Canada-Ấn Độ căng thẳng ngoại giao, trục xuất đại sứ vì đâu?

Canada-Ấn Độ căng thẳng ngoại giao, trục xuất đại sứ vì đâu?

16/10/2024 05:00 GMT+7

Canada đã trục xuất sáu nhà ngoại giao Ấn Độ, trong đó có cao ủy, vào hôm 15.10 sau khi cáo buộc họ có liên quan đến vụ giết một nhà lãnh đạo ly khai người Sikh.

Canada đã trục xuất sáu nhà ngoại giao Ấn Độ vào hôm 15.10, cáo buộc những này có liên quan vụ giết một nhà lãnh đạo ly khai Sikh trên đất Canada. Ấn Độ sau đó cũng ra lệnh trục xuất sáu nhà ngoại giao Canada.

Các nhà ngoại giao hàng đầu của cả hai bên đều nằm trong số những người bị trục xuất, đánh dấu rạn nứt lớn trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vào thời điểm Canada và Mỹ đang cố gắng thắt chặt hơn quan hệ với Ấn Độ.

Tại một cuộc họp báo ngày 15.10, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Cảnh sát Hoàng gia Canada cáo buộc đang có một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm vào những người bất đồng chính kiến Ấn Độ tại Canada.

Ông nói: “Họ có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng các điệp viên của chính phủ Ấn Độ đã và đang tham gia vào các hoạt động gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an toàn công cộng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện các biện pháp quan trọng như vậy, tại sao Cảnh sát Hoàng gia Canada lại quyết định lên tiếng ngày hôm nay”.

Thủ tướng Trudeau nói chính phủ Ấn Độ đã không hợp tác sau khi được thông báo về các hoạt động như vậy.

Canada-Ấn Độ căng thẳng ngoại giao, trục xuất đại sứ vì đâu?- Ảnh 1.

Tấm áp phích bên ngoài đền thờ Guru Nanak Sikh Gurdwara được treo sau vụ sát hại nhà lãnh đạo Hardeep Singh Nijjar, tại khuôn viên đền ở British Columbia (Canada), ngày 18.9.2023

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly cho biết nước này đã yêu cầu Ấn Độ tước quyền miễn trừ ngoại giao của các nhà ngoại giao để chính quyền Canada có thể thẩm vấn họ: “Chúng tôi không tìm kiếm sự đối đầu ngoại giao với Ấn Độ. Nhưng chúng tôi sẽ không ngồi yên khi các điệp viên của bất kỳ quốc gia nào lại có liên quan đến các nỗ lực đe dọa, quấy rối hoặc thậm chí giết người Canada”.

Ấn Độ bác bỏ bình luận của Thủ tướng Trudeau.

New Delhi cho biết thật ra đã tự quyết định “rút” đặc phái viên hàng đầu của mình khỏi Canada, chứ không như tuyên bố từ Canada. Còn việc trục xuất các nhà ngoại giao Canada là vì Ấn Độ không tin tưởng có thể đảm bảo được sự an toàn của họ.

Năm ngoái, Thủ tướng Trudeau cho biết Canada đang điều tra các cáo buộc cho rằng chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đứng sau vụ nổ súng giết chết một người gần Vancouver vào năm 2023.

Nạn nhân Hardeep Singh Nijjar là công dân Canada theo đạo Sikh ủng hộ việc thành lập một nhà nước Sikh riêng biệt mới ở miền bắc Ấn Độ có tên là Khalistan. Ông Nijjar đã bị Ấn Độ truy nã trước đó.

Hai tháng sau, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội một công dân Ấn Độ về mưu toan sắp xếp vụ sát hại một tín đồ đạo Sikh theo chủ trương ly khai nổi tiếng khác ở New York, theo lệnh của một quan chức tình báo Ấn Độ giấu tên. Ấn Độ đã bác bỏ dính líu đến cả hai vụ việc.

Sau đó, theo hãng tin Reuters, FBI và Cảnh sát Hoàng gia Canada đã cảnh báo riêng ít nhất 7 nhân vật theo đạo Sikh ở Mỹ và Canada rằng mạng sống của họ có thể bị đe dọa nghiêm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.