 06:00 GMT+7

Ngày cuối của Đối thoại Shangri-La ở Singapore tập trung vào các vấn đề Đài Loan, Biển Đông, quan hệ Mỹ - Trung và sự xuất hiện bất ngờ của Tổng thống Ukraine.

Đối thoại Shangri-La hôm qua 2.6 chứng kiến hai bài phát biểu thu hút sự chú ý đến từ Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo Reuters.

Các điểm nóng thế giới lên bàn nghị sự Shangri-La- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2.6

Reuters

Đài Loan và Biển Đông

Trong ngày cuối của diễn đàn thường niên được Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, Anh) tổ chức tại Singapore với sự tham gia của đại diện nhiều quốc gia và tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cảnh báo sẵn sàng có những hành động cương quyết để ngăn chặn Đài Loan độc lập, AFP đưa tin. Ông Đổng khẳng định Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và muốn tái thống nhất hòa bình nhưng viễn cảnh đó đang bị xói mòn. Ông nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép Đài Loan độc lập.

Bên cạnh đó, ông Đổng tuyên bố có "những giới hạn" về mức độ kiềm chế của Bắc Kinh khi đề cập vấn đề Biển Đông và về việc tên lửa đạn đạo được triển khai ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. "Trung Quốc hết sức kiềm chế trước các hành vi xâm phạm quyền lợi và khiêu khích, nhưng sự kiềm chế này cũng có giới hạn", AFP dẫn lời Bộ trưởng Trung Quốc.

Tổng thống Philippines lên án hành động 'phi pháp, cưỡng ép' tại Biển Đông

Cũng trong bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi tăng cường trao đổi trong lĩnh vực quân sự với Mỹ. "Chúng tôi luôn cởi mở trước các hoạt động trao đổi và hợp tác, nhưng điều này cần cả hai bên nỗ lực", ông Đổng nói và nhắc thêm rằng quân đội Mỹ và Trung Quốc đang tồn tại nhiều khác biệt và cần đẩy mạnh trao đổi để vượt qua.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng có bài phát biểu tại diễn đàn, nhấn mạnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương là ưu tiên vì an ninh tại đây gắn liền với Mỹ. Hôm 31.5, ông Đổng và ông Austin đã hội đàm bên lề sự kiện, trong đó tâm điểm là vấn đề Đài Loan. Bất chấp bầu không khí căng thẳng, cả hai bên cũng tìm cách ổn định quan hệ.

Ông Zelensky đi vận động

Hôm qua, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng có bài phát biểu ngoài lịch trình tại Đối thoại Shangri-La, theo AFP. Ông Zelensky cho biết đến nay đã có hơn 100 quốc gia và tổ chức thông báo tham gia hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ vào giữa tháng 6 trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ông thúc giục các nước châu Á - Thái Bình Dương góp mặt.

Ông Zelensky bày tỏ sự thất vọng vì "một số nhà lãnh đạo thế giới" chưa đăng ký tham dự, nhưng không đề cập là ai. Ông còn cáo buộc Trung Quốc ngăn cản các nước tham gia, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về cáo buộc trên. Trong khi đó, Washington đến nay vẫn chưa ra thông báo liệu Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có mặt hay không, nhất là vào thời điểm chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng đang nóng lên từng ngày.

Tổng thống Zelensky cảm ơn Mỹ, chê trách Trung Quốc tại đối thoại Shangri-La

Tổng thống Zelensky cũng gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin bên lề diễn đàn. Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho hay nội dung cuộc thảo luận xoay quanh nhu cầu quân sự của Ukraine, nỗ lực củng cố hệ thống phòng không, liên minh cung cấp tiêm kích F-16 và soạn thảo thỏa thuận an ninh song phương. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Par Ryder cho biết Bộ trưởng Austin một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong khi đó, AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho hay chưa nắm được kế hoạch nào cho thấy có khả năng ông Zelensky gặp Bộ trưởng Đổng Quân ở Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.