Chặn ngay kiểu đòi nợ 'khủng bố'

28/07/2022 05:33 GMT+7

Nhiều trường hợp không vay nhưng vẫn bị ' gán nợ ', bêu riếu, xúc phạm bằng thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng quyết liệt xử lý vấn nạn này.

Như Thanh Niên thông tin, tình trạng công nhân vay tín dụng đen sau đó chậm trả hoặc không trả, khiến thành viên ban chấp hành công đoàn bị khủng bố, đang diễn ra tại nhiều doanh nghiệp (DN) ở Đồng Nai.

Trao đổi với Thanh Niên, ông L.B.H, Phó chủ tịch công đoàn một công ty sản xuất giày ở H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết quá mệt mỏi khi suốt ngày bị nhóm đòi nợ khủng bố. “Họ nhá máy rồi gọi điện liên tục, hăm dọa đủ kiểu làm xáo trộn mọi công việc. Hết gọi cho tôi lại chuyển sang gọi những người thân khác trong gia đình. Sau đó còn khủng bố trên Facebook, ghép ảnh xúc phạm danh dự”, ông H. bức xúc.

Tin nhắn các đối tượng lạ mặt hăm dọa, khủng bố đến ông L.B.H

ÔNG H. CUNG CẤP

Ngoài ông H., nhiều thành viên trong ban chấp hành công đoàn ở DN khác cũng chung cảnh ngộ. Cụ thể, ông L.T.T, Chủ tịch công đoàn một công ty ở H.Trảng Bom (Đồng Nai), cho hay cả ban chấp hành công đoàn bị các đối tượng lạ khủng bố. Ông T. cho biết nhóm này khủng bố cả ngày, cứ 5 - 10 phút gọi một lần, chặn số này thì số khác lại gọi tới, rất phiền phức: “Cả ban chấp hành của công ty tôi đều bị khủng bố”.

Hôm 25.7, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết thực trạng trên cũng đang xảy ra phổ biến trong cộng đồng DN ngành này. Theo phản ánh của nhiều DN, hơn 2 năm qua dịch vụ vay tiêu dùng nhanh có dấu hiệu thịnh hành ở nhiều tỉnh thành ĐBSCL, nhất là trong các KCN, KCX. Các tổ chức tín dụng cho vay cá nhân thông qua “app” - ứng dụng trên điện thoại thông minh với nhiều thông tin quảng cáo hấp dẫn. Nhiều người lao động nhẹ dạ, thiếu hiểu biết đã bị dụ dỗ, lôi kéo vay nợ. Nhưng nhiều trường hợp người lao động sau đó rơi vào nợ nần hoặc chậm trả vì nhiều lý do. Sau đó, xuất hiện một số người tìm đến DN đòi nợ, đe dọa tới không chỉ người vay nợ mà tất cả những người có liên quan… trong đó có cả lãnh đạo DN nơi người lao động làm việc.

Càng ngày càng lộng hành

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ trước sự lộng hành của các đối tượng cho vay nặng lãi. “Đối với những tội phạm loại này, cơ quan công an cần phải điều tra ngay và luôn. Nhiều nơi xử lý việc điều tra quá chậm chạp, khiến người bị khủng bố ngày càng ảnh hưởng tinh thần, mất danh dự, ảnh hưởng đến công việc hằng ngày, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng... Đọc mà quá bức xúc”, BĐ Huynh Quyen ý kiến.

Chia sẻ với Thanh Niên, BĐ Doan Trang cho biết đang làm ở bộ phận nhân sự một công ty ở Đồng Nai và mỗi ngày đều nhận rất nhiều cuộc gọi yêu cầu công nhân trả nợ. “Chặn số thì họ nhắn tin với nội dung thô tục, đe dọa sự an toàn của người thân, gia đình mình. Lạ ở chỗ họ biết tất cả các thông tin cá nhân của người thân mình. Một số nhân sự ở các công ty khác trong KCN cho biết những người đòi nợ còn biết rõ cả quá trình tham gia BHXH, thời gian tham gia và mức lương tham gia đều nắm được hết. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu các thông tin cá nhân trong hệ thống dữ liệu quốc gia và BHXH có bị rò rỉ hay không? Tại sao các đối tượng gây rối trật tự xã hội lại nắm rõ như vậy?”, BĐ này đặt vấn đề.

“Vay mượn là vấn đề dân sự nhưng khủng bố xúc phạm tổ chức công đoàn hay đại diện công ty, cá nhân là vi phạm pháp luật. Vậy có khó gì mà công an địa phương không tìm ra được những nhóm này để xử lý, để giữ bình yên cho người dân và doanh nghiệp?”, BĐ Doan Anh thẳng thắn.

Phải kiên quyết xóa tín dụng đen

BĐ mong mỏi chính quyền và các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết triệt để vấn nạn này, kiên quyết không để tín dụng đen tồn tại. “Có phải do luật chưa đủ sức chế tài nên bọn tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê khủng bố người dân vẫn ngang nhiên lộng hành? Quốc hội nên sửa luật tăng mức hình phạt để răn đe”, BĐ Dung Nguyen ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Lạc Lối viết: “Tôi cũng từng là nạn nhân của bọn bất lương này. Tôi không vay tiền của bọn chúng, nhưng không biết vì sao chúng lại có số điện thoại của tôi, thông tin của tôi để nhắn tin đòi nợ khủng bố nhiều lần. Mong cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để dẹp vấn nạn này”.

“Phải chặn ngay kiểu đòi nợ khủng bố như thế này. Bọn này là cướp chứ cho vay gì. Đề nghị pháp luật phải mạnh tay hơn nữa với tín dụng đen. Tôi không tin cả hệ thống chính trị của chúng ta không thể dẹp được vấn nạn này”, BĐ Hoài Nhân ý kiến.

Mong các ngân hàng tạo điều kiện vay thủ tục nhanh gọn để công nhân lao động dễ dàng vay, có như vậy thì tín dụng đen tự chết, không cần phải dẹp chứ vấn nạn này tràn lan khắp nơi rồi.

Tung Nguyen

Đòi nợ kiểu khủng bố, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác (người không liên quan) trên mạng xã hội đã được bọn người này thực hiện mấy năm nay rồi nhưng cơ quan chức năng chậm trong việc xử lý nên chúng ngày càng lộng hành.

Văn Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.