Cần giải pháp chữa 'bệnh' sợ sai, sợ trách nhiệm

11/01/2023 06:13 GMT+7

Liên quan việc các sở, ngành chậm trong xét duyệt hồ sơ pháp lý khiến hàng trăm dự án bị chậm làm nhiều doanh nghiệp bức xúc, bạn đọc đề nghị cơ quan cấp cao hơn vào cuộc chấn chỉnh và tháo gỡ cho người dân.

Như Thanh Niên thông tin, mới đây lãnh đạo Công ty TNHH Gotec VN đã có đơn gửi Thủ tướng và các cơ quan truyền thông “tố” Sở Xây dựng TP.HCM làm khó dễ, làm sai luật khiến doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

Dự án của Công ty TNHH Gotec VN

Đình Sơn

Cụ thể, dự án khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp ở đường Bến Nghé (Q.7, TP.HCM) đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, thi công xong phần móng, hầm và tầng 1. Hiện dự án đang tiếp tục thi công các tầng tiếp theo kế hoạch... Nghĩa là theo các quy định của pháp luật, dự án đã đủ điều kiện để được bán. Dù vậy, từ ngày 24.6.2022 đến nay, công ty đã nộp hồ sơ nhiều lần đề nghị Sở Xây dựng cấp thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai nhưng Sở Xây dựng không giải quyết mà “cứ hỏi ý kiến lòng vòng khắp nơi” - lãnh đạo DN này bức xúc. Đại diện Công ty TNHH Gotec cho biết đến nay các khoản thiệt hại trước mắt đã lên khoảng 1.052 tỉ đồng.

Mới đây, Công ty Anh Tuấn cũng đã đưa ra công luận việc dự án Lotus Residence (Q.7, TP.HCM) của công ty đã hơn 5 năm rồi không thể đóng tiền sử dụng đất do các cơ quan chức năng “đá qua đá lại”.

Lãnh đạo Công ty xây dựng V.P.A cũng cho biết đang soạn hồ sơ để đưa ra công luận việc bị cơ quan chức năng, cán bộ làm khó, không giải quyết hồ sơ cho DN. Đến nay tình hình kinh doanh của DN đang rất khó khăn nhưng tất cả mọi thủ tục đều không được ai giải quyết dù đúng hay sai, dù đơn giản hay phức tạp. “Tình trạng này kéo dài không biết rồi tương lai chúng tôi sẽ đi về đâu”, đại diện công ty bức xúc.

“Sợ thì đứng qua một bên cho người khác làm”

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ bức xúc. “Sợ ký, sợ trách nhiệm thì cho xuống làm nhân viên. Quá thì buộc thôi việc, có gì khó khăn đâu. VN mình thiếu gì người tài giỏi đang muốn cống hiến”, BĐ Yen Phong thẳng thắn.

Thủ tục hành chính rườm rà thì chỉ làm nghèo đất nước.

Hiep Nguyen

Nói chung không đủ năng lực chuyên môn, không nắm rõ quy trình thì trái banh tới là cứ đẩy đi vòng vòng.

Huy Long

Đây có thể nói là sự khác biệt của lãnh đạo, người đứng đầu có tâm có tầm của từng địa phương, từng đơn vị mà nhà nước giao phó.

Tài Đinh

Những vụ như thế này nhiều vô số kể. Có một vấn đề thôi mà nhiều khi Sở TN-MT hay Sở Xây dựng gửi văn bản đi hỏi nhiều nơi mà không biết vì sao?

Le An

Cùng quan điểm, BĐ Nguyen Vinh ý kiến: “Chuyện lạ trong quản lý nhà nước, nếu đúng mà cán bộ không dám ký nghĩa là cán bộ đó không đủ trình độ, năng lực để giữ vị trí đó, sao không thay bằng những người giỏi?”.

Còn BĐ Nguyễn Tài viết: “Sợ thì đứng qua một bên cho người khác làm. Thủ tướng Chính phủ cũng đã nói bao nhiêu lần rồi “cán bộ nào không có năng lực, không dám làm thì đứng qua một bên để người khác làm...”. Đó là thông điệp của Chính phủ không nghe thấy sao nói mãi thế”.

“Hoàn toàn đồng ý với những phản ánh của bài viết. Tôi làm ở một sở ngành mà tôi rất mệt khi được sở ngành khác hỏi ý kiến thuộc chuyên môn của họ (không thuộc chuyên môn của cơ quan tôi), kiểu như ông sáng mắt đi hỏi đường ông mù vậy. Làm rất mất thời gian của sở ngành. Giả sử vấn đề mà sở ngành khác hỏi thuộc phạm vi rộng nhiều sở khác phải trả lời thì tôi còn trả lời được, đằng này vấn đề chuyên môn của sở họ mà hỏi tôi đồng ý hay không thì tôi chịu”, BĐ Thang Vu bức xúc.

“Giờ văn bản quản lý ra nhiều để theo kịp tình hình phát triển, cán bộ phải tư duy, tiếp thu nhiều để nắm rõ tinh thần của luật, nghị định, thông tư. Già trẻ gì, miễn ngồi ghế đó thì phải nắm cho chắc, nắm chắc mới tự tin thực hiện. Chứ sợ khó, sợ sai, ì mãi một chỗ thì phải đào thải, chứ ngồi đó cản đường mãi à”, BĐ Nguyen Pham thẳng thắn.

Cần xử lý triệt để

Cho rằng việc kiện tụng là chẳng đặng đừng, nhưng BĐ Tú An ủng hộ: “Đây là cách hành xử văn minh, tôi hoàn toàn ủng hộ. Dịch Covid-19 vừa rồi khiến nhiều DN lao đao, kiệt quệ, đừng làm khó họ thêm nữa. Rất mong các cơ quan cấp cao hơn vào cuộc chấn chỉnh. Cần có giải pháp triệt để “chữa bệnh” sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ ký tràn lan như hiện nay”.

“Bài báo phản ánh rất đúng với thực tế, chỉ có DN là khổ. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng của thành phố cùng ngồi lại với DN nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho họ. Chỉ vấn đề nào vượt khả năng thì mới chuyển cấp cao hơn”, BĐ Khánh Phạm góp ý.

“Nếu sợ ký, sợ phải chịu trách nhiệm thì đừng làm nữa. Anh hưởng quyền lợi, nhận lương để làm, giờ lại sợ thì thử hỏi có xứng đáng hay không. Các cơ quan trung ương cần vào cuộc ngay, phải giải quyết triệt để vấn đề này để DN bớt lao đao”, BĐ Hoàng Vị nêu.

“Đề nghị trung ương vào cuộc xử lý các vấn đề như thế này tại các sở ban ngành. Thủ tục loằng ngoằng đùn đẩy thiếu trách nhiệm trong khi DN ở dưới thì kêu cứu. Tình hình cuối năm rồi và sang năm lại còn khó khăn hơn, DN và người lao động biết phải làm sao. DN làm sai không nói, đằng này DN không sai nhưng vẫn phải chịu ảnh hưởng...”, BĐ Gia Lac đề nghị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.