Cán bộ giải tỏa cấp nhầm đất và tắc trách, tạo cơ hội cò đất lừa đảo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/11/2019 20:58 GMT+7

Mặc dù đã bán đất, nhưng khi biết cán bộ giải tỏa đền bù cấp nhầm đất cho chủ cũ và tắc trách, Đào vẫn cùng 'chồng hờ' câu kết với 'cò' đất làm giả giấy tờ, nhận đất tái định cư để bán.

Chiều tối 25.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm xét xử liên minh cò đất, vợ chồng hờ lừa đảo, từ nguyên nhân cán bộ giải tỏa đền bù cấp nhầm đất và tắc trách.
HĐXX tuyên phạt Trần Phước Lộc (39 tuổi, ngụ tổ 10 thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) 7 năm tù, Huỳnh Thị Đào (59 tuổi, ngụ tổ 36) 5 năm tù, Hồ Văn Kim (64 tuổi, ngụ tổ 19 cùng P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 2 năm tù cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biết nhầm, cất luôn hồ sơ, không điều chỉnh

Theo cáo trạng, năm 2009, Đào bán thửa đất nông nghiệp được thừa kế diện tích 391 m2 (lô 987 tờ bản đồ 5, tổ 30, P.Hòa Xuân). Sang năm 2010, thửa đất này được bán tiếp 2 lần, đến chủ cuối thì không sang tên được do thuộc diện giải tỏa.
Ngày 24.9.2010, UBND Q.Cẩm Lệ thu hồi thửa đất để quy hoạch khu vực Nam Đà Nẵng. Do Trung tâm đo đạc bản đồ (nay là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường) bị nhầm thửa đất vẫn của chủ cũ là Đào, dẫn đến Công ty Quản lý khai thác đất tiếp tục giao cho Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 (Ban 2) kiểm định, xác định giá trị đền bù nhầm cho bị cáo Đào.

Đọc lệnh bắt Trần Phước Lộc tháng 4.2018

Ảnh: Nguyễn Tú

Không chỉ nhầm, mà hồ sơ kiểm định đo đạc thửa đất này cũng rất tùy tiện khi không có chủ sở hữu ký xác nhận.
Ngày 6.7.2011, Ban 2 gửi thông báo hộ bà Đào (số hồ sơ 1069) bị giải tỏa phục vụ Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, được bố trí đền bù 1 lô đất đường 5,5m hộ chính khu E2 hoặc E2 mở rộng - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.
Ngày 12.9.2011, phát hiện nhầm chủ đất, Trung tâm Đo đạc bản đồ gửi công văn đề nghị, nhưng Ban 2 chỉ lưu hồ sơ, không điều chỉnh chủ đất.

Liên minh cò đất, vợ chồng hờ lừa đảo

Bà Đào nhận thông báo nhận đất tái định cư từ Ban 2, biết rõ việc cấp nhầm đất, nhưng vẫn cùng Kim (người sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, có 2 con chung với Đào) đi tìm "cò" đất là Trần Phước Lộc bày mưu, thống nhất nếu Lộc làm được hồ sơ, nhận được đất mang bán thì chia đôi.
Lộc liên hệ ông Đặng Văn Trinh (ngụ P.Hòa Xuân) làm giả biên bản chi tiền đền bù.

Liên minh cò đất, vợ chồng hờ lừa đảo

Ảnh: Nguyễn Tú

Lộc liên hệ với cán bộ Ban 2 lập biên bản tiếp nhận mặt bằng, rồi đưa cho Kim mang đến UBND P.Hòa Xuân xác nhận, lấy quyết định thu hồi đất.
Ngày 28.7.2011, Lộc nộp hồ sơ. Sau đó Đào được cấp lô đất 901, đường 5,5m khu B2-27 E2 mở rộng. 
Để bán được phiếu đất, Lộc nhờ Đặng Văn Trinh làm giả biên bản chi tiền đợt 1 của Ban 2, giả chữ ký kế toán và kế toán trưởng. Biên bản này được lãnh đạo Ban 2 ký xác nhận.
Đủ thủ tục, Lộc, Đào, Kim chuyển nhượng bán đất giá 520 triệu đồng, mỗi bên được 260 triệu đồng. Chủ đất mới nộp tiền sử dụng đất 80 triệu đồng cho Ban 2 và được cấp sổ đỏ, từ đó bán tiếp cho người khác.
Trong vụ án cán bộ giải tỏa cấp nhầm đất và tắc trách, tạo cơ hội cò đất lừa đảo này, còn có ông Đặng Văn Trinh làm giả giấy tờ, nhưng ông này đã chết. Đối với Trung tâm Đo đạc bản đồ (nay là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường), Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 (Ban 2, nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất) để sai sót, Viện KSND TP đã kiến nghị Sở Tài nguyên Môi trường xử lý các cá nhân liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.