Chậm mua máy tính bảng: Đắk Nông nói gì về ‘biểu hiện chiếm dụng tiền lãi ngân hàng’?

27/12/2022 14:57 GMT+7

Nhiều tỉnh thành nhận hàng chục tỉ đồng nhưng chưa mua máy tính bảng cho học sinh, trong đó có Đắk Nông . Bộ GD-ĐT nhận định có biểu hiện chiếm dụng tiền tài trợ gửi ngân hàng lấy lãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nói gì?

Ngày 27.12, tại cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Nông năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên liên quan đến chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Phóng viên Báo Thanh Niên đặt câu hỏi chính quyền tỉnh Đắk Nông nhìn nhận thế nào trước nhận định của Bộ GD-ĐT rằng việc mua sắm máy tính bảng (MTB) kéo dài suốt từ đầu năm 2022 đến nay vẫn chưa hoàn thành, một số nơi còn có biểu hiện chiếm dụng tiền tài trợ để gửi ngân hàng lấy lãi.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên

xuân lâm

Trả lời câu hỏi này, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết, ông đã đọc hết các bài viết đăng trên Báo Thanh Niên trước đó, phản ánh việc chậm mua MTB trên địa bàn. Trong đó, có nội dung phóng viên Báo Thanh Niên phỏng vấn lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh, khẳng định số tiền lãi từ ngân hàng sẽ được tỉnh tiếp tục dùng để mua MTB cho học sinh.

“Số tiền lãi sẽ tiếp tục được dùng để mua MTB cho học sinh, không ai lấy số tiền đó để tham nhũng cả. Chúng tôi cũng đã kiểm điểm, phê bình nhiều cán bộ liên quan việc chậm trễ mua MTB”, ông Mười thông tin.

Trước đó, Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài viết về sự chậm trễ trong khâu mua sắm MTB ở tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, sau khi nhận gần 32 tỉ đồng từ một số doanh nghiệp, cá nhân để mua MTB cho học sinh từ tháng 3.2022, nhưng mãi đến nay tỉnh Đắk Nông vẫn chưa thực hiện.

Lúc dịch Covid-19 bùng phát, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thiếu thiết bị học trực tuyến

ctv

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông hôm 12.12 họp với công ty trúng thầu, đồng thời chốt trong tháng 1.2023 sẽ cấp phát MTB cho học sinh.

Ngày 21.12, UBND tỉnh Đắk Nông nhận được văn bản của Bộ GD-ĐT, liên quan việc đôn đốc triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Ngoài tỉnh Đắk Nông còn có Điện Biên, Lai Châu, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, cùng nhận được văn bản của Bộ GD-ĐT.

Theo văn bản của Bộ GD-ĐT, chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12.9.2021 từ nguồn xã hội hóa, nhằm hỗ trợ MTB cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có bố, hoặc mẹ mất do Covid-19.

Bộ GD-ĐT đề nghị các tỉnh thành khẩn trương mua MTB cho học sinh; đồng thời làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong công tác tham mưu, gây chậm trễ trong tổ chức mua sắm.

Cũng tại cuộc họp ngày 27.12, ông Hồ Văn Mười nhìn nhận tỉnh Đắk Nông còn khó khăn về nhiều mặt. Trong năm qua, tỉnh đã phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội, bên cạnh đó cũng tồn tại một số thiếu sót.

Theo thống kê, trong năm 2022, tỉnh Đắk Nông đã vượt và đạt 11/11 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội. Nổi bật là chỉ tiêu thu ngân sách ước đạt 3.475 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,59%, đều vượt kế hoạch đề ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.