Cầu trôi do lũ, học sinh vất vả đến trường

17/10/2022 10:02 GMT+7

2 cây cầu treo dân sinh tại xã Đăk Psi (H.Đăk Hà, Kon Tum ) bị lũ cuốn trôi đã khiến hàng trăm học sinh phải vất vả đến lớp.

Sau cơn bão số 4 vừa qua, 2 cây cầu dân sinh trên địa bàn xã Đăk Psi, H.Đăk Hà (Kon Tum) bị nước lũ cuốn trôi, khiến hàng trăm học sinh tại Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện và Trường THCS Đăk Psi (xã Đăk Psi) phải đi đường vòng để đến lớp.

Chiếc cầu treo thôn Đăk K’đươn bị cuốn trôi sau bão số 4

đức nhật

2 cây cầu treo bị nước lũ cuốn trôi ngày 28.9 là Krong Đuân và Đăk K’đươn. Kể từ đó đến nay, theo cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, 76 học sinh của trường phải đi đường vòng để đến trường.

Do phải đi học xa, nhiều phụ huynh đành gửi con ở nhà họ hàng, người thân phía bên này sông để tiện đi học, cuối tuần sẽ đón con về nhà. Bên cạnh đó, có nhiều học sinh do phải đi học xa nên gia đình phải chuẩn bị cơm cho con ăn buổi trưa tại trường.

Kể từ hôm cầu trôi, đường đến trường của em Phạm Văn Hậu, học sinh Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện xa thêm 3 km. Thương mẹ vất vả đưa đón, sáng đến lớp Hậu mang theo một túi cơm cùng thức ăn để ăn vào buổi trưa rồi chiều tiếp tục học. Sẩm tối, sau khi kết thúc công việc trên rẫy, mẹ mới đến trường đón Hậu về nhà. “Em cũng muốn tự đến trường học nhưng cầu trôi, nhà xa lại chẳng có xe đạp”, em Hậu chia sẻ.

Kể từ khi cầu bị trôi, hàng chục học sinh phải mang cơm đến ăn tại trường

đức nhật

Ông Trần Phước Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đăk Psi, cho hay trong cơn bão số 4, thủy điện Đăk Psi bậc 1 xả lũ, nước về nhiều khiến cầu treo Đăk K' đươn bị hư hại hoàn toàn, còn cây cầu Krong Đuân thì bị hư hỏng nặng.

TRỰC TIẾP- Bão Nesat cách Hoàng Sa hơn 500 km, miền Trung chưa kịp phục hồi sau mưa lũ

Theo ông Tuấn, cây cầu thôn Krong Đuân sẽ được khắc phục sớm để phục vụ 100 hộ dân qua lại canh tác và việc đi lại học tập của hàng trăm học sinh sống ở bên kia bờ sông Đăk Psi. Sau khi cầu trôi, các em phải đi đường vòng đến trường, có em xa hàng chục km.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, phương án khắc phục chỉ là tạm thời, bởi mỗi năm mưa, bão các cây cầu treo đều bị ảnh hưởng. Do đó, chính quyền địa phương, trường học và người dân đều mong muốn xây dựng cây cầu sắt kiên cố để họ yên tâm hơn.

Bão số 6 (Nesat) giật cấp 14, cảnh báo mưa to sóng lớn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.